Đơn vị General Dynamics đặt hệ thống phòng không tầm ngắn trên xe robot

Thu Trà (Theo DefenseNews) Chủ nhật, ngày 02/04/2023 22:24 PM (GMT+7)
Phương tiện chiến đấu Stryker do General Dynamics Land System sản xuất là nền tảng của quân đội Mỹ cho hệ thống Phòng không Cơ động Tầm ngắn được phát triển và triển khai nhanh chóng tới châu Âu để lấp đầy khoảng trống năng lực cấp bách.
Bình luận 0
Đơn vị General Dynamics đặt hệ thống phòng không tầm ngắn trên xe robot - Ảnh 1.

General Dynamics Land Systems đã lấy một tháp pháo của hệ thống Phòng không Tầm ngắn từ một phương tiện chiến đấu Stryker và đặt nó trên một robot mặt đất. (Ảnh do GDLS cung cấp)

Một đơn vị của General Dynamics, hiện đã đưa khả năng SHORAD tương tự lên một phương tiện mặt đất robot nặng 10 tấn. GDLS đang trưng bày trình diễn công nghệ Rô-bốt 10 tấn (TRX) của mình – lần đầu tiên được công bố dưới dạng nền tảng phương tiện chiến đấu rô-bốt vào tháng 10 năm 2020 tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Quân đội Mỹ – một lần nữa tại Hội nghị chuyên đề về Lực lượng Toàn cầu của AUSA vào ngày 28 tháng 3. Trọng tâm lần này là trên SHORAD với tháp pháo M-SHORAD đã được chứng minh khả năng vận hành. M -SHORAD là hệ thống dựa trên phương tiện chiến đấu Stryker A1 bao gồm tháp pháo Moog và gói thiết bị nhiệm vụ do Leonardo DRS thiết kế. Gói đó bao gồm xe phóng tên lửa Stinger của Raytheon.

Quân đội đã trang bị M-SHORAD cho bốn tiểu đoàn theo hợp đồng hiện tại, nhưng “chúng tôi đang cố gắng chứng minh khả năng vượt xa điều đó trong cả đội hình Stryker và đội hình lữ đoàn hạng nặng, tức là các sư đoàn hạng nặng của chúng tôi, nhưng chúng tôi có thể có khả năng” Scott Taylor, giám đốc phát triển kinh doanh Mỹ của GDLS, nói với Defense News trong một cuộc phỏng vấn ngay trước hội nghị chuyên đề rằng ý tưởng thú vị với TRX có tải trọng SHORAD dành cho bộ binh hoặc sư đoàn bộ binh hạng nhẹ của chúng tôi.

Theo Kendall Linson, giám đốc phát triển kinh doanh công ty của Stryker, phương tiện robot TRX SHORAD là một phần của dòng phương tiện SHORAD mà GDLS đang tạo ra để thể hiện nghệ thuật của những điều có thể.

Linson mô tả, một giải pháp SHORAD rô-bốt có thể đi đến ranh giới chiến thuật của chiến trường, giúp binh lính đứng vững hơn trước kẻ thù.

GDLS cũng đang làm việc trong một nhóm để phát triển SHORAD Stryker với vũ khí laze , còn được gọi là Năng lượng định hướng M-SHORAD . Theo công ty, những chiếc xe đầu tiên đã kết thúc quá trình thử nghiệm tại Yuma Proving Ground hai tuần trước trước khi lần đầu tiên được trang bị cho một trung đội.

Giải pháp vi sóng công suất cao cho Stryker cũng đang được phát triển , sử dụng khả năng vi sóng công suất cao Leonidas của Epirus được thiết kế để tiêu diệt bầy đàn máy bay không người lái. GDLS cũng đang có kế hoạch tích hợp khả năng này vào TRX vào cuối năm nay.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem