Đồng Nai: Rủ nhau đưa người xuất nhập cảnh trái phép, hai đối tượng bị tuyên phạt 21 năm tù

Nha Mẫn Thứ sáu, ngày 29/04/2022 18:08 PM (GMT+7)
Rủ nhau đưa người xuất và nhập cảnh trái phép, Bùi Văn Vụ và Ma Đức Tay bị đưa ra xét xử và tuyên phạt tổng mức án lên đến 21 năm tù.
Bình luận 0

Chiều 29/4, TAND tỉnh Đồng Nai đã xét xử và tuyên phạt các bị cáo: Bùi Văn Vụ (38 tuổi, ngụ huyện Thái Thụy, Thái Bình) 13 năm tù và Ma Đức Tay (35 tuổi, ngụ huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) 8 năm tù về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép. 

Đồng Nai: Rủ nhau đưa người xuất nhập cảnh trái phép, hai đối tượng "nhập kho" 21 năm - Ảnh 1.

Vụ và Tay tại toà. Ảnh: Tuệ Mẫn

Theo đó, vào ngày 2/3/2021, Vụ được người quen giới thiệu nên đã cùng bạn gái đi qua Campuchia để làm việc bằng đường tiểu ngạch và được nhiều đối tượng không rõ lai lịch đón. Tuy nhiên, khi được đưa đi kiểm tra thì nhóm người lạ phát hiện bạn gái Vụ có thai nên đã không nhận người và yêu cầu phải bồi thường 750USD/người mới được về. 

Trên đường về Việt Nam lại thì Vụ được một người tên Hùng (không rõ lai lịch) gọi điện thuê tìm người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Camphuchia làm việc và sẽ được trả từ 1,5 triệu đến 2 triệu đồng/người nên Vụ nhận lời. 

Sau đó, vào ngày 13/4/2021, tại Việt Nam, Vụ và Tay đã đưa 17 người Trung Quốc vào nhà nghỉ Văn Minh (huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) để lưu trú. Đến ngày 16/4/2021, Công an huyện Định Quán phát hiện có 17 người trên nhập cảnh trái phép vào Việt Nam nên đem đi cách ly, còn Vụ và Tay đã bỏ trốn. 

Ngày 9/5/2021, Vụ bị bắt giữ khi đang ở tại sân bay Nội Bài. Còn Tay cũng bị bắt giữ vào ngày 19/6/2021.

Qua quá trình điều tra, công an xác định, từ tháng 3/2021 đến ngày 7/5/2021, thông qua người khác giới thiệu, Vụ đã có hành vi tổ chức cho 32 người Việt Nam và Trung Quốc xuất cảnh trái phép sang Campuchia, đồng thời tiếp nhận, tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam rồi tiếp tục đưa đón tiếp sang Campuchia. 

Công an xác định Vụ là người thực hiện tích cực hành vi tổ chức, môi giới cho 32 người xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở tại Việt Nam trái phép. Còn Tay là người thực hiện hành vi tích cực giúp sức cho Vụ tổ chức cho 21 người xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam.

Tại tòa, Vụ và Tay đều thừa nhận hành vi tội.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem