Dow Jones tăng 830 điểm khi vaccine Covid-19 Pfizer cho hiệu quả trên 90%

10/11/2020 07:14 GMT+7
Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng vọt trong phiên giao dịch đầu tuần 9/11 sau khi các nhà đầu tư lạc quan về dữ liệu thử nghiệm vaccine Covid-19 từ Pfizer và BioNTech.
Dow Jones tăng 830 điểm khi vaccine Covid-19 Pfizer cho hiệu quả trên 90% - Ảnh 1.

Diễn biến của chỉ số Dow Jones từ đầu năm 2020 đến nay

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 834,57 điểm, tương đương 2,95%, đóng cửa ở mức 29.157,97 điểm, mức tăng ngày lớn nhất kể từ 5/6. Có thời điểm trong phiên giao dịch, Dow Jones tăng gần 5,7%, tương đương hơn 1.600 điểm.

S&P 500 tăng 1,2% lên 3.550,50 điểm. Tuy nhiên, Nasdaq Composite đóng cửa giảm 1,5% xuống mức 11.713,78 điểm khi cổ phiếu công nghệ - những cổ phiếu được hưởng lợi từ sự đóng cửa kinh tế - giảm mạnh.

Các diễn biến của thị trường chứng khoán Mỹ được thúc đẩy bởi tin tức kết quả thử nghiệm sơ bộ cho thấy vaccine Covid-19 do Pfizer và Germany’s BioNTech phát triển có tỷ lệ hiệu quả trên 90%. Trước đó, cố vấn Y tế Nhà Trắng - Tiến sĩ Anthony Fauci đã tuyên bố một loại vaccine có hiệu quả từ 50-60% sẽ được chấp thuận sử dụng rộng rãi.

Tin tức tích cực về vaccine Covid-19 được các nhà đầu tư chứng khoán Mỹ xem như một dấu hiệu cho thấy ngành công nghiệp dược phẩm sẽ sớm có phương pháp kiểm soát căn bệnh đã giết chết 230.000 người Mỹ, đẩy nền kinh tế Mỹ vào suy thoái sâu.

Tom Martin, giám đốc danh mục đầu tư cấp cao của GLOBALT nhận định: “Tin tức khiến thị trường bắt đầu tưởng tượng rằng một thời điểm nào đó, cuộc sống sẽ trở lại bên thường. Mọi người sẽ ra ngoài mà không cần đeo khẩu trang và nền kinh tế hồi phục trở lại”.

Cổ phiếu hàng loạt hãng du lịch, hàng không, giải trí tăng vọt mạnh mẽ. Cổ phiếu Carnival Corp. leo dốc 39,3%, Southwest Airlines tăng 9,7% và Walt Disney Company tăng 11,9% khi các nhà đầu tư đặt cược rằng vaccine Covid-19 có thể mang du khách trở lại.

Cổ phiếu ngân hàng cũng phục hồi với hy vọng hoạt động kinh tế bình thường trở lại nhanh hơn. Cổ phiếu JPMorgan Chase và Bank of America lần lượt tăng 13,5% và 14,2% trong khi Citigroup tiến 11,5%.

Trong khi đó, các cổ phiếu công nghệ được hưởng lợi từ sự đóng cửa kinh tế thì tụt mạnh. Cổ phiếu Zoom Video giảm 17,4% và Amazon giảm 5,1%. Cổ phiếu Netflix giảm 8,6%. 

Hôm 9/11 cũng đánh dấu ngày giao dịch đầu tiên sau khi NBC News dự đoán rằng cựu Phó Tổng thống Joe Biden đắc cử Tổng thống Mỹ thứ 46.

NTTD
Cùng chuyên mục