Dự án lấp sông Đồng Nai: “Sông kia rày đã nên đồng”?

Kỳ Phương Thứ tư, ngày 26/07/2017 13:00 PM (GMT+7)
Đã gần 3 năm kể từ khi chủ đầu tư đem lượng đất đá khổng lồ đổ xuống sông Đồng Nai thực hiện dự án thì hiện tại ngoài các khối đá khổng lồ vẫn trơ lì thì nền đất cỏ hoang mọc loang lổ. Một số nơi người dân tận dụng trồng rau, thả gà…
Bình luận 0

img

Hơn 2 năm qua, dự án bị đình trệ để đợi chỉ đạo từ cơ quan có thẩm quyền

Dự án lấp sông Đồng Nai còn có tên gọi mỹ miều khác là The Pegasus Riverside, tọa lạc tại TP Biên Hòa. Dự án do Công ty cổ phần Toàn Thịnh Phát (Công ty con của Tập đoàn Thành Thành Công) làm chủ đẩu tư và được UBND tỉnh Đồng Nai cấp phép vào năm 2015.

Mặc dù được cấp phép là vậy, thế nhưng, kể từ lúc chủ đầu tư tiến hành đem lượng đất đá khổng lồ đổ xuống sông Đồng Nai, đã vấp phải phản ứng mạnh mẽ của nhiều người dân sống tại đây.

Nhiều chuyên gia nghiên cứu hàng đầu về mạng lưới sông ngòi ở nước ta cũng đánh giá tác động môi trường (DMT) và nhận định hệ lụy lấp sông sẽ gây hậu quả nặng nề đến việc xả lũ của cả khu vực. Sau đó, dự án bị cơ quan chức năng “tuýt còi” rồi rơi vào trạng thái đứng hình.

Sau nhiều năm dự án “trơ gan cùng tuế nguyệt” thì mới đây, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã có văn bản giao tỉnh Đồng Nai quyết định các vấn đề liên quan đến dự án The Pegasus Riverside theo thẩm quyền.

Đồng thời, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng giao Bộ Tài nguyên Môi trường chỉ đạo đơn vị tư vấn nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các bộ, ngành liên quan, bổ sung tính toán để đánh giá, định lượng tác động của dự án.

Trên cơ sở đánh giá tác động của dự án, cùng các quy định pháp luật hiện hành, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai có quyền quyết định xử lý các vấn đề liên quan đến dự án theo thẩm quyền nhưng phải đúng quy định pháp luật, không gây ảnh hưởng tiêu cực đến sông Đồng Nai và chịu trách nhiệm toàn diện về quyết định của mình

Ghi nhận của PV, sau nhiều năm đình trệ, dự án lấn sông Đồng Nai giờ là một công trình hỗn độn. Phía trong dự án nhiều vật dụng như cống hộp, ống thoát nước ố màu theo thời gian, cỏ mọc loang lỗ rộng khắp. Nhiều chỗ người dân tận dụng làm nơi nuôi gà vịt, trồng rau… Bên ngoài dự án, nhiều tấm bảng quảng cáo đã xuống cấp, bạc màu, rách toác.

Theo đề án trước đó, The Pegasus Riverside có quy mô 8,4ha, nằm dọc theo sông Đồng Nai, kéo dài hơn 1,3km từ công viên Nguyễn Văn Trị (đối diện trụ sở UBND tỉnh Đồng Nai) đến cầu Rạch Cát (phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa). Tuy nhiên, trên thực tế khi triển khai, dự án chỉ có hơn 0,6ha đất hiện hữu, còn lại 7,7ha là lấn diện tích sông mà thành hình. Chiều ngang lấn ra sông đoạn hẹp nhất khoảng 30m, đoạn rộng nhất hơn 100m.

img

Tỉnh Đồng Nai có quyền tự quyết và chịu trách nhiệm trước các quyết định của tỉnh đối với dự án The Pegasus Riverside

img

Những đám rau xanh tốt được người dân trồng trên đất của dự án

img

Phần đất lấn sông được tận dụng thành vườn rau

img

Rau nằm xen lẫn đất đá cạnh các bê tông, cống hộp trong dự án

img

Bên ngoài dự án, nhiều người dân biến thành điểm buôn bán

img

Các bảng băng rôn ngoài công trình hư hại theo thời gian

img

Hàng loạt khối sắt lớn nằm trơ lì trên phần đất lấp sông mà thành

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem