Dự báo sốc về 2 thảm họa tiếp theo mà nhân loại phải đối mặt sau Covid-19 với số người chết nhiều hơn

Bảo Ngọc (Theo Express) Thứ bảy, ngày 06/02/2021 13:19 PM (GMT+7)
Tỷ phú Bill Gates đã đưa ra một dự đoán u ám mới về hai thảm họa tiếp theo mà nhân loại có thể gặp phải.
Bình luận 0
Dự báo sốc về 2 thảm họa tiếp theo mà nhân loại phải đối mặt sau Covid-19 với số người chết nhiều hơn - Ảnh 1.

Tỷ phú Bill Gates.

Người đồng sáng lập Microsoft đã từng cảnh báo thế giới vào năm 2015 về khả năng xảy ra một đại dịch mới do một loại virus đường hô hấp, như coronavirus gây ra. Trong một buổi nói chuyện do TED media tổ chức với tiêu đề: "Sự bùng phát tiếp theo? Chúng tôi chưa sẵn sàng", ông Gates nhấn mạnh rằng đó sẽ là sự xuất hiện của một loại virus mới chứ không phải chiến tranh sẽ quét sạch hàng triệu con người. Ông nói: "Nếu bất cứ thứ gì giết chết hơn 10 triệu người trong vài thập kỷ tới, nó có khả năng là một loại virus có khả năng lây nhiễm cao hơn là một cuộc chiến. Không phải tên lửa, mà là vi khuẩn."

Trong một cuộc phỏng vấn mới nhất với Derek Muller, người dẫn chương trình của kênh YouTube "Veritasium", ông Bill Gates đã vạch ra những gì mà ông tin là những mối đe dọa chết người tiếp theo mà nhân loại phải đối mặt.

Ông Gates nói: "Một là biến đổi khí hậu. Mỗi năm, số người chết thậm chí còn lớn hơn chúng ta đã có trong đại dịch này". Tiếp đến, thảm họa còn nguy hiểm đáng sợ hơn đang rình rập ngoài kia là khủng bố sinh học. Ai đó muốn gây ra thiệt hại có thể tạo ra một loại virus và điều đó có nghĩa là cái giá phải trả, cơ hội xảy ra điều này nhiều hơn so với những dịch bệnh do tự nhiên gây ra như hiện tại."

Giám đốc Microsoft cho biết ông không cảm thấy hài lòng chút nào khi lời tiên tri năm 2015 của mình đã ứng nghiệm.

Khi được ông Muller hỏi làm thế nào ông có chắc chắn rằng một đại dịch virus sẽ xảy ra hay không, ông Gates trả lời: "Có một số loại virus đường hô hấp và thỉnh thoảng sẽ có một loại virus xuất hiện. Các bệnh về đường hô hấp rất đáng sợ vì bạn vẫn đi lại trên máy bay, xe buýt khi đang lây nhiễm. Không giống như một số bệnh khác như ebola, chủ yếu khi bệnh nhân nằm trên giường bệnh vào thời điểm tải lượng virus lây nhiễm sang người khác."

Cuộc phỏng vấn diễn ra khi số ca nhiễm Covid-19 ở Mỹ lên tới 27 triệu người, với hơn 450.000 ca tử vong được xác nhận.

Tổng số người chết do Covid-19 ở Mỹ tương đương với gần như toàn bộ dân số của thành phố Liverpool ở Anh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem