Diễn biến lạ chợ hoa Tết Sài Gòn: Tới hôm nay mà chưa đủ tiền chở hoa lên thành phố

Hồng Phúc Thứ sáu, ngày 20/01/2023 12:43 PM (GMT+7)
Chợ hoa Tết Sài Gòn năm nay èo xèo dù đã trưa 29 Tết. Nhiều nhà vườn trồng cúc đại đóa, đào, mai vàng vẫn còn ê hề. Thậm chí có người cho biết cả tuần bán chưa đủ tiền chở hoa lên TP.HCM bán Tết.
Bình luận 0

Từ sáng 20/1 (tức 29 Tết), các chợ hoa Tết lớn tại TP.HCM như chợ hoa công viên Lê Văn Tám, chợ hoa công viên 23/9, chợ hoa công viên Gia Định, chợ hoa công viên Hoàng Văn Thụ… bắt đầu đông khách đến mua hoa Tết. Nhiều nhà vườn, thương lái bắt đầu giảm giá để cố gắng đẩy hết hoa.

Dù vậy, đến trưa, hoa Tết tại các công viên vẫn còn ê hề, rất ít nhà vườn, thương lái bán được một nửa số lượng hoa, cây kiểng đã chở lên TP.HCM bán Tết.

Diễn biến lạ chợ hoa Tết Sài Gòn sát Giao thừa: Tới hôm nay mà chưa đủ tiền chở hoa lên thành phố - Ảnh 1.

Chợ hoa Tết Sài Gòn ngày 29 tháng Chạp: Mỗi chậu quất đẹp mắt sáng 20/1 giảm giá chỉ còn 100.000 đồng. Ảnh: Hồng Phúc

Vị trí sạp ngay mặt tiền chợ hoa công viên Lê Văn Tám (quận 3), sáng 29 Tết, chủ sạp đã kê bảng giảm giá mỗi chậu quất dùng để bàn với giá chỉ 100.000 đồng. Cây quất có trái vàng cam bắt mắt, trồng trong những chiếc bình gốm xinh xắn khiến nhiều người đi qua ngước nhìn nhưng lại ít người mua.

“Hôm nay bắt đầu giảm giá rồi nhưng khách vẫn ít. Vạn thọ loại lớn hôm nay chỉ còn 150.000 đồng/cặp thôi, giảm 50.000 đồng so với mới ra chợ. Tối nay là chợ cuối, chỉ mong bán hết, để qua sáng 30 Tết rất khó bán”, chị nói.

Cạnh lô hoa này, vườn cúc đại đóa vẫn còn vàng rực. “Mời anh chị mua hoa, hôm nay là 29 Tết rồi. Mỗi cặp nhỏ cao 1m khoảng 600.000 đồng, loại lớn hơn thì 1,1 triệu đồng, 1,3 triệu đồng”, nhà vườn mời khách. 

Trao đổi với phóng viên, nhà vườn này thổ lộ thực tế năm nay bán hoa khó, đoán trước kinh tế khó khăn nên hoa từ những ngày đầu về TP.HCM đều không dám bán giá cao. Cúc đại đóa của họ và những nhà vườn khác chủ yếu bán cho doanh nghiệp, cửa hàng, công ty, còn người dân thì rất hiếm.

Diễn biến lạ chợ hoa Tết Sài Gòn sát Giao thừa: Tới hôm nay mà chưa đủ tiền chở hoa lên thành phố - Ảnh 2.

Một chậu mai vàng tại chợ hoa công viên Lê Văn Tám được khách mua, trong khi lô mai vàng trưa 29 Tết vẫn còn ê hề. Ảnh: Hồng Phúc

Quá trưa 20/1, chị Thành (nhà vườn tỉnh Bình Phước) vẫn tích cực mời khách mua mai vàng nhưng khách chỉ xem, hỏi giá và đi. Vườn mai của chị Thành có dáng đẹp, giá phổ biến hôm nay là từ 2 triệu đồng. Chị cho biết mức giá này đã giảm so với những ngày đầu ra chợ nhưng vẫn không đẩy được bao nhiêu.

“Năm nay bán khó lắm. Tôi chỉ mang lên TP.HCM 50 cây nhưng bán chưa được chục cây. Nếu mai không bán hết phải chở về. Tình hình này không khá hơn thì tiền bán cả tuần nay không đủ chi phí vận chuyển”, nhìn lô mai vàng còn nhiều, chị lắc đầu than.

Ở khu vực đào Tết, lác đác mới có khách đến xem. Giá mỗi gốc đào 29 Tết còn từ 600.000 - 700.000 đồng.

Diễn biến lạ chợ hoa Tết Sài Gòn sát Giao thừa: Tới hôm nay mà chưa đủ tiền chở hoa lên thành phố - Ảnh 3.

Hoa đào của các nhà vườn, thương lái phía Bắc năm nay còn rất nhiều, trong khi cùng thời điểm năm ngoái, nhiều nơi đã hết sạch. Ảnh: Hồng Phúc

Tại chợ hoa công viên 23/9, hoa Tết của các nhà vườn, thương lái còn ê hề hơn. Các loại hoa nền như vạn thọ, mồng gà, cúc mâm xôi, cúc các loại đều giảm từ 30.000 - 50.000 đồng/cặp so với những ngày trước đó. Theo người bán, giá hoa năm nay ngay từ đầu đã tương đương năm ngoái, thậm chí giá mềm, không dám tăng nên mức giảm hiện nay là vừa có lời, mong hết sớm về sớm.

Một dải lớn khu vực hoa kiểng của nhà vườn các tỉnh phía Bắc như đào, quất, bưởi Diễn nằm cạnh đường Phạm Hồng Thái đến trưa 29 Tết vẫn còn ê hề. Trong khi đó, trưa một ngày trước giao thừa năm ngoái, nhiều nhà vườn bán đào đã “cháy hàng” và đổi vé máy bay để về sớm. Cánh xe ôm vận chuyển hoa tập trung khu vực này cũng tiếp thị hoa phụ người bán nhưng sức mua vẫn rất yếu.

Ghi nhận những ngày qua cho thấy, các loại hoa kiểng giá trị cao từ vài triệu đồng trở lên tại chợ hoa Tết Sài Gòn bán yếu. Người dân tập trung mua hoa phổ biến như cúc, vạn thọ, hoa giấy chơi Tết hoặc những chậu mai bonsai nhỏ từ 100.000 - 200.000 đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem