Đội hình tiêu biểu Đông Nam Á mọi thời đại: Việt Nam có... 0 người

Thứ tư, ngày 24/02/2021 11:10 AM (GMT+7)
Mới đây, trang tin của Italia đã công bố đội hình tiêu biểu của Đông Nam Á, đáng chú ý trong đội hình có sự xuất hiện của HLV Kiatisak.
Bình luận 0

All Asian Football là trang tin thể thao của Italia chuyên về bóng đá châu Á. Mới đây, trang tin này đã bình chọn đội hình 11 cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á mọi thời đại. Đáng buồn là Việt Nam không có ai lọt vào danh sách này, trong khi Thái Lan, Indonesia, Singapore, Malaysia hay cả Philippnes, Myanmar đều có đại diện góp mặt.

Ở vị trí thủ môn, Chow Chee Keong của Malaysia là người được All Asian Football lựa chọn. Thủ môn này sinh năm 1948 và ông đã từng 5 lần liên tiếp đạt danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất châu Á (từ 1966 đến 1970). Không những vậy, ông còn được AFC đánh giá là thủ môn xuất sắc nhất châu Á thế kỷ 20.

Đội hình tiêu biểu Đông Nam Á mọi thời đại: Việt Nam có... 0 người - Ảnh 1.

Đội hình do All Asia Football bình chọn

Trang tin của Italia lựa chọn sơ đồ 4-2-3-1 vì thế bộ tứ vệ bao gồm cặp trung vệ Daniel Bennet (Singapore), Win Nyunt Myo (Myanmar) và hai hậu vệ cánh người Thái Lan là Niweat Siriwong và Dusit Chalermsan.

Trong những cầu thủ này, Win Nyunt Myo là cầu thủ từng góp mặt tại Olympic Munich 1972 và vô địch tới 5 kỳ SEA Games liên tiếp (từ 1965 đến 1973). 3 cái tên còn lại là Bennet, Niweat và Dusit đều từng nhiều lần vô địch AFF Cup.

Đội hình tiêu biểu Đông Nam Á mọi thời đại: Việt Nam có... 0 người - Ảnh 2.

Thủ môn Chow Chee Keong và Pele

Phía trên hàng thủ, cặp tiền vệ trung tâm được lựa chọn là Archmad Nawir (Indonesia) và Therdsak Chaiman (Thái Lan). Trong khi Chaiman là ngôi sao của bóng đá Thái Lan đầu những năm 2000 thì Nawir từng tham dự World Cup 1938.

Vị trí tiền cánh phải được All Asian Football lựa chọn là Suk Bahadur của Myanmar. Ông từng giành huy chương vàng tại ASIAD 1966 và 1970, đồng thời vô địch 5 kỳ SEA Games liên tiếp (từ 1965 đến 1973). Bên cánh đối điện, người được lựa chọn chính là HLV Kiatisak của HAGL. Trong khi đó, vị trí tiền vệ tấn công được dành cho Fandi Ahmad, người được coi là cầu thủ vĩ đại nhất của bóng đá Singapore.

Đội hình tiêu biểu Đông Nam Á mọi thời đại: Việt Nam có... 0 người - Ảnh 3.

Kiatisak góp mặt trong đội hình

Lĩnh xướng hàng công không ai khác ngoài huyền thoại của Barcelona, ông Paulino Alcántara Riestrá. Chân sút sinh năm 1896 chính là người nắm giữ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất cho Barcelona (369 bàn) trong suốt 87 năm. Kỷ lục này chỉ bị phá vỡ khi Lionel Messi xuất hiện.

Trong sự nghiệp thi đấu, Paulino Alcántara Riestrá khoác áo cả ĐT Philippines (1917) và ĐT Tây Ban Nha (1921-1923).


T.M (Theo Sports442)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem