Dow Jones tăng 350 điểm khi Mỹ khôi phục dần hoạt động kinh tế

28/04/2020 08:58 GMT+7
Chứng khoán Mỹ tăng trong phiên giao dịch 27/4 sau khi các nhà đầu tư hướng đến khả năng nới lỏng lệnh hạn chế kiểm dịch để tái mở cửa nền kinh tế.
Dow Jones tăng 350 điểm khi Mỹ khôi phục dần hoạt động kinh tế - Ảnh 1.

Chứng khoán Mỹ tăng trong phiên giao dịch đầu tuần khi các nhà đầu tư lạc quan về triển vọng mở cửa trở lại các hoạt động kinh tế

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 358,51 điểm, tương đương 1,5%, lên mức 24.133,78 điểm. Đây là phiên giao dịch đầu tiên Dow Jones đóng cửa trên 24.000 điểm kể từ ngày 17/4. S & P 500 cũng tăng 1,5%, đóng cửa ở mức 2.878,48 điểm trong khi Nasdaq Composite tăng 1,1% lên 8,730,16 điểm.

Mức tăng hôm 27/4 đã giúp S&P 500 có tháng tăng tốt nhất kể từ năm 1987 đến nay khi leo dốc 11,4% trong tháng. Dow Jones cũng tăng 10,1% trong tháng tốt nhất kể từ năm 2002 đến nay.

Chứng khoán Mỹ đã tăng trở lại sau khi hàng loạt tiểu bang bao gồm Alaska, Georgia, South Carolina, Tennessee và Texas bắt đầu cho phép các nhà hàng, quán ăn… mở cửa trở lại và phục vụ khách hàng. Tại Ohio, Thống đốc Mike DeWine cho biết các cơ sở bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng có thể mở cửa trở lại từ ngày 12/5 tới đây.

Các cổ phiếu bị ảnh hưởng nhiều nhất từ dịch Covid-19 là những cổ phiếu tăng nhanh nhất sau thông tin mở cửa trở lại nền kinh tế. Cổ phiếu MGM Resorts và Carnival đều tăng hơn 8%. Cổ phiếu Gap tăng 12,9% trong khi Kohl’s tăng 17,7%.

Cổ phiếu JPMorgan Chase và Disney tăng hơn 4% dẫn đầu mức tăng của Dow Jones. Lĩnh vực tài chính tăng hơn 3%, góp phần vào mức tăng của S&P 500 khi cổ phiếu Citigroup tiến 6% còn Wells Fargo và Bank of America cùng tiến hơn 4%.

Một tín hiệu tốt lành là các ca nhiễm mới Covid-19 tại Mỹ đang dần chậm lại, tạo điều kiện cho việc tái khởi động nền kinh tế sau nhiều tuần trì trệ vì dịch bệnh. Tại New York, tâm chấn dịch Covid-19 ở Mỹ, tỷ lệ người nhập viện do Covid-19 hôm Chủ nhật đã giảm liền trong 14 ngày trong khi tỷ lệ tử vong đạt mức thấp nhất trong 1 tháng qua.

Thống đốc tiểu bang New York Andrew Cuomo cho biết hôm Chủ nhật rằng Chính quyền có kế hoạch khôi phục hoạt động kinh tế theo từng giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên, New York sẽ khôi phục một số hoạt động xây dựng và sản xuất. Trong giai đoạn 2, các doanh nghiệp được phép mở cửa trở lại nếu tuân thủ đầy đủ biện pháp giãn cách xã hội và đảm bảo thiết bị bảo hộ cá nhân đầy đủ cho người lao động. 

Tính đến nay, số ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu đã vượt qua 3 triệu trường hợp. Riêng tại Mỹ, dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins báo cáo 977.327 ca nhiễm và 55.355 ca tử vong do virus SARS-CoV-2.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục