Đỗ Hùng Dũng chưa từng ghi bàn cho ĐT Việt Nam

Thứ bảy, ngày 05/02/2022 14:10 PM (GMT+7)
Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng là cầu thủ đặc biệt của bóng đá Việt Nam khi thăng hoa muộn, nhưng sự nghiệp lại rất vững chắc.
Bình luận 0

Trong làng bóng đá Việt, Đỗ Hùng Dũng là trường hợp đặc biệt. Sự nghiệp của anh "nở" muộn, chậm nhưng chắc và khi gặp biến cố, chính nhờ tính cách đặc biệt đã giúp anh sớm trở lại rồi khẳng định vị thế ở tuyển Việt Nam.

Bàn thắng hạnh phúc nhất sự nghiệp

19 tuổi, khi đồng nghiệp cùng trang lứa vẫn ăn tập theo chế độ cầu thủ trẻ, tiền vệ của CLB Hà Nội đã lái ôtô đi tập. Sau chức vô địch U19 quốc gia cùng đội bóng thủ đô, anh dành hết tiền thưởng, cộng thêm những khoản tiết kiệm của bản thân góp cùng bố mẹ mua chiếc xe nhập khẩu.

Ngoài việc sử dụng cho các mục đích chung của gia đình, thi thoảng anh còn lái xe đi tập. Điều này khiến nhiều đồng đội ngạc nhiên bởi ở độ tuổi này, đa số cầu thủ trẻ còn đang lo ăn tập với những đồng lương ít ỏi và đa số chưa thể tự lo cho bản thân.

Đỗ Hùng Dũng chưa từng ghi bàn cho tuyển quốc gia - Ảnh 1.

Đỗ Hùng Dũng có 2 bàn thắng tại SEA Games, vào lưới U22 Lào ở vòng bảng và U22 Indonesia ở trận chung kết. Ảnh: Quang Thịnh.

Hùng Dũng còn nổi tiếng là người sinh hoạt với chế độ khoa học và tuân thủ chặt chẽ thời gian biểu do mình tự đặt ra. Anh uống sữa bổ sung canxi hàng ngày. Đội trưởng ĐT Việt Nam hạn chế uống cà phê và các chất kích thích.

Trong những buổi đi uống nước với đồng đội, anh thường gọi cốc sữa chua rồi cho cà phê như gia vị. Bia rượu cũng vậy. "Tôi chỉ uống khoảng 2 cốc bia khi rất vui. Sau đó, tôi uống thêm nhiều nước lọc để trung hòa nồng độ cồn trong máu, giúp bản thân tỉnh táo hơn, tránh những hệ lụy không hay", tiền vệ này chia sẻ với Zing.

Tại SEA Games 2019, Hùng Dũng được chọn là một trong 2 cầu thủ quá tuổi. Trở về Việt Nam, anh tâm sự đó là giải đấu khó khăn. "AFF Cup có lượt đi và lượt về. Ở SEA Games, chúng tôi chỉ có 90 phút, phải tập trung cao độ", anh nói.

"Khi Quang Hải bị chấn thương, tôi đeo băng đội trưởng. Áp lực càng nặng nề. Nếu chẳng may không giành HCV, người ta chửi mình chết. Bàn thắng ở chung kết SEA Games là điều hạnh phúc nhất trong sự nghiệp của tôi. Đội giành HCV, chúng tôi trút bỏ được áp lực, nhẹ đi nỗi lòng. Nếu không vô địch được SEA Games, tôi không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nữa'.

Sự nghiệp "nở" muộn

Đỗ Hùng Dũng trải qua thời kỳ là cầu thủ trẻ tương đối êm đềm và không có nhiều sự kiện mang tính đột phá. Anh tự nhận bản thân không phải là cầu thủ đặc biệt. Ở tuổi 20, tiền vệ này chơi được 60 phút mỗi trận vì thể lực quá yếu. Tới năm 23 tuổi, Dũng mới được chào sân V.League sau gần 4 năm chơi ở giải hạng Nhất.

Ban đầu, việc phải trở về đội bóng chủ quản là cơn ác mộng đối với anh. "Lúc đó, CLB Hà Nội như đội tuyển quốc gia thu nhỏ, cơ hội để được thi đấu là rất ít, nên nói thật là tôi sợ khi nhận thông tin đội gọi trở lại khi đang được cho mượn", Dũng tâm sự.

Năm 2015, Dũng được HLV Toshiya Miura triệu tập lên U23 Việt Nam, nhưng anh chỉ được vào sân trong ít phút ở trận gặp Nhật Bản tại vòng loại giải châu Á. Anh vào sân ở phút 47 và ra nghỉ ở phút 74. Dù vậy, tiền vệ của CLB Hà Nội chưa từng có ác cảm với nhà cầm quân người Nhật Bản. Anh cho biết mình đã học được nhiều điều từ ông thầy này.

Đỗ Hùng Dũng chưa từng ghi bàn cho tuyển quốc gia - Ảnh 2.

Đỗ Hùng Dũng có 2 kiến tạo và trở thành cầu thủ hay nhất trận Việt Nam 3-1 Trung Quốc tối mùng 1 Tết. Ảnh: Việt Linh.

Cho tới khi ông Park Hang-seo giữ chức HLV trưởng đội tuyểnĐTViệt Nam, Hùng Dũng mới được trao cơ hội. Không cần nhiều thời gian, tiền vệ sinh năm 1993 đã chứng minh năng lực và trở thành trụ cột. Cuộc sống của anh bắt đầu có những chuyển biến đáng kể từ đây.

Tại SEA Games 2019, Hùng Dũng được chọn vào thành phần U22 Việt Nam theo dạng cầu thủ quá tuổi. Trước đó không lâu, Hùng Dũng cưới vợ, rồi đón con đầu lòng chỉ ít ngày trước khi cùng đồng đội lên đường tới Philippines. Anh ẵm luôn danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2019 sau khi cùng đồng đội giúp bóng đá Việt Nam lần đầu tiên giành HCV kỳ đại hội thể thao khu vực.

Đầu mùa giải 2021, Dũng bị gãy chân sau pha vào bóng của Nguyễn Hoàng Thịnh. Mất gần một năm hồi phục, Dũng mới quay trở lại với bóng đá đỉnh cao và ngay lập tức được chọn là đội trưởng tuyển Việt Nam. Ở trận gặp Trung Quốc ngày mùng 1 Tết vừa qua, tiền vệ này được bầu chọn là cầu thủ hay nhất trận.

Sau 3 năm khoác áo đội tuyển quốc gia, vào sân 23 trận, chơi gần 1.700 phút, nhưng Hùng Dũng chưa từng ghi bàn ở các trận đấu chính thức. Hai bàn thắng anh ghi tại SEA Games được tính cho U22 Việt Nam.

Đỗ Hùng Dũng chưa từng ghi bàn cho tuyển quốc gia - Ảnh 3.

Xếp hạng bảng B Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sau loạt trận ngày 1/2. Đồ họa: Minh Phúc.

Hùng Dũng lập cú đúp kiến tạo trước ĐT Trung Quốc
Đỗ Hải (Theo Zingnews)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem