Đồng Nai: Khởi động vé tàu Tết, người dân không mặn mà, sân ga vắng tanh

Nha Mẫn Thứ ba, ngày 16/11/2021 11:17 AM (GMT+7)
Mặc dù Tết cận kề, ga Biên Hòa đã bán vé nhưng năm nay ga vắng khách, không còn cảnh nhộn nhịp, xếp hàng dài như các năm trước.
Bình luận 0

Ngày 16/11 là ngày thứ 2 ga Biên Hòa (Đồng Nai) tổ chức bán vé tàu Tết Nguyên đán đi về các tỉnh miền Trung, miền Bắc. Tuy nhiên năm nay lượng người hỏi mua vé ít, thưa thớt so với những năm trước.

Đồng Nai: Khởi động vé tàu Tết, người dân không mặn mà, sân ga vắng tanh - Ảnh 1.

Ga Biên Hòa vắng khách mua vé. Ảnh: Nha Mẫn

Theo ghi nhận của phóng viên báo Dân Việt, mặc dù năm nay ga Biên Hòa khởi động bán vé Tết muộn hơn những năm trước nhưng ga vẫn vắng khách mua.

Các dãy ghế dành cho khách chờ mua vé chỉ lác đác 1 – 2 người ngồi. Đặc biệt quầy bán vé chỉ có 1 nhân viên trực vừa tiếp nhận thông tin, vừa in vé cho khách. Quang cảnh này khác xa với sự chen chúc, chật chội giành mua vé của những năm trước.

Một viên tại ga cho biết, nhiều năm trước, dịp này mỗi ngày có hàng trăm đến hàng ngàn lượt khách ghé ga để mua vé về quê. Người mua vé xếp hàng dài từ quầy vé ra đến cổng ga để chờ sở hữu một tấm vé hồi hương. Nhưng năm nay dù đã được thông báo về thời điểm ga bán vé nhưng từ hôm qua đến nay chỉ lác đác ít khách mua vé, sân ga buồn hẳn.

Đồng Nai: Khởi động vé tàu Tết, người dân không mặn mà, sân ga vắng tanh - Ảnh 2.

Lác đác vài người ra vào ga để mua vé tàu. Ảnh: Nha Mẫn

Về vấn đề này, bà Vương Thúy Hằng, Phụ trách Trung tâm Kinh doanh vận tải đường sắt và dịch vụ tổng hợp Biên Hòa cho biết từ trước đến nay chưa năm nào xảy ra tình trạng vắng khách mua vé như năm nay.

"Từ khi mở bán đến nay mới chỉ có 50 khách lẻ hỏi mua vé để về quê Nghệ An, Hà Tĩnh, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nội,… Số ít khác mua khách đoàn nhưng cũng mới chỉ được vài trăm khách, thấp hơn rất nhiều so với những năm trước dù giá vé đã giảm rất mạnh", bà Hằng nói.

Cũng theo bà Hằng, năm nay giá vé thấp, nhiều ưu đãi nhưng vẫn không có khách mua. Nguyên nhân có thể do dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, khách hàng còn có tâm lý e dè, lo sợ. Ngoài ra còn có số lượng lớn người các tỉnh miền Trung, miền Bắc đã về quê để phòng chống dịch từ trước đó nên giờ mất đi lượng khách lớn. Đặc biệt dịch bệnh, đa số người dân mất thu nhập nên không đủ tiền về quê, đành chấp nhận ở lại.

Chị Nguyễn Thị Minh Vy, người dân TP.Biên Hòa, quê tỉnh Quảng Bình cho biết, mỗi năm cứ vào tháng 11 chị lại ra ga mua vé cho 7 người trong gia đình về quê. Năm nay do dịch bệnh kéo dài, cả nhà hầu như mất thu nhập nên chị quyết định ở lại, không về và hẹn bố mẹ năm sau dịch ổn, kinh tế phục hồi mới lại trở về.

Tương tự anh Nguyễn Văn Tuấn, ngụ huyện Trảng Bom, quê tại tỉnh Nghệ An cũng chia sẻ, năm nay gia đình anh không về quê ăn Tết. Nguyên nhân là do quê nhà đang có quy định đi miền Nam về phải cách ly tại nhà 7 ngày đối với người đã tiêm 2 mũi vaccine, anh sợ Tết không ai được đến chơi nhà và không được đi thăm bà con anh em nên quyết định ở lại, dự định hè năm 2022 sẽ về.

Được biết đợt đầu tiên mở bán vé Tết, ngành đường sắt sẽ chạy 4 đôi tàu Thống nhất Hà Nội - TP.HCM gồm: SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8. Hành khách được giảm 10% khi mua vé đi tàu Tết trong 10 ngày đầu tiên mở bán vé. Hành khách mua vé trước ngày 1/1/2022 được giảm 30% thuế GTGT (tương đương 2,7-3% tổng giá trị vé tàu). Ngành đường sắt cũng áp dụng nhiều chính sách giảm giá vé tàu dịp Tết, trong đó giảm 40% đối với hành khách mua vé cá nhân xa ngày đi tàu.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem