Cảnh sát Đức vây ráp trên toàn quốc, bắt 25 nghi can âm mưu lật đổ chính phủ

Phương Đăng (theo Reuters, Guardian) Thứ tư, ngày 07/12/2022 17:16 PM (GMT+7)
Hàng nghìn cảnh sát Đức hôm nay đã vây ráp 130 địa điểm trên toàn quốc, bắt giữ 25 thành viên và những người ủng hộ một nhóm cực hữu bị cáo buộc đang chuẩn bị bạo lực lật đổ chính phủ. Một số thành viên của nhóm này bị tình nghi âm mưu tấn công vũ trang vào quốc hội, theo Reuters.
Bình luận 0
Đức bắt giữ 25 nghi can cực hữu âm mưu lật đổ chính phủ - Ảnh 1.

Các sĩ quan cảnh sát tham gia cuộc đột kích chống lại các nghi can cực hữu âm mưu lật đổ chính phủ. Ảnh Getty

Các công tố viên cho biết các cuộc truy quét để bắt giữ 25 nghi phạm được hơn 3.000 quan chức cảnh sát và lực lượng an ninh trên khắp 11 bang của liên bang Đức phối hợp tiến hành. Các nghi phạm đã bị bắt ở các bang Baden-Wuerttemberg, Bavaria, Berlin, Hesse, Lower Saxony, Sachsen, Thuringia của Đức cũng như ở Áo và Ý.

Mục tiêu của cuộc vây ráp là các thành viên mà cảnh sát Đức cho là đã tham gia vào một "tập đoàn thuyết âm mưu" bao gồm giáo phái QAnon và cái gọi là phong trào Công dân Đế chế.

Các công tố viên cho biết 22 công dân Đức đã bị giam giữ vì nghi ngờ "là thành viên của một tổ chức khủng bố". Ba người bị bắt giữ khác, trong đó có một nữ công dân Nga, bị tình nghi ủng hộ tổ chức này.

Các nghi phạm được cho là đã có kế hoạch cụ thể để xông vào quốc hội Đức (Bundestag) ở Berlin với một nhóm nhỏ được vũ trang đầy đủ.

Theo ước tính, có khoảng 50 đàn ông và phụ nữ bị cáo buộc là thành viên của nhóm. Những người này được cho là đã âm mưu lật đổ nền cộng hòa và thay thế bằng nhà nước mới theo mô hình Đức năm 1871.

Der Spiegel đưa tin, các địa điểm được tìm kiếm bao gồm doanh trại của đơn vị lực lượng đặc biệt KSK của Đức, ở thị trấn Calw phía tây nam. Đơn vị này trong quá khứ đã bị xem xét kỹ lưỡng về cáo buộc có liên quan đến một số binh sĩ cực hữu. Các công tố viên liên bang từ chối xác nhận hoặc phủ nhận rằng doanh trại đã bị lục soát.

Cùng với các vụ bắt giữ ở Đức, các công tố viên cho biết một người đã bị giam giữ tại thị trấn Kitzbühel của Áo và một người khác ở Perugia ở Ý.

Truyền thông Đức đã xác định người cầm đầu nhóm là Heinrich XIII, 71 tuổi, hậu duệ của gia đình quý tộc Reuß từng cai trị các vùng phía đông nước Đức vào thế kỷ 12, và một cựu sĩ quan cấp cao tại tiểu đoàn lính dù của quân đội Đức chỉ có tên là Rüdiger von P.

Năm ngoái, hai người này đã thành lập một “tổ chức khủng bố với mục tiêu lật đổ trật tự nhà nước hiện có ở Đức và thay thế nó bằng hình thức nhà nước của riêng họ, vốn đang trong quá trình thành lập”, trong đó Rüdiger von P phụ trách lập kế hoạch cuộc đảo chính quân sự và Heinrich XIII vạch ra trật tự chính trị trong tương lai của nước Đức.

Tờ Die Zeit đưa tin, nhóm này thậm chí đã bắt đầu đề cử các bộ trưởng cho một chính phủ chuyển tiếp sau cuộc đảo chính, trong đó một trong những nghi phạm, cựu nghị sĩ AfD Birgit Malsack-Winkemann, 58 tuổi, sẽ làm bộ trưởng tư pháp liên bang.

Nhóm này tin rằng nước Đức hiện đại được điều hành bởi thuyết âm mưu “chính quyền ngầm” sắp bị vạch trần bởi một liên minh gồm các cơ quan tình báo Đức và quân đội của các quốc gia nước ngoài bao gồm Nga và Mỹ.

“Mọi thứ sẽ bị đảo lộn: các công tố viên và thẩm phán hiện tại, cũng như những người đứng đầu sở y tế và cấp trên của họ sẽ thấy mình đang trên ghế bị cáo tại tòa án Nuremberg 2.0”, một trong những nghi phạm cho biết trong một tin nhắn được đăng trên Telegram, theo biên bản trước khi bắt đầu các cuộc tấn công vào thứ Tư, Die Zeit đưa tin.

Người phát ngôn của cơ quan tình báo quân đội Đức nói với Reuters rằng, một quân nhân tại ngũ và một số quân nhân dự bị nằm trong số những nghi phạm đang bị điều tra.

Người lính tại ngũ là thành viên của Bộ Tư lệnh Lực lượng Đặc biệt, người phát ngôn cho biết.

Một cựu nghị sĩ quốc hội thuộc đảng Alternative For Germany (AfD) cực hữu, người giữ chức vụ thẩm phán ở Berlin cũng nằm trong số những người vừa bị bắt và tạm giam. Ngoài ra, một cựu thành viên của hoàng gia Đức cũng bị bắt.

Các nghi phạm sẽ xuất hiện tại Tòa án Công lý Liên bang vào thứ Tư và thứ Năm tuần này. Tại đây, Tòa sẽ ban hành lệnh bắt giữ và quyết định về việc giam giữ trước khi xét xử.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem