Điều chỉnh hồ sơ khoa học quần thể danh thắng Tràng An

Thứ tư, ngày 25/09/2013 11:38 AM (GMT+7)
Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt quy hoạch xây dựng quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình), làm cơ sở để trình UNESCO xem xét đưa vào danh mục Di sản thế giới.
Bình luận 0
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa yêu cầu Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt quy hoạch xây dựng quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình), làm cơ sở để điều chỉnh hồ sơ khoa học quần thể danh thắng Tràng An trình UNESCO xem xét đưa vào danh mục Di sản thế giới.

Quần thể danh thắng Tràng An gồm 3 khu vực bảo tồn là: Di tích quốc gia đặc biệt cố đô Hoa Lư; Di tích quốc gia đặc biệt danh thắng Tràng An-Tam Cốc-Bích Động và rừng đặc dụng Hoa Lư đã được Chính phủ xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt vào ngày 10.5.2012.

Hoàng Dung (Hoàng Dung)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem