Dow Jones tăng gần 100 điểm trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh

24/12/2019 08:54 GMT+7
Chứng khoán Mỹ tiếp tục có phiên leo dốc hôm 23/12 sau khi các nhà đầu tư lạc quan trước thông tin Trung Quốc cắt giảm thuế với 850 mặt hàng kể từ 1/1/2020.
Dow Jones tăng gần 100 điểm trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh - Ảnh 1.

Chứng khoán Mỹ tiếp đà tăng sau khi Trung Quốc tuyên bố giảm thuế nhập khẩu nhiều mặt hàng

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 96,44 điểm lên 28.551,53 điểm, trong khi S & P 500 tăng 0,1% lên 3.224,01 điểm và Nasdaq Composite tăng 0,2%, tương đương 20,69 điểm, lên 8.945,65 điểm.

Cổ phiếu Boeing tăng 2,9%, dẫn đầu mức tăng sau khi công ty sa thải CEO Dennis Muilenburg trong bối cảnh cuộc khủng hoảng dòng máy bay Boeing 737 Max. Cổ phiếu Apple tăng 1,6% trong phiên giao dịch sau khi Nhà phân tích công nghệ Dan Ives tại Wedbush Securities nâng mức giá mục tiêu của cổ phiếu Apple lên 350 USD, tức tăng 25% so với mức giá hiện tại. 

Thị trường cũng dấy lên lạc quan sau khi Bộ Tài chính Trung Quốc hôm 23/12 tuyên bố giảm thuế nhập khẩu 850 mặt hàng, trong đó có thịt lợn đông lạnh, bơ đông lạnh và chất bán dẫn từ ngày 1/1/2020 tới đây. Đây được xem là một nỗ lực thúc đẩy kim ngạch nhập khẩu trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc suy yếu vì chiến tranh thương mại Mỹ Trung.

Các cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Mỹ đã không ngừng tăng cao kể từ hôm 13/12, sau khi Mỹ tuyên bố đạt được thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 về nguyên tắc với Trung Quốc, còn FED thì gợi ý không tăng lãi suất suốt năm 2020, dữ liệu kinh tế ổn định cùng một tương lai chắc chắn cho Brexit sau chiến thắng vang dội của Đảng Bảo thủ do Thủ tướng Anh Boris Johnson dẫn đầu. 

S&P 500 đã tăng 1,5% trong tuần trước, mức tăng tuần thứ 4 liên tiếp. 

Một số dữ liệu kinh tế cũng cho thấy sự tăng trưởng ổn định của kinh tế Mỹ. Số liệu từ Cục Thống kê Mỹ hôm 23/12 cho thấy doanh số bán bất động sản mới trong tháng 11 đạt 719.000, thấp hơn 13.000 so với dự kiến nhưng cũng phản ánh sức mua nội tại của người Mỹ. Các đơn hàng lâu bền cũng tăng 0,1% trong tháng 11, dù giảm 1,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hồi tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã có cuộc trò chuyện rất tốt đẹp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về việc ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, một thông tin đẩy tâm lý nhà đầu tư lên mức lạc quan mới ngay trước thềm kỳ nghỉ lễ Giáng sinh.

Thị trường chứng khoán Mỹ sẽ đóng cửa vào 1 giờ chiều ngày 24/12 và nghỉ đến hết ngày 25/12 cho dịp Giáng sinh.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục