Điều tra kẻ giả mạo văn bản Chủ tịch Bình Định Nguyễn Phi Long

Dũ Tuấn Thứ ba, ngày 17/08/2021 20:08 PM (GMT+7)
UBND tỉnh Bình Định chỉ tổ chức đón bà con diện khó khăn về quê bằng máy bay, không có tổ chức đón bằng ôtô như văn bản giả mạo đang lan truyền trên mạng.
Bình luận 0

Ngày 17/8, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) tỉnh Bình Định cho biết trên mạng đang lan truyền văn bản giả mạo UBND tỉnh Bình Định về việc đón người dân từ TP.HCM về quê tránh dịch bằng ôtô.

Văn bản giả mạo có số 4920/UBND-VX do Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long ký ngày 11/8. Trong đó, UBND tỉnh Bình Định tiếp tục có chủ trương tổ chức tiếp 50 chuyến xe đưa miễn phí người dân Bình Định đang làm ăn, sinh sống, học tập, có hoàn cảnh khó khăn và có nhu cầu về tỉnh. Cụ thể, mỗi chuyến chở 20 người, thời gian bắt đầu từ ngày 15/8.

Điều tra kẻ giả mạo văn bản Chủ tịch Bình Định Nguyễn Phi Long - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long trực tiếp ra sân bay trong đêm đón người dân về quê trên chuyến bay đầu tiên. Ảnh: Dũ Tuấn.

Theo thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Bình Định, văn bản trên là giả mạo. UBND tỉnh Bình Định hiện không có chủ trương tổ chức đưa người dân Bình Định về quê bằng ô tô.

Theo kế hoạch, tỉnh Bình Định sẽ tiếp tục tổ chức thêm các chuyến bay miễn phí để công dân địa phương có hoàn cảnh khó khăn từ TP.HCM về quê tránh dịch.

Điều tra kẻ giả mạo văn bản Chủ tịch Bình Định Nguyễn Phi Long - Ảnh 2.

Văn bản giả mạo đang lan truyền trên mạng. Ảnh: Sở TTTT Bình Định

Lãnh đạo Sở TTTT tinh Bình Định khẳng định UBND tỉnh Bình Định đang tổ chức đón bà con diện khó khăn về quê bằng máy bay, không tổ chức đón bằng ôtô như văn bản giả mạo trên.

"Hiện, UBND tỉnh đang giao cho công an tỉnh và các cơ quan chức năng điều tra xử lý", lãnh đạo Sở TTTT tỉnh Bình Định cho hay.

Điều tra kẻ giả mạo văn bản Chủ tịch Bình Định Nguyễn Phi Long - Ảnh 3.

Bình Định đón người dân khó khăn từ TP.HCM về quê bằng máy bay. Ảnh: Dũ Tuấn

Trước đó, trong đợt đầu tiên, tỉnh Bình Định đã tổ chức 5 chuyến bay miễn phí, đón được gần 1.000 người từ TP.HCM trở về địa phương.

Đợt thứ 2, tỉnh Bình Định tiếp tục có 5 chuyến bay (mỗi chuyến khoảng 190 người) đón công dân Bình Định sinh sống, làm việc, học tập tại TP.HCM có hoàn cảnh khó khăn, do ảnh hưởng dịch Covid-19 về quê.

Toàn bộ chi phí thuê máy bay và đưa người dân về quê sẽ được xã hội hóa. 

Người dân Bình Định có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang sinh sống, làm việc và học tập tại TP.HCM, muốn trở về quê, liên lạc với Hội đồng hương Bình Định tại TP.HCM để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục đăng ký. 

Ông Nguyễn Phi Long cho biết việc thực hiện những chuyến bay đón công dân về quê nói trên nhằm chia sẻ khó khăn với người dân của tỉnh Bình Định đang làm ăn, sinh sống, học tập tại TP.HCM và góp phần cùng với TP.HCM trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem