Thứ sáu, 26/04/2024

Điện thoại nắp gập cổ điển đang trở lại bằng phiên bản mới công nghệ cao

07/03/2022 6:30 PM (GMT+7)

Điện thoại nắp gập cổ điển đang trở lại bằng phiên bản mới công nghệ cao của các hãng Samsung, Oppo và Huawei sẽ xu hướng chủ đạo trên thị trường điện thoại thông minh.


Điện thoại nắp gập cổ điển đang trở lại bằng phiên bản mới công nghệ cao - Ảnh 1.

Điện thoại gập Galaxy Z Flip3 của Samsung được giới thiệu tại triển lãm Di động toàn cầu (Mobile World Congress - MWC) 2022. Ảnh: THX/TTXVN

Tiếng "snap!" mang hơi thở hoài cổ đang vang lên tại Triển lãm Di động Toàn cầu (MWC) vừa kết thúc tại Barcelona, Tây Ban Nha.

Là “ngôi sao” của đầu những năm 2000, điện thoại nắp gập đang trở lại, trong đó những tên tuổi lớn như Samsung, Oppo và Huawei hy vọng phiên bản mới công nghệ cao, điện thoại thông minh có thể gập lại, đang trên đà trở thành xu hướng chủ đạo.

 Trong bối cảnh chi phí sản xuất bắt đầu giảm, các nhà phân tích dự đoán doanh số bán hàng sẽ tăng gấp 10 lần vào năm 2026.

Samsung là nhà tiên phong trong lĩnh vực này, khi giới thiệu chiếc điện thoại thông minh có thể gập lại đầu tiên tại sự kiện ở Barcelona ba năm trước.

Theo công ty phân tích DSCC, Samsung chiếm 87% doanh số bán điện thoại màn hình gập trong năm 2021.

Samsung cam kết rằng các mẫu máy mới nhất "Galaxy Fold" và "Galaxy Z Flip" sẽ mang đến cho người dùng trải nghiệm thường dành cho máy tính bảng và máy tính xách tay.

Francois Hernandez thuộc Samsung France cho biết công ty đang làm việc với các nhà cung cấp như Disney+ và YouTube để tích hợp tốt nhất các ứng dụng của họ vào kích thước màn hình của máy và tận dụng tối đa mọi khả năng của sản phẩm.

Sự cạnh tranh đang gia tăng khi có sự tham gia của các công ty Trung Quốc như Oppo, với mẫu "Find N". Chiếc điện thoại này hiện chỉ được bán tại thị trường châu Á và đạt doanh số bán hàng rất tốt tại thị trường quê nhà.

Tuy nhiên, theo Ritesh Bendre, nhà phân tích tại Counterpoint Research, điện thoại thông minh có thể gập lại vẫn là một phân khúc nhỏ, chỉ chiếm 0,62% thị phần trong năm 2021.

Với việc Huawei (với sản phẩm P50 Pocket), Xiaomi, Motorola và thậm chí cả Google đang nỗ lực mang đến những sản phẩm của riêng mình, tỷ lệ này dự kiến sẽ đạt 3,5% vào năm 2025.

Ông Ritesh Bendre cho rằng sẽ có một bước ngoặt quan trọng nếu Apple tham gia vào cuộc ganh đua này, điều mà các nhà phân tích mong đợi sẽ diễn ra vào khoảng năm 2025. Bendre nói: “Apple là một công ty có tầm ảnh hưởng lớn, ước tính doanh số bán điện thoại thông minh có thể gập lại sẽ vượt qua con số 60 triệu khi hãng tham gia cuộc đua.”

Ross Young của DSCC cho biết thêm điều này sẽ tạo thêm uy tín và giúp mở ra thị trường điện thoại thông minh có thể gập lại cho khách hàng sử dụng iPhone. Số lượng sẽ phụ thuộc vào việc Apple đang nhắm đến dòng cao cấp hay phổ thông.

Trong cuộc chiến sắp tới này, Samsung đã có bước nhảy vọt so với các đối thủ của mình, đặc biệt là về các công nghệ cần thiết cho quá trình sản xuất.

Young cho hay Samsung đang tận dụng lợi thế như Apple không tham gia mảng điện thoại thông minh có thể gập lại, còn Huawei gặp khó khăn liên quan đến các lệnh trừng phạt của Mỹ. Samsung coi màn hình có thể gập lại là một cách để cải thiện vị trí hàng đầu của mình trước Apple và các thương hiệu khác.
Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Nhóm marketing mới của Tesla chỉ hoạt động 4 tháng

Nhóm marketing mới của Tesla chỉ hoạt động 4 tháng

Việc tỷ phú Elon Musk sa thải nguyên nhóm marketing trong Tesla làm việc mới được 4 tháng cho thấy cuộc "sắp xếp" lại nhân sự đã bắt đầu tại công ty sản xuất xe điện hàng đầu thế giới.

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật TikTok

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật TikTok

Thượng viện Mỹ vừa bỏ phiếu thông qua 4 dự luật, trong đó có việc sẽ cấm TikTok tại Mỹ nếu công ty mẹ ByteDance (Trung Quốc) không bán ứng dụng này cho doanh nghiệp khác.

"Con đầu lòng" của Nvidia và FPT sẽ là nhà máy trí tuệ nhân tạo

"Con đầu lòng" của Nvidia và FPT sẽ là nhà máy trí tuệ nhân tạo

Việt Nam sẽ có nhà máy trí tuệ nhân tạo của FPT với các hệ thống siêu máy tính hoạt động trên công nghệ mới nhất của Nvidia.

Các hãng ôtô tung khuyến mãi kích cầu thị trường dịp lễ 30/4

Các hãng ôtô tung khuyến mãi kích cầu thị trường dịp lễ 30/4

Dịp lễ 30/4, nhiều hãng xe đã sớm tung ra các chương trình ưu đãi nhằm kích cầu thị trường ô tô trong nước.

Ford triệu hồi hơn 450.000 xe

Ford triệu hồi hơn 450.000 xe

Ford, "ông lớn" ngành xe của Mỹ, đang triệu hồi hơn 450.000 xe gầm cao thể thao Bronco và bán tải cỡ nhỏ Maverick do lỗi bình ắc-quy khiến xe bị chết máy.

Xe tay ga Honda Stylo 160 đầu tiên cập bến Việt Nam

Xe tay ga Honda Stylo 160 đầu tiên cập bến Việt Nam

Không lâu sau khi ra mắt tại Indonesia, mẫu xe tay ga Honda Stylo 160 mới đây đã có mặt tại Việt Nam.