Điểm chuẩn dự kiến khối ngành Y Dược giảm sốc, Kinh tế tăng nhẹ

Quốc Hải Thứ tư, ngày 06/08/2014 06:22 AM (GMT+7)
Điểm chuẩn khối ngành Kinh tế năm nay có xu hướng tăng từ 1 đến 1,5 điểm, trong khi đó, khối ngành Y - Dược vốn được xem là có độ “hot” cao lại có xu hướng giảm từ 0,5 đến 3 điểm.
Bình luận 0
Tính đến ngày 5.8, có khoảng hơn 300 trường ĐH-CĐ công bố điểm thi và điểm chuẩn dự kiến vào trường. Theo ghi nhận của Dân Việt, mặt bằng chung các khối ngành Kinh tế năm nay có xu hướng tăng trong khi đó khối ngành Y - Dược lại giảm rõ nét.

Kinh tế: Tăng từ 1 đến 1,5 điểm

Tại ĐH Ngân Hàng TP.HCM, nếu như điểm chuẩn tất cả các ngành của trường như: Tài chính Ngân hàng, Kế toán, Quản trị Kinh doanh, Hệ thống Thông tin Quản lý năm 2013 đều lấy từ 16-17 điểm thì năm nay mức điểm chuẩn dự kiến của các ngành này đều là 18,5. Ngoài ra, một số ngành khác như Luật Kinh tế, Ngôn ngữ Anh năm nay cũng có mức chuẩn chung là 18,5.

Theo một đại diện phòng đào tạo nhà trường thì: “Chúng tôi còn đợi Bộ GD-ĐT công bố các mức ‘điểm sàn’ rồi mới chính thức công bố điểm chuẩn. Tuy nhiên, với mặt bằng điểm thi hiện nay thì có thể mức điểm dự kiến cũng là mức điểm chuẩn chính thức của trường”.

 

Tại ĐH Tài chính - Marketing, mức điểm chuẩn dự kiến của các ngành năm nay cũng tăng 1,5 điểm so với năm trước. Cụ thể, điểm chuẩn dự kiến vào trường năm nay khoảng 19 điểm (dành cho học sinh phổ thông khu vực 3, mỗi nhóm đối tượng cách nhau 1 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp nhau là 0,5 điểm). Ngoài ra, trường cũng dành 200 chỉ tiêu xét tuyển NV bổ sung ngay sau khi Bộ GD-ĐT công bố 3 mức điểm chuẩn.

Tương tự, tại ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM), mức điểm chuẩn của các ngành năm nay thấp nhất là 24 điểm và cao nhất là 30 điểm (đã nhân hệ số).

Cụ thể, điểm chuẩn các ngành vào trường như sau:

img 
Điểm chuẩn trên là dành cho HS phổ thông, khu vực 3. Điểm chênh lệch giữa các khu vực là 0,5, giữa các nhóm ưu tiên là 1 điểm (điểm chuẩn trên được xây dựng là tổng điểm 3 môn đã nhân hệ số 2 môn Toán).

Còn tại ĐH Kinh tế TP.HCM, điểm chuẩn dự kiến chung cho tất cả các ngành là 21 điểm (năm 2013 là 20 điểm).

Các trường khối Y - Dược: Xu hướng giảm 0,5 đến 3 điểm

Đến thời điểm hiện tại, nhiều trường ĐH đào tạo lĩnh vực Y - Dược đã công bố điểm thi và dự kiến điểm chuẩn. Theo ghi nhận, điểm chuẩn dự kiến của khối ngành này năm nay có hướng giảm từ 0,5 đến 3 điểm. Cụ thể, tại Khoa Y (ĐHQG TP.HCM), tổng chỉ tiêu tuyển của khoa Y năm nay là 100 thì có tới 124 thí sinh được tổng điểm là 22,5 (chưa tính điểm ưu tiên). Tuy nhiên, nếu so sánh với điểm chuẩn năm 2013 (26 điểm) thì năm nay khả năng điểm trúng tuyển sẽ giảm.

Tương tự, tại ĐH Y Phạm Ngọc Thạch, dự kiến ngành Bác sĩ đa khoa và Điều dưỡng có điểm chuẩn giảm hơn năm ngoái nhưng ngược lại hai ngành Xét nghiệm y học và Kỹ thuật hình ảnh y học điểm chuẩn sẽ tăng cao. Cụ thể, với ngành Bác sĩ Đa khoa năm nay có 1.000 chỉ tiêu, tuy nhiên thống kê mức điểm (chưa gồm điểm ưu tiên) thì có 1.052 thí sinh được 21,5 điểm trở lên (năm 2013 lấy 23 điểm) nên dự kiến ngành này có xu hướng giảm.

Tương tự, ngành Điều dưỡng (200 chỉ tiêu) nhưng có 240 thí sinh đạt mức điểm từ 17,5 trở lên (năm ngoái lấy 18,5 điểm). Trong khi đó, ngành Xét nghiệm y học (40 chỉ tiêu) có 40 thí sinh đạt 21 điểm trở lên (năm 2013 chỉ lấy 14 điểm). Tương tự, ngành Kỹ thuật hình ảnh y học (40 chỉ tiêu) có 43 thí sinh được mức điểm từ 19,5 trở lên.

Còn tại ĐH Y Dược TP.HCM, năm 2013 điểm chuẩn vào trường từ 21 đến 27 điểm (tùy ngành), tuy nhiên năm nay có thể giảm từ 0,5 đến 3 điểm ở nhiều ngành. Cụ thể, ngành bác sĩ đa khoa có 342 TS đạt từ 25 điểm trở lên, trong khi chỉ tiêu cần tuyển là 400, như vậy dự kiến điểm chuẩn ngành bác sĩ đa khoa sẽ giảm (năm 2013 là 27 điểm). Tương tự, ngành bác sĩ răng - hàm - mặt tuyển 100 chỉ tiêu thì có 84 TS đạt từ 23,5 điểm trở lên (năm 2013 là 26 điểm).

Ngành dược tuyển 300 chỉ tiêu thì có 261 TS đạt từ 24 điểm trở lên (năm 2013 là 26 điểm). Ở ngành y học cổ truyền với 150 chỉ tiêu, có 157 thí sinh đạt 21,5 điểm trở lên (năm 2013 là 23,5 điểm). Ở ngành y tế công cộng với 60 chỉ tiêu, có 76 thí sinh đạt từ 18 điểm trở lên (năm 2013 là 21 điểm). Ngành y học dự phòng với 100 chỉ tiêu, có 99 thí sinh đạt 21 điểm trở lên (năm 2013 là 22 điểm). Ngành kỹ thuật y học (hình ảnh) với 60 chỉ tiêu, có 65 thí sinh đạt từ 21 điểm trở lên (năm 2013 là 22 điểm).

Ở ngành xét nghiệm y học với 60 chỉ tiêu, có 56 thí sinh đạt từ 23 điểm trở lên (năm 2013 là 23,5 điểm). Ngành vật lý trị liệu - phục hồi chức năng với 60 chỉ tiêu, có 54 thí sinh đạt từ 20,5 điểm trở lên (năm 2013 là 21 điểm). Trong nhóm ngành điều dưỡng với các chuyên ngành điều dưỡng đa khoa, hộ sinh (chỉ tuyển nữ), gây mê hồi sức có tổng cộng 190 chỉ tiêu, có 180 thí sinh đạt từ 20,5 điểm trở lên (năm 2013 ngành Điều dưỡng là 21 điểm và gây mê hồi sức là 22,5).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem