Sau khi dồn điền đổi thửa (DĐĐT), hàng chục hộ dân thôn Quếch, thôn Chua, xã Bình Minh (Thanh Oai, Hà Nội) cho hay họ bỗng dưng mất hàng chục m2 ruộng. (UBND xã cho biết là do các hộ thừa diện tích nên lấy ra và sẽ dùng số diện tích đất thừa này để bù vào diện tích đào đắp bờ, kênh mương, thủy lợi - PV). Theo đó, trên thực tế người dân vẫn phải bỏ ra 33m2 (thôn Quếch) và 27m2 (thôn Chua), trong khi đó lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã vẫn trả lời người dân không phải bỏ ra m2 đất ruộng nào.
>> Chùm ảnh Dân bỏ không cấy, chợ mạ xanh "nhói lòng" dọc quốc lộ 21B Không chỉ vậy, theo người dân cho biết, khi tổ chức họp, gắp phiếu nhận ruộng không minh bạch, xã chia lô nhưng không đắp bờ hoàn chỉnh, mà chỉ đắp sơ qua, kém chất lượng, mặt ruộng không san phẳng có nơi ngập tới bụng... khiến hàng chục hộ dân không nhận ruộng.
Không nhận ruộng đồng nghĩa với việc không cấy, do đó người dân đành nhổ mạ lên đem ra QL 21B bán cho các thôn, xã lân cận, biến QL21B đoạn qua thôn Quếch thành "cái chợ"... mạ bất đắc dĩ. Họ bán mạ là để gỡ gạc lại vài đồng tiền thóc giống và hy vọng vụ sau thôn, xã sẽ chia lại "Minh Bạch" để họ có ruộng cấy.
Việt Tùng (Việt Tùng)