Kết quả chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch nước: Điểm khởi hành mới trong quan hệ Việt - Hàn

PV Thứ tư, ngày 07/12/2022 19:35 PM (GMT+7)
Trong chuyến thăm chính thức của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Hàn Quốc, hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện. Tổng thống Yoon Suk Yeol nói rằng chuyến thăm sẽ là "điểm khởi hành mới" trong mối quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc.
Bình luận 0

Nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

Chuyến thăm diễn ra đúng trong năm kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2022).

Đây là cũng chuyến thăm cấp cao nhất của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta tới Hàn Quốc sau khi Tổng thống Yoon Suk Yeol lên nắm quyền và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên Tổng thống Yoon Suk Yeol đón tiếp theo nghi lễ cấp Nhà nước kể từ khi nhậm chức.

Kết quả chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch nước: Điểm khởi hành mới trong quan hệ Việt - Hàn - Ảnh 1.

Tổng thống Yoon Suk Yeol đón chính thức Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: TTXVN.

Kết quả nổi bật nhất của chuyến thăm là Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Yoon Suk Yeol đã tuyên bố nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược toàn diện và ra Tuyên bố chung Việt Nam-Hàn Quốc về chuyến thăm. Đây là một dấu mốc lịch sử, mở ra một thời kỳ mới trong quan hệ hai nước.

Trong cuộc họp báo sau hội đàm chính thức với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Seoul, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol cho rằng, trong 30 năm vừa qua, hai nước đã xây dựng quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực đạt kết quả tích cực. Hợp tác về thương mại và đầu tư đã phát triển vượt bậc và người dân hai nước đã có mối quan hệ thân thiết.

"Dựa trên thành tựu như vậy, chúng ta sẽ mở ra thời kỳ mới trong quan hệ Hàn - Việt thông qua nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện. Chính phủ hai nước sẽ hợp tác chặt chẽ và thực hiện các phương án hợp tác đa dạng mà ngài Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và tôi đã trao đổi hôm nay" - Tổng thống Yoon Suk Yeol nói và nhấn mạnh rằng chuyến thăm sẽ là "điểm khởi hành mới" trong mối quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc.

Trả lời phỏng vấn báo chí sau chuyến thăm, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nói: "Trải qua chặng đường 30 năm, quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc đã có những tiến triển vượt bậc, tin cậy chính trị ngày càng được tăng cường, hợp tác trên các lĩnh vực ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu và hiểu biết, giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai nước ngày càng sâu sắc.

Những thành tựu to lớn đó cũng như quyết tâm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ là cơ sở quan trọng để hai bên đã quyết định nâng cấp quan hệ hai nước lên mức Đối tác chiến lược toàn diện".

Bộ trưởng cho biết, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện có thể hiểu là hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc sẽ được tăng cường, mở rộng một cách toàn diện tất cả các lĩnh vực, từ chính trị-đối ngoại, an ninh-quốc phòng, kinh tế, thương mại, đầu tư, cho tới giáo dục, khoa học công nghệ, giao lưu nhân văn-xã hội… Đặc biệt, các mối quan hệ và các mặt hợp tác đó sẽ đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư sẽ tiếp tục là nền tảng và động lực của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc. Hai bên quyết tâm mở rộng và làm sâu sắc hợp tác kinh tế thương mại, trong đó trước mắt thực hiện các biện pháp nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD vào năm 2023 và hướng tới mục tiêu 150 tỷ USD vào năm 2030; đa dạng hóa hợp tác trong các lĩnh vực như lao động, y tế, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ…

Hai bên cũng sẽ đẩy mạnh hợp tác quốc phòng và công nghiệp quốc phòng, hợp tác trong lĩnh vực an ninh, trong đó có an ninh hàng hải và cảnh sát biển, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và trên thế giới.

Đồng thời, hai bên cũng đẩy mạnh phối hợp cùng ứng phó với các thách thức mang tính toàn cầu, các vấn đề an ninh phi truyền thống, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh kinh tế, hợp tác bảo vệ môi trường biển; đồng thời, nhất trí tăng cường năng lực ứng phó chung đối với các tình huống khẩn cấp, tiếp tục phối hợp lập trường trên các vấn đề quốc tế cùng quan tâm, chung lợi ích; nhất trí phối hợp chặt chẽ trong các diễn đàn, cơ chế của quốc tế và khu vực mà hai bên cùng tham gia, cùng quan tâm…

Ký các thỏa thuận hợp tác 15 tỷ USD

Việc nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện sẽ là cơ sở vững chắc để quan hệ  kinh tế, thương mại, đầu tư vốn đã tốt đẹp càng bùng nổ mạnh mẽ. Hiện nay các doanh nghiệp Hàn Quốc là những nhà đầu tư FDI lớn nhất tại Việt Nam với tổng giá trị đầu tư là 80 tỷ USD. Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc đã  hoan nghênh Hàn Quốc tiếp tục mở rộng quy mô đầu tư gắn với chuyển giao công nghệ và hướng vào các lĩnh vực điện tử, phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng các Khu tổ hợp công nghệ chuyên sâu, khu công nghiệp xanh, đô thị thông minh...

Kết quả chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch nước: Điểm khởi hành mới trong quan hệ Việt - Hàn - Ảnh 2.

Các thỏa thuận trị giá 15 tỉ USD đã được ký kết trong chuyến thăm của Chủ tịch nước. Ảnh: TTXVN.

Với sự chứng kiến của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Tổng thống Yoon Suk Yeol và Lãnh đạo Chính phủ hai nước, 24 văn kiện hợp tác đã được ký kết giữa các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp, trong đó có 15 thỏa thuận hợp tác với giá trị gần 15 tỷ USD. Đó chính là những kết quả thực chất cho việc hợp tác tin cậy, sâu sắc suốt 30 năm qua, là điểm khởi hành mới cho 30 năm tới.

Trong chuyến thăm, Chủ tịch nước rất quan tâm đến việc quảng bá với các doanh nghiệp Hàn Quốc về việc làm ăn ở Việt Nam. Chủ tịch nước đã dự và phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc tại Thủ đô Seul với hơn 500 đại diện tới từ các doanh nghiệp của hai nước, tiếp đó là chủ trì buổi Tọa đàm với các Tập đoàn, doanh nghiệp lớn Hàn Quốc trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng.

Các doanh nghiệp Hàn Quốc bày tỏ sự quan tâm tới các cơ chế, chính sách mới nhất liên quan đến đầu tư, thương mại đặc biệt trong các lĩnh vực như chế biến chế tạo, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, xe ô tô điện, đầu tư tài chính, logistic, đa dạng hóa chuỗi giá trị, văn hóa, truyền thông số,...

Họ cũng đánh giá cao môi trường đầu tư và những lợi thế cạnh tranh của Việt Nam; tin tưởng vào những biện pháp quyết liệt, hiệu quả của Việt Nam trong điều hành kinh tế vĩ mô, ứng phó với các sự cố bất thường,... Nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc khẳng định tiếp tục đầu tư mới, mở rộng đầu tư, tái đầu tư tại Việt Nam trong thời gian tới.

Tiêu biểu là tập đoàn Samsung - nhà đầu tư hàng đầu ở Việt Nam. Lãnh đạo Tập đoàn cho biết họ đang có kế hoạch nâng vốn đầu tư của Samsung tại Việt Nam lên 20 tỷ USD trong thời gian tới. Trong một số hội chợ lớn sắp tới, Samsung sẽ triển lãm các công nghệ cao hàng đầu và nếu có các đối tác thì các sản phẩm công nghệ cao này sẽ được sản xuất tại Việt Nam. Đó chính là những cú hích cho kinh tế Việt Nam, thúc đẩy quan hệ hai nước sâu sắc hơn trong lĩnh vực kinh tế.

Giao lưu nhân dân

Kết quả chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch nước: Điểm khởi hành mới trong quan hệ Việt - Hàn - Ảnh 3.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc giới thiệu món trầu của Việt Nam với Tỉnh trưởng tỉnh Gyeonggi Kim Dong-yeon. Ảnh: TTXVN.

Trong chuyến thăm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn Cấp cao Việt Nam đã tới thăm tỉnh Gyeonggi nằm ở phía Tây của Hàn Quốc, cách thủ đô Seoul khoảng 1 giờ đi xe.

Tại tỉnh Gyeonggi, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đã Dự Lễ chào mừng và công bố Ngày Việt Nam của thành phố Gwangju 6/12 hàng năm. Ngày Việt Nam tại thành phố Gwangju sẽ tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước; đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác, giao lưu mới giữa nhân dân, doanh nghiệp địa phương hai nước.

Với Việt Nam, Gyeonggi là quê hương thứ hai của khoảng gần 37.000 người Việt; trong đó có khoảng 3.000 người Việt với hơn 500 gia đình đa văn hóa Việt - Hàn đang sinh sống tại thành phố Gwangju. Thời gian qua, họ đã nhận được nhiều quan tâm, hỗ trợ của chính quyền địa phương để hội nhập vào cuộc sống sở tại.

Gyeonggi cũng là địa phương kết nghĩa với thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An; có nhiều hợp tác về lĩnh vực lao động, thủ công mỹ nghệ, đặc biệt là gốm sứ với các địa phương, doanh nghiệp của Việt Nam.

Thúc đẩy giao lưu nhân dân, nhân văn-xã hội là một nội dung trọng tâm của chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc lần này của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Đây cũng là quan tâm và ưu tiên của Lãnh đạo cả hai nước - Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết.

Quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước bắt nguồn từ hàng trăm năm trước, khi dòng họ Lý Việt Nam sang định cư tại Hàn Quốc, hay những giao lưu thân tình giữa phái đoàn Sứ thần Phùng Khắc Khoan của Đại Việt và đoàn Sứ thần Lý Túy Quang của Triều Tiên và đặc biệt được thúc đẩy nhộn nhịp từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992.

Sau 30 năm, giờ đây, gắn kết giữa nhân dân hai nước chặt chẽ hơn bao giờ hết. Giữa hai nước có hơn 1.000 chuyến bay qua lại trong một tháng, gần 5 triệu người dân qua lại thăm nhau, hơn 70 cặp địa phương thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác, khoảng 250 nghìn người dân hai nước ở tại đất nước của nhau, đặc biệt trong đó bao gồm 6 vạn cặp dâu rể Việt Nam và Hàn Quốc.

Những nét văn hóa đặc trưng của nước này như nem, áo dài, phở của Việt Nam; kim chi, Kpop, Hanbok của Hàn Quốc đã trở thành điều thân quen với người dân của nước kia. Giao lưu nhân dân không chỉ tăng cường hiểu biết giữa cá nhân từng người dân mà còn giúp tăng cường hiểu biết giữa hai dân tộc về mọi mặt.

Có thể nói, kết quả chuyến thăm không chỉ thành công về mặt chính trị mà còn có ý nghĩa rất sâu sắc về nhân văn - xã hội, đáp ứng được mong mỏi của người dân và doanh nghiệp hai nước. Đây cũng là dấu mốc và là động lực quan trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững, vì lợi ích chung của nhân dân hai nước, góp phần tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới - Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết. 



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem