Động đất tại Mộc Châu đạt cường độ lớn chưa từng có trong lịch sử

Triệu Quang Thứ tư, ngày 29/07/2020 15:01 PM (GMT+7)
Trận động đất 5.3 độ richter xảy ra tại Mộc Châu (Sơn La) có cường độ lớn nhất từ trước đến nay tại khu vực này, kéo theo đó là khoảng 30 dư chấn khác.
Bình luận 0

img

Trận động đất có cường độ 5.3 độ richter là mạnh nhất từng xảy ra tại Mộc Châu (Sơn La).

Ngày 29/7, TS Nguyễn Xuân Anh - Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu cho biết, trận động đất mạnh 5.3 độ richter xảy ra tại huyện Mộc Châu (Sơn La) lúc 12h14 ngày 27/7 là trận động đất lớn nhất từ trước đến nay tại khu vực này.

“Khu vực Mộc Châu từng ghi nhận hai trận động đất vào năm 1943 với độ lớn 4.8 độ richter và năm 1993 với độ lớn 4.2 độ richter. Như vậy, trận động đất ngày 27/7 là mạnh nhất ở khu vực này cho đến nay”, ông Xuân Anh nói.

Theo ông Xuân Anh, huyện Mộc Châu nằm trên đới đứt gãy sông Đà. Trên đứt gãy này, các nhà khoa học xác định có thể xảy ra động đất với độ lớn 5.5 độ richter. Vì thế, trận động đất 5.3 độ richter như vừa qua tại Mộc Châu vẫn nằm trong dự báo.

Sau trận động đất chính 5.3 độ richter (tâm chấn), Viện Vật lý địa cầu tiếp tục quan trắc được 16 dư chấn của trận động đất này có độ lớn từ 2.5-4 độ richter và khoảng 10-15 dư chấn nhỏ hơn, có độ lớn dưới 2.5 độ richter.

Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Sơn La, động đất chưa gây thiệt hại về người tuy nhiên đã khiến 4 trụ sở làm việc của UBND xã, 8 nhà văn hóa, 3 trạm y tế xã, 1 trụ sở làm việc Công an xã và 288 nhà dân bị lún, nứt tường. Ngoài ra, đá rơi do động đất làm bẹp đầu 1 xe ô tô tại tiểu khu Pa Khen, thị trấn Nông Trường Mộc Châu.

img

TS Nguyễn Xuân Anh - Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu.

Để ứng phó với động đất, Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu Sơn La khẩn trương kiểm tra, đánh giá thiệt hại, ảnh hưởng của động đất đến công trình nhà ở của nhân dân và công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn; kịp thời phát hiện, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

Thông tin kịp thời về động đất và dư chấn do động đất, hướng dẫn kỹ năng ứng phó, ổn định tâm lý cho nhân dân, tránh hoang mang, nhất là đối với các hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, kiểm tra các công trình hồ đập thủy lợi, thủy điện để bảo đảm an toàn cho công trình.

Sẵn sàng triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả khi có yêu cầu.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem