Dự án hầm đường bộ Đèo Cả: Chậm vì nhiều vướng mắc

Thứ sáu, ngày 26/08/2011 13:34 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 24.8, Công ty CP Đèo Cả - đơn vị chủ đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả trên Quốc lộ 1A (thuộc địa phận Phú Yên và Khánh Hòa), cho biết việc triển khai thực hiện dự án gặp một số vướng mắc nên chậm so với dự kiến.
Bình luận 0

 Hiện tại mới đơn vị mới thực hiện xong thiết kế cơ sở phần cầu và phần đường, riêng thiết kế cơ sở phần hầm đang được thực hiện. Thời gian khởi công dự án dự kiến vào tháng 12.2010 nhưng bất thành, hiện tại cũng chưa ấn định được thời gian này.

Theo Công ty CP Đèo Cả, vướng mắc chủ yếu là trong khâu giải phóng mặt bằng; xây dựng các khu tái định cư ở cả Phú Yên và Khánh Hòa; và những khó khăn trong cung cấp điện, nước phục vụ dự án. Được biết, Dự án Hầm đường bộ Đèo Cả có điểm đầu thuộc thôn Hảo Sơn (Hòa Xuân Nam, Đông Hòa, Phú Yên), điểm cuối tại thôn Cổ Mã (Vạn Thọ, Vạn Ninh, Khánh Hòa).

Tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 13.455m, trong đó chiều dài hầm Đèo Cả 3.900m. Tổng mức đầu tư công trình khoảng 874 triệu USD, trong đó phần BOT là 529 triệu USD, thời gian hoàn vốn 32 năm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem