Sau thời gian tạm lắng, Khánh Hòa đã đón khách Trung Quốc trở lại

20/01/2023 07:31 GMT+7
Tại Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh, Sở Du lịch Khánh Hòa vừa phối hợp với Công ty TNHH Một thành viên Kỳ nghỉ Đà Nẵng (Đà Nẵng Holiday) đón đoàn khách Trung Quốc.

 Ngày 19/1, Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với Công ty TNHH Một thành viên Kỳ nghỉ Đà Nẵng (Đà Nẵng Holiday) đón đoàn khách Trung Quốc  trở lại sau thời gian tạm lắng vì dịch Covid-19.

Theo đó,  đoàn khách gồm 15 người từ Thiên Tân - Trung Quốc bay đến Hà Nội ngày 18/1; sau đó đi tiếp chuyến bay của Bamboo Airways đến Khánh Hòa để nghỉ dưỡng. Khách sẽ du lịch, nghỉ dưỡng tại Nha Trang - Khánh Hòa trong 5 ngày rồi sau đó đáp chuyến bay vào TP HCM để quay lại Trung Quốc.

Sau thời gian tạm lắng, Khánh Hòa đã đón khách Trung Quốc trở lại - Ảnh 1.

Đoàn khách Trung Quốc đến Khánh Hòa để tham quan. Ảnh: PV

Trong những ngày ở Nha Trang, đoàn sẽ lưu trú tại Vinpearl Nha Trang và các khách sạn Comodo, Havana, Dendro Gold…; đi tour 4 đảo; tham quan VinWonders Nha Trang, Khu du lịch Hòn Tằm, trải nghiệm dịch vụ tắm bùn, tham quan các di tích, danh thắng nổi tiếng của Nha Trang - Khánh Hòa.

Sau thời gian tạm lắng, Khánh Hòa đã đón khách Trung Quốc trở lại - Ảnh 2.

Đoàn khách Trung Quốc vừa xuống sân bay Cam Ranh. Ảnh: PV

Theo dự kiến, trong khoảng thời gian từ ngày 22/1 - 23/3, Vietjet sẽ tổ chức khoảng 35 chuyến bay đưa khách Trung Quốc từ các tỉnh An Huy, Hồ Nam và Tứ Xuyên đến Nha Trang - Khánh Hòa với tần suất 4 - 5 chuyến bay/tuần, mỗi chuyến sẽ có từ 180 - 220 khách du lịch Trung Quốc.


Công Tâm
Cùng chuyên mục