Du lịch khám phá cùng bí ẩn của các loại thảo mộc gia tăng chuyện chăn gối

Thứ năm, ngày 31/03/2022 06:00 AM (GMT+7)
Trong các hành trình du lịch trải nghiệm và khám phá, nhiều điểm đến được ưa thích bởi những “bí ẩn” bao quanh các loại thảo mộc được sử dụng theo y học cổ truyền nhằm tăng cường sức khỏe, bao gồm cả cải thiện chất lượng “chuyện chăn gối”.
Bình luận 0
Bí ẩn “tiếng gọi nơi hoang dã” của các loại thảo mộc tăng cường sức khỏe - Ảnh 1.

Tham gia các tour trải nghiệm thực tế, nhiều khách du lịch cũng kết hợp tìm kiếm những loại thảo mộc "bí ẩn" có công dụng tăng cường sức khỏe. (Ảnh minh họa: cbi.eu)

"Tiếng gọi nơi hoang dã" và những thảo mộc gia tăng chuyện chăn gối

Các nhà nghiên cứu đã khám phá và chứng minh theo cách khoa học công dụng của những loại thảo mộc "bí ẩn", được cho là có tác dụng kích thích ham muốn sex (tình dục), điều trị những căn bệnh liên quan tới chất lượng "chuyện gối chăn"… Tới nay việc tìm kiếm bổ sung các loại thảo mộc bí ẩn đó vẫn được nhiều người ưa chuộng vì sẵn có trong tự nhiên, chi phí ít hơn và tác dụng phụ cũng ít hơn.

Đứng đầu danh sách các loại thảo mộc rất đơn giản nhưng "bí ẩn" bởi được tin là có công dụng bổ sung để cải thiện chất lượng "chuyện gối chăn", có một số loại rất dễ tìm, bao gồm:

Bí ẩn “tiếng gọi nơi hoang dã” của các loại thảo mộc tăng cường sức khỏe - Ảnh 2.

Nhục đậu khấu (Nutmeg) là một loại gia vị được làm từ hạt của loài cây Nutmeg bản địa của Indonesia. (Ảnh: Antara)

Thảo mộc "bí ẩn" - Nhục đậu khấu (Nutmeg): Kết quả một nghiên cứu của Tajuddin và các cộng sự thuộc Đại học Hồi giáo Aligarh cho thấy, việc sử dụng 50% chiết xuất Ethanolic của một liều duy nhất Nhục đậu khấu (nutmeg) cùng Đinh hương và Penegra (thuốc điều trị rối loạn cương dương - ED) đã dẫn tới gia tăng hiệu suất giao phối giữa những con chuột đực và cái.

Bí ẩn “tiếng gọi nơi hoang dã” của các loại thảo mộc tăng cường sức khỏe - Ảnh 3.

Chà là (date palm) là loài cây có nguồn gốc từ Trung Đông và Bắc Phi, được trồng nhiều ở Trung Đông, khối Arab và Ấn Độ.

Thảo mộc "bí ẩn" - Chà là (date palm): Phấn hoa Chà là (DPP) được sử dụng trong y học cổ truyền điều trị vô sinh nam. Quả Chà là chứa thành phần Estradiol và Flavonoid, có tác dụng tích cực đến chất lượng tinh trùng.

Thảo mộc "bí ẩn" - Hạnh nhân nhiệt đới (tropical almond - Terminalia catappa): Đây là loài cây nhiệt đới thuộc họ Combretaceae (cây Bàng), có nguồn gốc ở châu Á, Thái Bình Dương, Australia và Madagascar. Nhân của hạt Hạnh nhân nhiệt đới được các nhà nghiên cứu kết luận là có hoạt tính kích thích hưng phấn sex (tình dục) đáng kể - đúng như công dụng được xác định theo y học cổ truyền Ayurvedic của Sri Lanka.

Bí ẩn “tiếng gọi nơi hoang dã” của các loại thảo mộc tăng cường sức khỏe - Ảnh 4.

Thổ dân Yoruba ở Nigeria trình diễn vũ điệu truyền thống chào đón khách du lịch. (Ảnh: everyevery.ng)

Thảo mộc "bí ẩn" - Gừng (Tonic root): Đây là loại thực vật có hương thơm, thuộc họ Periploceae, còn được gọi là Gừng trắng (Mondia whitei) hoặc Isirigun theo cách gọi của thổ dân Yoruba ở Nigeria. Theo truyền thống của thổ dân Yoruba, Isirigun (Gừng Trắng) được sử dụng như chất kích thích sex (tình dục), chữa ED và một số bệnh khác…

"Tiếng gọi nơi hoang dã" từ những điểm đến nổi tiếng với nhiều loại thảo mộc "bí ẩn"

Bí ẩn “tiếng gọi nơi hoang dã” của các loại thảo mộc tăng cường sức khỏe - Ảnh 5.

Khách du lịch đến Ấn Độ có thể trải nghiệm Lễ hội tôn vinh văn hóa âm nhạc sa mạc của người Gypsy ở bang Rajasthan, thường được tổ chức vào ngày 3/4. (Ảnh: ndianeagle)

Tại châu Á, Ấn Độ là điểm đến khá nổi tiếng với nhiều loài thảo mộc có công dụng gia tăng ham muốn sex (tình dục), cải thiện chất lượng "chuyện gối chăn". 

Đặc biệt bang Rajasthan sở hữu đa dạng sinh học phong phú, bao gồm nhiều loài thực vật quý được sử dụng làm cây thuốc trong y học cổ truyền. Trong đó có 88 loại cây thuốc truyền thống được các bộ lạc sử dụng để cải thiện hoạt động sex (tình dục) cho nam giới.

Từ ngày 14/2 khách du lịch quốc tế tới Ấn Độ không phải kiểm dịch. Thay vào đó họ được yêu cầu "tự theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày sau khi đến" (theo CNN ngày 11/2).

Bí ẩn “tiếng gọi nơi hoang dã” của các loại thảo mộc tăng cường sức khỏe - Ảnh 6.

Khách du lịch đi theo tour trải nghiệm thành phố cổ Petra sau khi Jordan mở cửa trở lại. (Ảnh: AFP)

Tại khu vực Trung Đông, Jordan cũng được biết đến là quốc gia có 56 loài cây thuốc được nam giới sử dụng theo y học cổ truyền để cải thiện năng lực sex (tình dục). Jordan đã dỡ bỏ các hạn chế du lịch từ ngày 1/3. Theo đó, khách du lịch quốc tế không còn phải test PCR cả trước khi khởi hành, lúc đến sân bay và những điểm nhập cảnh khác nữa…


Linh Quyên (Guardian.ng, onlinelibrary.wiley, ijddr.in)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem