Dự án đầu tư khu phức hợp ngàn tỷ ở Lý Sơn được điều chỉnh chủ trương đầu tư

02/04/2022 14:03 GMT+7
Kể từ khi được cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 10/2017 đến nay, đây là là thứ 2 dự án Khu phức hợp Chế biến hành tỏi và Du lịch sinh thái Lý Sơn, do Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Lý Sơn làm chủ đầu tư, được điều chỉnh chủ trương đầu tư, với tổng vốn trên 1.138 tỷ đồng.

Sáng 2/4, đại diện chính quyền Quảng Ngãi xác nhận với PV Etime, đã ký và ban hành quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư; chấp nhuận nhà đầu tư đối với dự án Khu phức hợp Chế biến hành tỏi và Du lịch sinh thái (gọi tắt khu phức hợp) Lý Sơn, huyện Lý Sơn.

Dự án đầu tư khu phức hợp ngàn tỷ ở Lý Sơn được điều chỉnh chủ trương đầu tư - Ảnh 1.

Vị trí dự án khu phức hợp Lý Sơn. Ảnh: Tới Phan (chụp năm 2020).

Tại quyết định này, nội dung điều chỉnh về tiến độ thực hiện dự án, cụ thể từ tháng 1/2017 – 8/2020, lập dự án xin cấp quyết định chủ trương đầu tư; hoàn tất các thủ tục về đất đai, môi trường, xây dựng…

Gian đoạn từ tháng 9/2020 – 9/2022, thi công xây dựng các hạng mục công trình; từ tháng 10/2022 – tháng 1/2023, hoàn thành phá lý, đưa dự án đi vào hoạt động.

Tổng nguồn vốn đầu tư tại quyết định điểu chỉnh lên trên 1.138 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 360 tỷ đồng, phần còn lại là vốn vay (trên 778 tỷ đồng).

Theo thông tin mà PV Etime đã thu thập, dự án khu phức hợp Lý Sơn, do Cổ phần Đầu tư & Phát triển Lý Sơn làm chủ đầu tư nằm ở thôn Đông, An Hải, huyện Lý Sơn, có diện tích khoảng 32.000m2.

Số diện tích này là 1 phần nằm trong phần đất mà trước đó cấp thẩm quyền Quảng Ngãi đã cấp cho Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, để làm dự án Nhà máy Nhiệt điện. Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân nên dự án này bị dừng lại.

Dự án đầu tư khu phức hợp ngàn tỷ ở Lý Sơn được điều chỉnh chủ trương đầu tư - Ảnh 3.

Một phần bên trong dự án khu phức hợp Lý Sơn. Ảnh: Tới Phan (chụp năm 2020).

Sau nhiều năm bỏ hoang đến tháng 2/2015, tỉnh Quảng Ngãi có quyết định (số 98/QĐ-UBND), thu hồi và giao cho Trung tâm Quỹ đất huyện Lý Sơn quản lý và đấu giá quyền sử dụng, nhưng chính quyền nơi này chưa thực hiện.

Đến đầu năm 2019, tỉnh Quảng Ngãi lại có quyết định (số 99/QĐ-UBND, ngày 31/1/2019), hủy việc giao đất cho huyện Lý Sơn đấu giá, giao cho công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Lý Sơn thuê, với diện tích gần 32.000m2 (thời gian 49 năm), làm dự án Khu phức hợp Chế biến hành tỏi và Du lịch sinh thái.

Tuy nhiên đến thời điểm cuối năm 2020, dự án khu phức hợp Lý Sơn vẫn nằm trong tình trạng bất động và bị bỏ hoang, gây nhiều bức xúc trong dư luận ở địa phương.

Vào trưa 2/4, trả lời câu hỏi của PV Etime về tình trạng hiện nay của dự án này như thế nào, đại diện chính quyền huyện Lý Sơn cho biết, chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Lý Sơn, đã khởi động dự án từ nhiều tháng qua.

Tới Phan
Cùng chuyên mục