Doanh số điện thoại thông minh sụt giảm kỷ lục trong 10 năm qua

Huỳnh Dũng Thứ sáu, ngày 27/01/2023 12:04 PM (GMT+7)
Sự sụt giảm doanh số điện thoại thông minh có thể là do sự hội tụ của các yếu tố kinh tế, chẳng hạn như nhu cầu của người tiêu dùng giảm, lạm phát, suy thoái kinh tế sắp xảy ra, và các vấn đề về chuỗi cung ứng toàn cầu, những yếu tố này cũng đang gây áp lực giảm dự báo cho năm 2023.
Bình luận 0

Các lô hàng smartphone giảm xuống mức thấp chưa từng thấy kể từ năm 2013: Mức giảm lớn nhất từ trước đến nay

IDC cho biết, tổng cộng 1,21 tỷ điện thoại thông minh đã được xuất xưởng vào năm 2022, đây là mức thấp nhất kể từ năm 2013 "do nhu cầu của người tiêu dùng giảm đáng kể, lạm phát và những bất ổn kinh tế khác nhau".

Cụ thể, theo công ty nghiên cứu thị trường IDC, các lô hàng điện thoại thông minh toàn cầu đã sụt giảm trong quý 4 năm 2022, thường là khoảng thời gian mua sắm lớn trong dịp lễ, do kinh tế vĩ mô yếu kém và nhu cầu tiêu dùng yếu.

Sự phục hồi của thị trường điện thoại thông minh vào năm 2023 có vẻ khó xảy ra, do nhu cầu của người tiêu dùng suy yếu trong bối cảnh lạm phát gia tăng. Ảnh: @AFP.

Sự phục hồi của thị trường điện thoại thông minh vào năm 2023 có vẻ khó xảy ra, do nhu cầu của người tiêu dùng suy yếu trong bối cảnh lạm phát gia tăng. Ảnh: @AFP.

IDC cho biết trong một báo cáo được công bố vào cuối ngày 25/1 rằng, các công ty điện tử đã xuất xưởng 300,3 triệu điện thoại thông minh trong quý 4 từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2022, giảm 18,3% so với cùng kỳ năm trước đó. Sự sụt giảm đánh dấu sự suy giảm lớn nhất từ trước đến nay trong một quý.

IDC cho biết tổng cộng 1,21 tỷ điện thoại thông minh đã được xuất xưởng vào năm 2022, đây là mức thấp nhất kể từ năm 2013 "do nhu cầu của người tiêu dùng giảm đáng kể, lạm phát và những bất ổn kinh tế".

"Chúng tôi chưa bao giờ thấy các lô hàng trong quý nghỉ lễ lại thấp hơn quý trước. Tuy nhiên, nhu cầu suy yếu và hàng tồn kho cao đã khiến các nhà cung cấp cắt giảm mạnh các lô hàng", Nabila Popal, giám đốc nghiên cứu của IDC cho biết thêm.

Cũng trong báo cáo này, Apple giữ vững vị trí là nhà sản xuất điện thoại thông minh số một thế giới. IDC cho biết gã khổng lồ công nghệ Mỹ đã xuất xưởng 72,3 triệu chiếc iPhone trong quý IV/2022, giảm 14,9% so với cùng kỳ năm trước đó. Apple chiếm 24,1% thị phần. Sự sụt giảm xảy ra mặc dù Apple đã ra mắt các mẫu mới nhất của mình – dòng iPhone 14 trước kỳ nghỉ lễ quan trọng.

Ở góc độ khác, các chuyên gia nhận định, còn lâu mới có thể nói rằng ngành này đã phục hồi hoàn toàn khi các hạn chế của chuỗi cung ứng bắt đầu giảm bớt, nhưng các lực lượng bên ngoài bổ sung đã đảo ngược những xu hướng tích cực đó, và sau đó là một số xu hướng. Ảnh: @AFP.

Ở góc độ khác, các chuyên gia nhận định, còn lâu mới có thể nói rằng ngành này đã phục hồi hoàn toàn khi các hạn chế của chuỗi cung ứng bắt đầu giảm bớt, nhưng các lực lượng bên ngoài bổ sung đã đảo ngược những xu hướng tích cực đó, và sau đó là một số xu hướng. Ảnh: @AFP.

Thực tế, Apple phải đối mặt với một số vấn đề về chuỗi cung ứng trong quý 4/2022 sau khi nhà máy sản xuất iPhone lớn nhất thế giới ở Trịnh Châu, Trung Quốc, bị ảnh hưởng bởi đợt bùng phát Covid và các cuộc biểu tình của công nhân.

Trong khi đó, Samsung, nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn thứ hai, chứng kiến doanh số bán hàng giảm 15,6% so với cùng kỳ xuống còn 58,2 triệu chiếc. Samsung đã không phát hành một điện thoại thông minh hàng đầu hoàn toàn mới trong quý IV/2022, nhưng sẽ tổ chức một sự kiện vào ngày 1 tháng 2 năm 2023, tại đó có khả năng hãng sẽ trình diễn thiết bị mới của mình.

Nhà sản xuất thiết bị điện tử Trung Quốc Xiaomi, đứng thứ ba, xuất xưởng 33,2 triệu chiếc trong quý IV của năm 2022, giảm 26,3% so với cùng kỳ năm trước đó. Đó là mức giảm lớn nhất trong số 5 hãng điện thoại thông minh hàng đầu, bao gồm cả các nhà sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc là Oppo và Vivo.

Anthony Scarsella, giám đốc nghiên cứu của IDC cho biết: "Với việc năm 2022 sụt giảm nghiêm trọng, năm 2023 được coi là một năm thận trọng vì các nhà cung cấp sẽ suy nghĩ lại về danh mục thiết bị của họ trong khi các đối tác, đại lý sẽ suy nghĩ kỹ trước khi tiếp nhận hàng mới khi hàng tồn kho đang dư thừa nghiêm trọng".

Theo công ty nghiên cứu IDC, lạm phát và suy thoái kinh tế đã khiến thị trường điện thoại thông minh bị sụt giảm doanh số bán hàng tồi tệ nhất từ trước đến nay vào quý 4 năm 2022. Ảnh: @AFP.

Theo công ty nghiên cứu IDC, lạm phát và suy thoái kinh tế đã khiến thị trường điện thoại thông minh bị sụt giảm doanh số bán hàng tồi tệ nhất từ trước đến nay vào quý 4 năm 2022. Ảnh: @AFP.

Do đó, IDC dự đoán thị trường điện thoại thông minh có thể không tăng trưởng doanh số bán hàng cho đến cuối năm 2023. Một lý do là lạm phát dai dẳng, khiến nhu cầu của người tiêu dùng giảm sút. Một yếu tố khác là nhiều chủ sở hữu điện thoại thông minh đã quyết định ngừng nâng cấp.

Tuy nhiên, có thể có một cơ hội tốt cho người tiêu dùng, vì báo cáo của IDC lưu ý rằng mọi người có thể tìm thấy " các ưu đãi và khuyến mại trao đổi hào phóng hơn nữa sẽ tiếp tục diễn ra vào năm 2023, vì thị trường sẽ nghĩ ra các phương pháp mới để thúc đẩy nâng cấp và bán nhiều thiết bị hơn, cụ thể là các mẫu cao cấp".

Ở góc độ khác, các chuyên gia nhận định, còn lâu mới có thể nói rằng ngành này đã phục hồi hoàn toàn khi các hạn chế của chuỗi cung ứng bắt đầu giảm bớt, nhưng các lực lượng bên ngoài bổ sung đã đảo ngược những xu hướng tích cực đó, và sau đó là một số xu hướng. 

Doanh số điện thoại thông minh toàn cầu năm 2022 giảm xuống mức thấp nhất trong 10 năm. Ảnh: @AFP.

Doanh số điện thoại thông minh toàn cầu năm 2022 giảm xuống mức thấp nhất trong 10 năm. Ảnh: @AFP.

IDC cũng không kỳ vọng  quá nhiều vào cách phục hồi trong thời gian còn lại của năm 2023, dự đoán rằng tăng trưởng sẽ "không đổi đến mức cận biên", do tình trạng bất ổn kinh tế và lạm phát vẫn còn.

Thất nghiệp, tăng lãi suất và các vấn đề khác dự kiến sẽ có tác động bất lợi đến "các thị trường điện thoại tầm trung đến cao cấp thống trị", bao gồm Bắc Mỹ và một số khu vực của Châu Âu. Ở một mức độ nào đó, điều đó cũng có thể bị phản tác dụng bởi cú va chạm từ Trung Quốc, khi thị trường điện thoại thông minh lớn nhất thế giới dần tiếp tục quá trình mở cửa trở lại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem