Đồng minh của Tổng thống Putin thừa nhận Nga phải 'hạ thấp' mục tiêu ở Ukraine

Lê Phương (Express) Thứ ba, ngày 24/05/2022 06:08 AM (GMT+7)
Mới đây, Sergey Mikheyev, nhà khoa học chính trị và là đồng minh của Tổng thống Vladimir Putin, thừa nhận trên kênh truyền hình nhà nước Nga rằng mục tiêu của Moscow đã thay đổi kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt vào ngày 24/2.
Bình luận 0
Đồng minh của Tổng thống Putin thừa nhận Nga phải 'hạ thấp' mục tiêu ở Ukraine - Ảnh 1.

Ông Sergey Mikheyev cho biết Nga đã thay đổi mục tiêu của chiến dịch ở Ukraine (Ảnh: GETTY)

Trong cuộc phỏng vấn, ông nói "thành công vẫn thuộc về phía Nga", tuy nhiên "kế hoạch của chúng ta sẽ phải thay đổi". Dường như ngụ ý của ông là mục tiêu "đánh nhanh thắng nhanh" Ukraine không còn khả thi. 

Nhà khoa học nói: "Thành công nên đứng về phía chúng ta, chúng ta không cho phép bất kỳ ai cười nhạo thành công của mình. Tình hình hiện tại vẫn còn khó khăn, có một số sai lầm đã xảy ra, nhưng chúng ta vẫn vô cùng tỉnh táo. Mục tiêu sắp tới của Nga sẽ dựa trên những gì Moscow có thể đạt được. ĐIều này không vui một chút nào nhưng nó là thực tế. Chúng ta sẽ giải quyết xung đột với Ukraine nhanh nhất có thể và không để ảnh hưởng đến các thế hệ tương lai". 

Các quan chức Ukraine đã đưa ra tuyên bố thách thức vào ngày 22/5, họ cam kết chiến đấu cho đến khi giành được "toàn vẹn chủ quyền và lãnh thổ" của Ukraine.

Andriy Yermak, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, nói trên Twitter: "Xung đột sẽ kết thúc khi Ukraine khôi phục toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền".

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda ủng hộ tuyên bố, ông nhấn mạnh rằng bất kỳ nhượng bộ nào sẽ là một "đòn giáng mạnh" đối với toàn bộ phương Tây.

Ông Duda nói: "Một số người nói rằng Ukraine nên nhượng bộ trước những yêu cầu của Tổng thống Putin. Tuy nhiên theo tôi chỉ Ukraine mới có quyền quyết định về tương lai của mình".

Ông là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên trực tiếp phát biểu trước Quốc hội Ukraine kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào ngày 24/2.

Sau khi rút khỏi khu vực xung quanh thủ đô Kiev của Ukraine, Nga chuyển hướng sang các khu vực phía đông và phía nam nước này. Đây được coi là một quyết định chiến lược, giúp Nga dễ dàng bổ sung binh lính và vũ khí hơn.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem