Điểm danh 3 cầu thủ nguy hiểm nhất của U23 Hàn Quốc

Minh Chí Thứ bảy, ngày 04/06/2022 07:10 AM (GMT+7)
Cho Young-wook, Jeong Sang-bin, Park Jeong-in là 3 cầu thủ tấn công nguy hiểm nhất bên phía U23 Hàn Quốc mà hàng thủ U23 Việt Nam cần đặc biệt lưu tâm ở màn đọ sức sắp tới.
Bình luận 0

Tối 5/6, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Hàn Quốc trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 bảng C vòng chung kết giải U23 châu Á 2022. Đây là trận đấu vô cùng khó khăn với các học trò HLV Gong Oh-kyun, bởi đội bóng xứ sở kim chi đang là đương kim vô địch và được đánh giá cao hơn chúng ta về mọi mặt.

Dưới đây là 3 cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía U23 Hàn Quốc mà hàng thủ U23 Việt Nam cần đặc biệt lưu tâm nếu không muốn phải nhận thất bại:

Cho Young-wook

Điểm danh 3 cầu thủ nguy hiểm nhất của U23 Hàn Quốc - Ảnh 1.

Cho Young-wook. Ảnh: Getty.

Ở màn đọ sức với U23 Malaysia, Cho Young-wook chỉ được HLV Hwang Sun-hong tung vào sân thay Jeong Sang-Bin vào phút 66. Tuy nhiên, chân sút 23 tuổi đã toả sáng rực rỡ với cú đúp vào phút 88 và 90+2 giúp U23 Hàn Quốc giành chiến thắng 4-1. Sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu Young-wook được đá chính trong trận gặp U23 Việt Nam.

Young-wook khoác áo FC Seoul từ năm 2018 và ghi được 20 bàn sau 133 trận. Tiền đạo sinh năm 1999 khoác áo U23 Hàn Quốc từ năm 2017 và đóng góp 7 bàn qua 20 trận. Bên cạnh đó, anh còn có 1 bàn sau 2 trận thi đấu cho ĐT Hàn Quốc.

Sở hữu chiều cao 1m81, Cho Young-wook có khả năng càn lướt, chọn vị trí, dứt điểm và không chiến khá ấn tượng.

Jeong Sang-bin

Điểm danh 3 cầu thủ nguy hiểm nhất của U23 Hàn Quốc - Ảnh 2.

Jeong Sang-bin. Ảnh: Getty.

Jeong Sang-bin là 1 trong 4 tuyển thủ U23 Hàn Quốc dự giải U23 châu Á 2022 đang thi đấu ở nước ngoài. Sau khi toả sáng trong màu áo Suwon Samsung Bluewings với 6 bàn qua 28 trận tại K.League 1 2021, cầu thủ chạy cánh 20 tuổi đã được Wolverhampton chiêu mộ hồi tháng 1/2022 với giá 1,2 triệu euro.

Tuy nhiên, sau đó, Sang-bin bị đem cho CLB Grasshoppers của Thuỵ Sĩ mượn trong nửa mùa giải. Tại Swiss Super League, tiền vệ cánh này không ghi được bàn nào nhưng quãng thời gian đó cũng giúp anh tích luỹ thêm kinh nghiệm.

Đến thời điểm này, Jeong Sang-bin đã có 1 trận khoác áo ĐT Hàn Quốc và ghi được 1 bàn. Sang-bin sở hữu chiều cao chỉ 1m75 nhưng ưu điểm của anh là tốc độ cùng khả năng tạt bóng và dứt điểm tốt.

Park Jeong-in

Điểm danh 3 cầu thủ nguy hiểm nhất của U23 Hàn Quốc - Ảnh 3.

Park Jeong-in. Ảnh: Getty.

Trong trận thắng 4-1 trước U23 Malaysia, Park Jeong-in được xếp đá chính ở vị trí tiền đạo cắm. Tuy không ghi bàn nhưng lối chơi năng nổ của chân sút 21 tuổi đã khiến hàng thủ U23 Malaysia gặp vô vàn khó khăn.

Jeong-in hiện đang thuộc biên chế CLB Busan Ipark. Sau 31 lần khoác áo đội chủ sân Busan Gudeok, tiền đạo sinh năm 2000 đóng góp được 9 bàn thắng. Điểm mạnh của anh là lối chơi tốc độ cùng khả năng thi đấu đa năng.

Cụ thể, Park Jeong-in có thể đá tốt trong vai trò tiền đạo cắm, tiền vệ cánh hoặc tiền vệ tấn công.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem