Donald Trump: "Trung Quốc muốn dỡ bỏ thêm thuế quan nhưng tôi chưa từng đồng ý"

09/11/2019 10:59 GMT+7
Tổng thống Donald Trump hôm 8/11 cho hay ông chưa từng đồng ý đình chỉ thêm mức thuế quan nào cho hàng hóa Trung Quốc, khiến thị trường quan ngại về sự leo thang căng thẳng trong quan hệ Mỹ Trung.
Donald Trump: "Trung Quốc muốn dỡ bỏ thêm thuế quan nhưng tôi không đồng ý điều gì" - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn trong đàm phán Mỹ Trung

“Trung Quốc muốn đình chỉ một số mức thuế quan, nhưng tôi không hề đồng ý bất cứ điều gì” - Donald Trump trả lời giới truyền thông. “Bắc Kinh chỉ muốn đẩy lùi một phần trừng phạt thuế quan chứ không phải tất cae, bởi họ biết rằng trong tay tôi nắm giữ ưu thế lớn hơn”.

Thị trường chứng khoán đã lao dốc sau tuyên bố của Tổng thống Donald Trump, vì hôm 7/11, truyền thông Trung Quốc đưa tin Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí đồng thời hủy bỏ một số mức thuế quan như một điều khoản trong thỏa thuận thương mại giai đoạn 1.

Thông tin này xuất phát từ tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc - ông Cao Phong rằng các nhà đàm phán hai nước đồng thuận loại bỏ thuế quan bổ sung sau khi đạt được những tiến bộ nhất định trong các cuộc thảo luận thương mại. Ông Cao Phong không đề cập đến mức thuế quan cụ thể nào, tuy nhiên bài phát biểu được phát sóng trực tiếp trên sóng truyền hình quốc gia. 

Sau thông tin này, một số nhà phân tích kinh tế đã tỏ ra lo ngại trước thông tin Mỹ đồng ý đình chỉ một số mức thuế khác cho Trung Quốc. Nhiều quan chức và cố vấn kinh tế cho rằng hành động như vậy có thể làm giảm đòn bẩy và vị thế của Mỹ trong các cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra, theo Reuters.

Kể từ đầu cuộc chiến tranh thương mại đến nay, ước tính chính quyền Trump đã đánh thuế với hơn 500 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc trong khi Bắc Kinh áp thuế khoảng 110 USD hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ. Chính quyền Tập Cận Bình từ lâu đã bày tỏ kỳ vọng Trump dỡ bỏ hoàn toàn thuế quan để đi đến thỏa thuận thương mại cuối cùng nhưng không thành công trong việc thuyết phục Donald Trump hành động như vậy. 

Việc Tổng thống Trump dứt khoát tuyên bố chưa đồng ý đình chỉ mức thuế nào không nghi ngờ gì chính là đòn giáng lớn với những luận điệu xoa dịu tâm lý hoài nghi của phía Bắc Kinh. 

Nhà Trắng hiện từ chối bình luận về phát ngôn của Tổng thống Donald Trump, tuy nhiên hàng loạt quan chức Nhà Trắng cũng ủng hộ Tổng thống trong việc khẳng định phía Bắc Kinh đã đưa thông tin sai sự thật.

Cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro nhấn mạnh với Fox Business rằng người duy nhất có quyền đưa ra các quyết định đình chỉ thuế quan là Tổng thống Donald Trump. 

Trước đó, Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đang loay hoay tìm địa điểm ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 sau khi Hội nghị thượng đỉnh APEC tại Chile đổ nể. Nhưng với những diễn biến mới đây, liệu thỏa thuận thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới còn có cơ hội ký kết? Đó là mối hoài nghi lớn trên thị trường hiện nay.

Ngay cả trong trường hợp Mỹ và Trung Quốc đặt bút ký vào thỏa thuận giai đoạn 1, nội dung thỏa thuận này cũng không thể giải quyết các căng thẳng cốt lõi trong quan hệ Mỹ Trung như vấn đề chuyển giao công nghệ hay trợ cấp chính phủ. 

Thùy Dung
Cùng chuyên mục