Dịch Covid-19: Nuôi “báo cô” 40.000 con gà quá lứa, chúng tôi mong được hạ lãi suất vay ngân hàng, hỗ trợ tiêu thụ

Nguyễn Thị Chuyên Thứ năm, ngày 19/08/2021 13:31 PM (GMT+7)
Chúng tôi là những người nuôi gà ở xã Tân Việt, huyện Thanh Hà, Hải Dương đang cần hỗ trợ tiêu thụ gà. Do dịch Covid-19, HTX Chăn nuôi gà thương phẩm xã Tân Việt chúng tôi còn 40.000 con gà ta đã quá lứa nhưng chưa thể bán được.
Bình luận 0

Tôi là Nguyễn Thị Chuyên – Giám đốc HTX Chăn nuôi gà thương phẩm xã Tân Việt (Thanh Hà, Hải Dương). HTX chúng tôi có quy mô 130.000-140.000 (13-14 vạn) con gà mỗi lứa, 3 lứa gà/năm.

Chúng tôi giống gà ri (gà ta) có da vàng, thịt thơm, ăn rất ngon. Tuy nhiên hiện nay, do dịch Covid, HTX còn 40.000 con gà to cồ (nuôi đã hơn 5 tháng), quá lứa nhưng chưa thể bán được.

Dịch Covid-19: Nuôi “báo cô” 40.000 con gà quá lứa, chúng tôi mong được hạ lãi suất vay ngân hàng, hỗ trợ tiêu thụ - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Thị Miền - Thành viên HTX Chăn nuôi gà thương phẩm xã Tân Việt (Thanh Hà, Hải Dương) hiện đang nuôi 5.000 con gà ta thương phẩm.

Bình thường mỗi lứa gà chúng tôi nuôi khoảng 4-4,5 tháng là bắt đầu dọn chuồng bán.

So với thời điểm trước dịch Covid-19, giá gà ta đã giảm sâu nhưng vẫn rất khó tiêu thụ. Thời điểm Tết Nguyên đán vừa qua, giá gà ta khoảng 87.000 – 90.000 đồng/kg. Sau Tết, tháng 4/2021, khi Hải Dương là tâm dịch Covid-19 giá gà giảm còn 65.000-67.000/kg.

Đợt dịch Covid-19 này lại "quật ngã" người nuôi gà chúng tôi tiếp. Giá gà ta giảm thê thảm chỉ còn 60.000 đồng/kg nhưng khổ hơn là thương lái không mua gà.

Trước đây, thị trường tiêu thụ chính của HTX ở Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh... Hiện nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên thương lái tạm ngừng thu mua. Nuôi "báo cô" cả vạn con gà, chúng tôi như ngồi trên đống lửa.

Hàng ngày chúng tôi vẫn phải duy trì cám cho đàn gà ăn. Không thể cắt giảm đột ngột cám của đàn gà được. Vì nếu để gà đói quá, chúng mổ nhau thì cũng chết. Bình quân 1.000 gà thương phẩm trước đây chúng tôi cho ăn 5 bao cám thì giờ giảm còn 4 bao.

Gia đình tôi nuôi 50.000 con gà lớn, bé mỗi ngày phải cho ăn hơn 100 bao cám. Gà thì không bán được, nuôi gà tầm này (gà giai đoạn xuất chuồng) cho ăn chỉ tốn cám chứ không lớn thêm lạng nào. Trong khi đó, giá cám thì tăng từ 275.000 đồng lên 320.000 đồng/bao cám 25kg.

Dịch Covid-19 khiến người nuôi gà chúng tôi lao đao. Với giá gà ta hiện khoảng 60.000 đồng/kg, chúng tôi chịu lỗ từ 15-20 triệu đồng/1.000 con gà.

Bạn đang đọc bài: "Dịch Covid-19: Nuôi "báo cô" 40.000 con gà quá lứa, chúng tôi mong được hạ lãi suất vay ngân hàng, hỗ trợ tiêu thụ" của tác giả Nguyễn Thị Chuyên – Giám đốc HTX Chăn nuôi gà thương phẩm xã Tân Việt (Thanh Hà, Hải Dương)

Bạn đọc có thể tham gia bằng cách gửi bài viết ý kiến của mình về hộp thư điện tử: hnongdanvietnam@gmail.com , gọi điện tới số 086 993 8874 và 0976 116 924.

Để có vốn chăn nuôi, gia đình tôi phải "cắm" sổ đỏ vay ngân hàng 1,5 tỷ đồng mua cám cho đàn gà. Dù gà có bán được hay không hàng tháng, nhà tôi vẫn phải trả lãi ngân hàng đầy đủ. Hiện tôi đang vay ngân hàng với lãi suất ưu đãi dành cho các hộ trang trại là 7,8%/năm nhưng chúng tôi vẫn rất khó khăn, nhất là trong lúc này.

Khó khăn chồng chất, nhưng chúng tôi không thể bỏ nghề nuôi gà được. Không nuôi gà thì chúng tôi cũng không biết làm gì. Hơn nữa, bao nhiêu vốn liếng, công sức, tâm huyết chúng tôi đều dành cả vào trại gà.

Dịch bệnh Covid-19 vẫn còn hoành hành, người nuôi gà chúng tôi mong muốn các cơ quan chức năng có biện pháp kịp thời hỗ trợ tiêu thụ gà cho chúng tôi. Đồng thời, chúng tôi mong muốn phía các Ngân hàng chia sẻ khó khăn với người nông dân, hạ lãi suất vay vốn xuống thấp hơn nữa.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem