Doanh nghiệp “lờ" vốn ngân hàng: Gánh nặng lãi suất vẫn quá cao

Thứ bảy, ngày 16/03/2013 06:41 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngân hàng (NH) tung ra các gói lãi suất ưu đãi, rải thảm đỏ mời doanh nghiệp (DN) vay vốn nhưng DN khẳng định, không biết vay vốn để làm gì.
Bình luận 0
img

Giám đốc một công ty mũ thời trang ở Hà Nội khẳng định: Hiện nay DN nếu vay vốn để sản xuất hàng hè cũng chỉ có nhu cầu vay khoảng 15% lượng vốn. Còn 75% vốn còn lại DN phải tự chuẩn bị. 15% phần vốn này do vậy cũng xác định vay nhanh trả nhanh. DN bây giờ không thể lệ thuộc mãi NH vì với lãi suất 12% như hiện nay rất khó sinh lời.

Phần lớn các DN đều trả lời: Không mạo hiểm vay vốn NH để đầu tư hàng hè trong bối cảnh thị trường khó khăn. Nhiều đơn vị cho biết sẽ cố gắng cầm chừng để tồn tại chứ không sản xuất ồ ạt như các năm trước.

Anh Nguyễn Hoàng Minh - Giám đốc một công ty cung ứng đồng phục học sinh có trụ sở trên phố Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội nói đây cũng là giai đoạn chạy nước rút ký hợp đồng cung ứng đồng phục cho các trường học nhưng anh vẫn không có nhu cầu vay vốn.

Anh Minh lý giải, với lãi suất 12-14% như hiện nay thì DN không có cách gì để có lãi. Còn với mức lãi suất ưu đãi 9-11% thì không phải DN nào cũng có thể vay được. Có khi phần thời gian và công sức bỏ ra còn nhiều hơn. NH nói cho vay vốn rẻ, thực tế DN có tiếp cận được nguồn vốn lãi suất thấp không lại là vấn đề khác”.

Nhiều chuyên gia trong ngành tài chính NH khẳng định, dù các NH tung chương trình lãi suất thấp nhưng hầu như chưa có NH nào thống kê và công bố về kết quả thực hiện các chương trình đó. Thực tế, DN muốn tiếp cận được nguồn vốn vay thấp này không đơn giản.

Có rất nhiều các điều kiện đi kèm khiến đa số chủ các DN vừa và nhỏ rất khó tiếp cận với nguồn vốn rẻ này. Chuyên gia kinh tế, TS Vũ Đình Ánh phân tích, có những lúc lãi suất NH lên tới 21%, DN vẫn say sưa đi vay. Hiện nay tình hình... đã đảo ngược. DN không có nhu cầu vay vốn. Bởi tình hình kinh doanh bây giờ khó khăn hơn rất nhiều, nhất là câu chuyện đầu ra của DN vẫn đang “bí bách”.

Theo lý giải, nhiều DN “nản” vốn NH do trong 1 thời gian dài, họ đã phải còng lưng làm ăn để trả lãi. Hiện nay mặt bằng lãi suất 12% dù có dễ thở hơn nhưng vẫn là quá cao, cao gấp 1.5 lần nếu so với các nước trong khu vực như Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia. Hiện lãi cho vay tại Trung Quốc là 5%/năm, Indonesia cũng mức này, còn Singapore thấp hơn. Trung bình của khu vực từ 6 - 8%/năm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem