Trung Quốc cấm nhập khẩu thịt lợn từ hai nhà sản xuất Canada

02/05/2019 14:30 GMT+7
Cuối tuần trước Trung Quốc đã đình chỉ nhập khẩu thịt lợn từ hai công ty Canada và trước đó cũng đã dừng nhập khẩu cải dầu từ hai công ty khác cũng của nước này.

Năm 2018, kim ngạch nhập khẩu thịt lợn từ Canada của Trung Quốc lên tới 382,5 triệu USD.

Trung Quốc đã đình chỉ nhập khẩu thịt lợn từ hai công ty Canada. Thông tin này được tiết lộ trong cuộc phỏng vấn với bộ trưởng nông nghiệp Canada và một tài liệu hải quan Trung Quốc, đánh dấu sự leo thang mới nhất trong căng thẳng ngoại giao giữa hai nước.

Bộ trưởng Nông nghiệp Canada Marie-Claude Bibeau trong một cuộc phỏng vấn với Reuters hôm thứ Tư cho biết bà chưa nhận được thông báo chính thức từ Trung Quốc về việc đình chỉ giấy phép, đồng thời không tiết lộ các công ty liên quan: “Chúng tôi phải xem xét thêm. Đây có thể chỉ là vấn đề hành chính. Chúng tôi có thể có thể xử lý tình huống dễ dàng. Tôi không rõ lý do tại sao các giấy phép đã bị đình chỉ”.

Tuy nhiên, một tài liệu được đăng lên trang web của Tổng cục Hải quan Trung Quốc ngày 30/4 vừa rồi cho biết thịt lợn nhập khẩu từ các nhà sản xuất thịt của Canada là Olymel LP và Drumond Export đã bị đình chỉ.

Tài liệu này chỉ nói rằng Trung Quốc sẽ đình chỉ nhập khẩu các sản phẩm thịt lợn từ ngày 30/4  từ các công ty Canada với mã số 270A và 254 mà không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Theo Cơ quan Quản lý Chứng nhận của Trung Quốc, 270A và 254 là các mã công ty của Olymel LP và Drummond Export của Canada.  

Người phát ngôn của công ty Olymel đã xác nhận hôm thứ Tư rằng nhà máy của họ ở Red Deer, Alberta, đã không còn nằm trong danh sách được xuất khẩu thịt lợn sang Trung Quốc đồng thời cũng khẳng định không biết lý do đằng sau hành động này.

Mối quan hệ Canada-Trung Quốc đã trở nên lạnh nhạt từ tháng 12 năm ngoái khi Canada bắt giữ Giám đốc tài chính của Huawei, ông Wan Wanzhou theo một yêu cầu từ Mỹ. Sau đó, Trung Quốc đã bắt giữ hai người Canada và tạm dừng nhập khẩu cải dầu từ hai công ty Canada.

Tuần trước, Cơ quan Thanh tra Thực phẩm Canada cho biết một số lô hàng thịt lợn Canada đến Trung Quốc đã bị trì hoãn do các nhà xuất khẩu sử dụng chứng nhận hàng hóa quá hạn, không đáp ứng yêu cầu của Trung Quốc. Theo đại diện Hội đồng thịt lợn Canada, tổ chức đại diện cho người chăn nuôi lợn Canada, việc đình chỉ giấy phép nói trên cũng là do vấn đề giấy tờ, mặc dù không giống với các trường hợp trước đây.

Khi dịch tả lợn châu Phi bùng phát ở Trung Quốc, Canada, nhà xuất khẩu thịt lợn lớn thứ ba thế giới, đã tăng cường xuất khẩu mặt hàng này vào thị trường Trung Quốc. Năm 2018, kim ngạch nhập khẩu thịt lợn từ Canada của Trung Quốc lên tới 382,5 triệu USD. Trung Quốc hiện là nhà sản xuất và tiêu thụ thịt lợn lớn nhất thế giới.

Giữa tuần trước, chính phủ Canada đã cung cấp hỗ trợ tài chính cho nông dân trồng cải dầu, những người đã bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm nhập khẩu của Trung Quốc và cho biết các doanh nghiệp nước này đang tìm cách đa dạng hóa sang các thị trường khác.

Nguyên Hà
Cùng chuyên mục