“Đi từng ngõ, gõ từng nhà” ở thôn để vận động bỏ thuốc lá

Ngọc Kiên Thứ tư, ngày 10/11/2021 20:43 PM (GMT+7)
Sau khi được các thành viên CLB không khói thuốc của thôn tuyên truyền, vận động, ông Lê Duy Đệ đã ngừng sử dụng thuốc lá được hơn 10 năm nay.
Bình luận 0

Thời gian qua, Câu lạc bộ (CLB) không khói thuốc thôn Phúc Khuê, xã Tây Cốc, huyện Đoan Hùng (Phú Thọ) đã có nhiều cách làm sáng tạo nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá, từng bước giúp người dân từ bỏ thói quen hút thuốc lá góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, hướng tới một xã hội văn minh không khói thuốc lá.

Trước năm 2009, thôn Phúc Khuê có tỷ lệ người hút thuốc lá tương đối cao. Nhận thức việc hút thuốc lá và hít phải khói thuốc lá là một trong những nguyên nhân gây tử vong cao và làm giảm tuổi thọ của con người, ông Nguyễn Viết Văn - nguyên Chủ tịch UBND xã Tây Cốc, hiện là Chủ nhiệm CLB không khói thuốc thôn Phúc Khuê đã suy nghĩ cần phải làm gì để người dân nơi đây không hút thuốc lá. Tháng 4/2009 ông Văn đã vận động thêm 9 người ở trong thôn thành lập CLB không khói thuốc thôn Phúc Khuê.

“Đi từng ngõ, gõ từng nhà” ở thôn để vận động bỏ thuốc lá - Ảnh 1.

Thành viên CLB không khói thuốc thôn Phúc Khuê tuyên truyền về tác hại của thuốc lá tới các hộ gia đình. Ảnh: N.K

Qua 12 năm hoạt động, CLB không khói thuốc thôn Phúc Khuê là điểm sáng ở khu dân cư "nói không với khói thuốc lá", trở thành địa chỉ sinh hoạt lành mạnh, bổ ích của 31 hội viên cùng chung tay vì một môi trường an toàn, không khói thuốc.

Ông Văn cho biết: Khi mới triển khai, chúng tôi gặp không ít khó khăn trong công tác tuyên truyền, vận động người dân trong thôn bỏ thuốc lá. Bởi mọi người đều biết rằng hút thuốc lá có hại cho sức khỏe nhưng lại cho rằng hút thuốc lá ở một mức độ nhất định sẽ không ảnh hưởng tới sức khỏe. Vì thế nên nhiều người vẫn sử dụng thuốc lá như một thói quen hàng ngày.

"Với quyết tâm phải tuyên truyền có hiệu quả hơn nữa để thay đổi thói quen của người dân, chúng tôi đã đi từng ngõ, gõ từng nhà để giải thích, vận động những người hút thuốc lá, khuyên họ hãy từ bỏ thuốc lá. Cùng với đó, chúng tôi còn tuyên truyền tới các thành viên trong gia đình về tác hại của hút thuốc lá thụ động. "Mưa dầm thấm lâu", nhận thức của những người hút thuốc đã thay đổi và họ đã quyết tâm từ bỏ thuốc lá. Đặc biệt, một số người đã đề nghị được tham gia CLB với mục đích vận động thêm nhiều người cùng bỏ thuốc lá" - ông Văn cho biết thêm.

Sau khi được các thành viên CLB không khói thuốc của thôn tuyên truyền, vận động, ông Lê Duy Đệ đã ngừng sử dụng thuốc lá được hơn 10 năm nay. Không những thế, ông còn tự nguyện tham gia vào CLB với mong muốn góp sức trong việc chung tay xây dựng môi trường an toàn, không có khói thuốc.

Ông Đệ cho biết: Ban đầu tôi chỉ hút thuốc cho vui, dần thành thói quen và mắc nghiện. Việc từ bỏ thuốc lá rất khó khăn vì khi giao lưu bạn bè, quán bán thuốc lá tràn lan và giá thuốc lá lại rẻ. Tuy nhiên, thông qua các hình thức tuyên truyền, vận động của CLB về tác hại của thuốc lá và lợi ích của môi trường không khói thuốc, tôi đã không sử dụng thuốc lá để đảm bảo không khí trong lành cho người thân và mọi người xung quanh.

Cùng với đó, CLB còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực để giảm tỷ lệ hút thuốc trong thôn như: Tổ chức sinh hoạt đều đặn hằng tháng; lồng ghép các chương trình, nội dung về phòng, chống tác hại của thuốc lá vào các buổi sinh hoạt của chi hội khác… Với sự vận động tích cực của các tổ chức, đoàn thể trong thôn nên tình trạng hút thuốc lá của người dân nơi đây đã giảm rõ rệt.

Ông Lâm Duy Khánh - Bí thư Đảng ủy xã Tây Cốc cho biết: Mô hình CLB không khói thuốc thôn Phúc Khuê đã đem lại sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của người dân trong việc phòng, chống tác hại của thuốc lá. Nhờ có CLB, đến nay tình trạng người dân hút thuốc lá nơi công cộng trên địa bàn thôn Phúc Khuê gần như không có. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem