Điều chỉnh giao thông khu vực sân bay Tân Sơn Nhất chuẩn bị lễ 2/9

Hồng Trâm Thứ ba, ngày 30/08/2022 08:32 AM (GMT+7)
Để giảm ùn tắc khu vực sân bay Tân Sơn Nhất trong cao điểm 2/9 sắp tới, Sở Giao thông Vận tải TP.HCM đưa ra nhiều giải pháp để điều tiết giao thông.
Bình luận 0

Dịp lễ 2/9, sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến đón ít nhất 120.000 khách/ngày. Lượng hành khách đông gây áp lực lên cơ sở hạ tầng trong cảng hàng không và hạ tầng giao thông các tuyến đường kết nối.

Trước tình hình trên, Sở Giao thông Vận tải TP.HCM (GTVT) đã đưa ra một số giải pháp cho ô tô, taxi và xe buýt phục vụ hành khách ra vào sân bay Tân Sơn Nhất trong thời gian tới.

Điều chỉnh giao thông khu vực sân bay Tân Sơn Nhất chuẩn bị lễ 2/9 - Ảnh 1.

Tân Sơn Nhất dự báo đón lượng khách khủng trong lễ 2/9. Anht: H.T

Theo đó, việc ưu tiên xe buýt được xem là giải pháp trọng tâm trước mắt khi phương tiện này có khả năng giải toả số lượng hành khách lớn trong cùng 1 thời điểm. 

Để phục vụ lễ, Sở GTVT đã điều chỉnh thời gian chờ và giờ hoạt động của tuyến buýt số 152 (Khu dân cư Trung Sơn - Sân bay Tân Sơn Nhất) phù hợp với các khung giờ chuyến bay đi và đáp. Theo đó, hiện tuyến buýt này hoạt động từ 5h15 đến 22h hàng ngày, thời gian chờ giảm từ 22 phút/chuyến còn 17 phút/chuyến.

Bên cạnh đó, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng dự kiến tổ chức khôi phục tuyến buýt số 109 (Sân bay Tân Sơn Nhất - Bến Thành) vào ngày 9/9 sắp tới. Ngoài ra, Sở GTVT kiến nghị Bộ GTVT chỉ đạo Cảng vụ hàng không Miền Nam và Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp nghiên cứu thêm phương thức vận tải hành khách từ sân bay đến các khu trung tâm thành phố.

Trong đó, tuyến xe buýt số 103 (Bến xe Chợ Lớn - Bến xe Ngã 4 Ga) được đề xuất thêm để sớm đưa vào đón trả khách tại sân bay. Đồng thời, Sở GTVT muốn hỗ trợ miễn phí ra vào sân bay cho các tuyến buýt có trợ giá.

Với hoạt động taxi, sở yêu cầu thành lập các nhóm trực tuyến gồm "Taxi-Tân Sơn Nhất" và "Hợp đồng điện tử - Tân Sơn Nhất" để kịp thời phối hợp và điều phối taxi ra vào sân bay phục vụ hành khách.

Điều chỉnh giao thông khu vực sân bay Tân Sơn Nhất chuẩn bị lễ 2/9 - Ảnh 3.

Nghiên cứu lắp đặt công nghệ camera nhận diện xe ra vào sân bay. Ảnh: H.T

Ngoài ra, sở đã cho lắp đặt bổ sung đèn tín hiệu giao thông trên đường Trường Sơn tại giao lộ Trường Sơn - đường vào ga quốc nội (hướng lưu thông từ đường Phan Đình Giót đến đường vào ga quốc nội).

Các loại ôtô trừ xe tải và xe khách đã được phép lưu thông trên đường Bạch Đằng (quận Tân Bình) trong 24 giờ theo hướng từ đường A75 đến đường Hồng Hà.

Trước đó, Bộ GTVT đã đề nghị Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo ACV trang bị hệ thống camera khu vực phía trước sân bay, phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm hành chính, đảm bảo việc thực hiện đúng quy định dừng, đỗ xe tại khu vực cảng hàng không.

ACV cũng cần khẩn trương nghiên cứu việc đầu tư và vận hành chế độ không dừng bằng công nghệ camera nhận diện xe ra, vào cảng hàng không để tránh tình trạng ùn tắc tại cảng hàng không, sân bay.

Thời gian qua, tình trạng hành khách gặp khó khăn trong việc đón xe hoặc bị chèn ép giá khi đi taxi tại sân bay Tân Sơn Nhất đã gây bức xúc cho người dân và doanh nghiệp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem