Đội hình hay nhất World Cup 2022: Tam sát Saka, Messi và Mbappe

PV Thứ ba, ngày 20/12/2022 06:10 AM (GMT+7)
Tờ L'Equipe chọn bộ ba Saka, Messi và Mbappe dẫn dắt hàng công ở đội hình xuất sắc nhất World Cup 2022
Bình luận 0

Chỉ vài giờ sau khi kết thúc trận chung kết World Cup 2022, tờ báo uy tín của Pháp, L’Equipe đã bình chọn đội hình xuất sắc nhất giải. Theo đó, có 10/11 cầu thủ thuộc 4 đội bóng mạnh nhất (Argentina, Pháp, Croatia và Maroc). Cầu thủ ngoại lệ duy nhất trong đội hình này là Bukayo Saka của Anh, đội bóng đã bị Pháp loại ở tứ kết.

Trên hàng công, L’Equipe chọn tam tấu Saka, Messi và Mbappe. Trong đó, Messi và Mbappe là hai cầu thủ ghi bàn nhiều nhất giải, với lần lượt 7 và 8 pha lập công. Messi còn giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất sau khi giúp Argentina lên ngôi vô địch lần thứ 3 trong lịch sử đội bóng xứ Tango.

Đội hình hay nhất World Cup 2022

Đội hình hay nhất World Cup 2022: Tam sát Saka, Messi và Mbappe - Ảnh 1.

Đội hình 4-3-3 xuất sắc nhất World Cup 2022.

Về phần Saka, anh đã ghi 3 bàn sau 4 trận cho ĐT Anh. Trong bối cảnh Raheem Sterling sa sút phong độ, Saka được xem là cầu thủ có khả năng gây đột biến cao nhất trên hàng công của Tam sư. Đáng nói, Saka mới chỉ 21 tuổi nên còn rất nhiều thời gian để tiếp tục phát triển và nâng tầm ở những kỳ World Cup sau.

Ở hàng tiền vệ, L’Equipe chọn bộ ba Enzo Fernandez, Sofyan Amrabat và Luka Modric. Cả ba cầu thủ này đều được coi là nguồn năng lượng ở tuyến giữa đội bóng của họ. Enzo Fernandez đã chơi rất nổi bật trong kỳ World Cup đầu tiên của sự nghiệp và được bầu chọn là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải.

Amrabat gây ấn tượng với lối chơi dũng mãnh và có mặt ở mọi điểm nóng trên sân. Tiền vệ của Fiorentina đã chứng tỏ giá trị khi giúp Maroc vượt qua Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Trong khi đó, Modric giống như một chiến binh dù đã ở tuổi 37. Ngôi sao của Real Madrid đã đá chính cả giải cho Croatia và gần như chơi trọn vẹn các trận. Không ghi bàn và cũng chẳng kiến tạo nhưng cựu cầu thủ Tottenham là hạt nhân trong lối chơi của đội bóng đã giành huy chương đồng.

Tuyến dưới, L’Equipe chọn bộ tứ Achraf Hakimi, Saiss, Josko Gvardiol và Acuna án ngữ trước khung thành của Livakovic. Thành công của Maroc ở giải đấu này là nhờ nền tàng vững chắc của hàng thủ nên không bất ngờ khi có 2 hậu vệ của họ góp mặt.

Gvardiol là trung vệ xuất sắc nhất World Cup 2022 ở chỉ số truy cản thành công. Ngôi sao 20 tuổi này còn ghi bàn trước Morocco giúp Croatia giành hạng Ba. Cầu thủ của Leipzig đang nhận được sự quan tâm của các đội bóng Anh và được định giá xấp xỉ 100 triệu euro.

Vị trí thủ môn sẽ có tranh cãi vì Emil Martinez cũng là người hùng của Argentina ở trận chung kết và tứ kết. Tuy nhiên, Livakovic đóng vai trò lớn hơn ở Croatia. Tại Qatar, Croatia vốn không được đánh giá cao ở hàng công và việc họ đi tiếp có đóng góp quan trọng ở hàng thủ. Ở tứ kết, Livakovic thi đấu như ‘lên đồng’ khiến ứng cử viên số 1 Brazil ôm hận.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem