Doanh nghiệp bắt tay độc chiếm thị trường, thao túng giá gas: Quảng Ninh chuyển công an điều tra

Hoàng Thành Thứ ba, ngày 11/07/2023 17:00 PM (GMT+7)
Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh, Nguyễn Thị Hiền cho biết, Sở này đã chuyển văn bản đến Giám đốc Công an tỉnh Đinh Văn Nơi để hỗ trợ điều tra, làm rõ việc có hay không doanh nghiệp "bắt tay" với nhau độc chiếm thị trường, thao túng giá gas.
Bình luận 0

Chiều 11/7, trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường.

Chuyển Giám đốc Công an Quảng Ninh Đinh Văn Nơi điều tra việc "doanh nghiệp bắt tay độc chiếm thị trường, thao túng giá gas?" - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh, điều hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Ảnh: Q.M.G

Có hiện tượng doanh nghiệp "bắt tay" thao túng giá gas?

Đặt câu hỏi chất vấn đến Giám đốc Sở Công Thương Quảng Ninh, đại biểu Lê Cao Long, Tổ đại biểu TP.Cẩm Phả nêu vấn đề, hiện giá gas của tỉnh Quảng Ninh cao hơn so với các địa phương khác từ 50.000-100.000 đồng.

"Đề nghị Giám đốc Sở Công Thương cho biết nguyên nhân giá gas của Quảng Ninh cao hơn các địa phương khác", đại biểu Long đề nghị và đặt nghi vấn "phải chăng có hiện tượng các doanh nghiệp kinh doanh gas trên địa bàn tỉnh bắt tay với nhau độc chiếm thị trường, thao túng giá gas?".

Trả lời chất vấn của đại biểu Lê Cao Long, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hiền cho biết: Gas là mặt hàng kinh doanh có điều kiện, các cơ sở kinh doanh gas phải đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước. Nếu đơn vị kinh doanh gas có từ 2 doanh nghiệp trở lên thì đăng ký giá với Bộ Tài chính, còn 1 đơn vị thì đăng ký giá với Sở Tài chính. Hiện nay của đơn vị bán lẻ không được cao quá so với giá đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước.

"Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có 5 trạm nạp gas, có 6 thương nhân phân phối và 534 cửa hàng thuộc trách nhiệm của địa phương quản lý. Qua rà soát, có 3/9 nhãn hiệu gas có mức giá đăng ký ở Quảng Ninh cao hơn các tỉnh thành khác từ 10.000-60.000 đồng, Sở Công Thương đã làm việc trực tiếp với các đơn vị và yêu cầu phải đảm bảo nhu cầu cung ứng giá gas để bằng với giá gas của các tỉnh khác như Hà Nội và Hải Phòng", bà Hiền nói.

Chuyển Giám đốc Công an Quảng Ninh Đinh Văn Nơi điều tra việc "doanh nghiệp bắt tay độc chiếm thị trường, thao túng giá gas?" - Ảnh 2.

Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hiền trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh và giá gas trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh cao hơn Hải Phòng và Hà Nội. Ảnh: Q.M.G

Chuyển Giám đốc Công an Đinh Văn Nơi hỗ trợ điều tra về "thao túng giá gas"

Về nguyên nhân giá gas của Quảng Ninh có giá cao hơn các địa phương khác, Giám đốc Sở Công Thương Quảng Ninh cho biết, các đơn vị kinh doanh có giải trình 3 nguyên nhân rằng: "Doanh thu bán trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ít; chi phí vận chuyển của xa; chi phí chăm sóc khách hàng rất cao, lương trả cho công nhân cao so với các tỉnh khác.

Về ý kiến đại biểu nêu có hay không có những vi phạm pháp luật như sự bảo kê, thao túng thị trường gas..., bà Hiền thông tin: "Sở Công Thương đã có văn bản gửi Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh Đinh Văn Nơi để hỗ trợ điều tra, làm rõ sự việc này nhằm đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng trong tỉnh và sự bình đẳng của các đơn vị kinh doanh trên địa bàn".

Chuyển Giám đốc Công an Quảng Ninh Đinh Văn Nơi điều tra việc "doanh nghiệp bắt tay độc chiếm thị trường, thao túng giá gas?" - Ảnh 3.

Đại biểu Lê Cao Long, Tổ đại biểu TP.Cẩm Phả đặt câu hỏi chất vấn liên quan đến việc giá gas của Quảng Ninh cao hơn Hải Phòng và Hà Nội tại phiên chất vấn của Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, chiều 11/7. Ảnh: Q.M.G

Ngay sau phần trả lời chất vấn, tranh luận lại với Giám đốc Sở Công Thương, đại biểu Lê Cao Long khẳng định, qua quá trình tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND tỉnh nhận được phản ánh của cử tri và thông qua kiểm chứng trên các cơ quan báo chí "chúng tôi thấy việc giá ga trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh cao hơn các địa phương khác là có, nên đã chuyển chất vấn của cử tri đến kỳ họp".

"Ở đây chúng ta phải thấy rằng trách nhiệm của quản lý nhà nước. Giám đốc Sở Công Thương trả lời rằng giá gas ở Quảng Ninh cao hơn các địa phương khác từ 10.000-60.000 đồng là do Quảng Ninh có chi phí vận chuyển cao hơn, đời sống của nhân dân cao hơn và lương, thu nhập của người dân cao hơn những địa phương khác thì không thực sự thuyết phục", đại biểu Long nói.

"Quảng Ninh không phải vùng sâu vùng xa, chúng ta có đường giao thông đường bộ kết nối liên vùng, có cảng biển thì không có lý do gì chi phí vận chuyển gas của chúng ta lại cao hơn các địa phương khác; đời sống của nhân dân Quảng Ninh cũng không thể cao hơn Hải Phòng và Hà Nội trong khi giá gas của 2 địa phương này thấp hơn Quảng Ninh đến 50.000 đồng. Như vậy, rõ ràng là chúng ta phải đặt ra câu hỏi về trách nhiệm quản lý nhà nước trong việc quản lý giá gas trên địa bàn Quảng Ninh", đại biểu tổ TP.Cẩm Phả lý giải.

Kết thúc nội dung này, ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh – chủ tọa điều hành phiên chất vấn đã đề nghị Sở Công Thương và chính quyền các địa phương rà soát lại xem có tình trạng giá gas của chúng ta cao hơn các nơi khác như Hải Phòng và Hà Nội để bảo đảm, bảo vệ lợi ích tốt nhất cho người tiêu dùng theo tinh thần được sử dụng những sản phẩm chất lượng và giá cả cạnh tranh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem