Donald Trump lại nổi khùng với FED: "Hãy cho tôi một chính sách lãi suất âm"

13/11/2019 13:18 GMT+7
Tổng thống Donald Trump hôm 12/11 trong bài phát biểu tại Câu lạc bộ kinh tế New York tiếp tục chỉ trích Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) về chính sách tiền tệ hiện hành. Trump nói:
Tổng thống Donald Trump lại nổi khùng với FED, muốn đưa lãi suất âm vào nền kinh tế - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần chỉ trích FED vì cắt giảm lãi suất ít và chậm trễ

Thay vì cập nhật tiến trình và diễn biến mới nhất của đàm phán thương mại Mỹ Trung, Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích FED và chính sách tiền tệ của FED để chuyển dịch tâm điểm chú ý của thị trường. Vị Tổng thống chỉ trích hành động do dự trong cắt giảm lãi suất của FED đã bỏ lỡ thời cơ vực dậy nền kinh tế Mỹ.

Ông Trump lưu ý rằng kể từ khi ông kế nhiệm chức Tổng thống, S&P 500 đã tăng 45% còn Dow Jones tăng 50% và Nasdaq Composite tăng 60%. Nhìn chung, chứng khoán Mỹ đang ở mức cao nhất mọi thời đại. Tuy nhiên, theo ngài Tổng thống, cả 3 chỉ số này đã có thể cao hơn nếu FED không tăng lãi suất hoặc cắt giảm lãi suất sâu hơn để kích thích nền kinh tế. 

“Nếu Cục Dự trữ Liên bang của chúng ta chịu hợp tác, tôi dám cá cả 3 chỉ số chính có thể tăng hơn 25% so với hiện tại” - ông Trump nhấn mạnh. Ông thậm chí còn ngầm ám chỉ sự sai lầm của mình trong việc lựa chọn đề cử Jerome Powell vào cương vị Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang, nắm giữ các quyết sách tiền tệ cho toàn nền kinh tế. 

Đã nhiều lần, Tổng thống Mỹ đổ lỗi cho Ngân hàng Trung Ương về việc tăng lãi suất 4 lần hồi năm 2018 và chậm trễ cắt giảm lãi suất trong bối cảnh thương chiến Mỹ Trung. Theo ông Trump, điều duy nhất FED có thể làm hiện tại là tiếp tục cắt giảm lãi suất mạnh mẽ, đưa lãi suất về mức 0 hoặc thậm chí lãi suất âm để biến Mỹ thành thị trường cạnh tranh bậc nhất toàn cầu. “Chúng ta đang phải cạnh tranh với các quốc gia công khai cắt giảm lãi suất, thậm chí áp dụng mức lãi suất âm (như Châu Âu). Ngay lúc này, có những người đi vay nhưng lại nhận được tiền lãi”.

“Hãy cho tôi một chính sách lãi suất âm. Cho tôi hưởng tiền lãi như vậy”, ông Trump nhấn mạnh.

Donald Trump gần như là Tổng thống duy nhất trong lịch sử nước Mỹ bày tỏ thái độ mạnh mẽ như vậy với chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên Bang Mỹ. Hồi tháng 10/2018, khi chiến tranh thương mại Mỹ Trung bắt đầu leo thang, ông Trump giận dữ: “Tôi nghĩ rằng FED đang phạm sai lầm với chính sách tiền tệ chặt chẽ hiện tại. Tôi nghĩ họ đã phát điên”. Có lần, ông thậm chí gọi các quan chức FED là “những kẻ đần độn”. Những đời Tổng thống trước đó đều hạn chế bình luận về chính sách tiền tệ hoặc có những bình luận với giọng điệu nhẹ nhàng.

Tuy nhiên, FED vẫn có những quyết sách của riêng mình dựa trên các dữ liệu và ước đoán tình hình kinh tế. Trong năm 2019, cơ quan này đã tiến hành cắt giảm lãi suất 3 lần, mức giảm 0,25% mỗi lần bất chấp lời kêu gọi lãi suất âm của Tổng thống. Chủ tịch FED Jerome Powell đã gọi đây là một sự điều chỉnh giữa chu kỳ. Trong lần cắt giảm gần đây nhất hồi tháng 10, FED ám chỉ đây có thể là đợt cắt giảm cuối cùng trong năm nhưng sẽ không tăng lãi suất cho đến khi nào lạm phát tăng lên mức mục tiêu. 

Một cách công bằng mà nói, kinh tế Mỹ dưới thời Donald Trump đang tăng trưởng ổn định còn thị trường chứng khoán liên tục vượt đỉnh lịch sử bất chấp những mối quan ngại từ thương chiến Mỹ Trung. Ngay cả khi triển vọng thỏa thuận giai đoạn 1 vẫn chưa rõ ràng, cả 3 chỉ số chính của phố Wall vẫn tiệm cận mức cao nhất mọi thời đại trong những ngày qua. Đó là lý do vì sao nhiều chuyên gia phân tích nhận định Trump có thể cơ hội lớn tái đắc cử nhiệm kỳ Tổng thống thứ 2 liên tiếp.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục