Du lịch Quảng Ngãi “thắng” trong dịp Tết “khó”

17/02/2024 11:49 GMT+7
Trong bối cảnh kinh tế được đánh giá đang gặp rất nhiều khó khăn, thế nhưng dịp Tết Giáp Thìn 2024 vừa qua, tổng lượng khách du lịch đến Quảng Ngãi ước khoảng 100.000 lượt, gấp 2,8 lần và doanh thu ước đạt 57 tỷ đồng, gấp 3,5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tín hiệu vui cho năm mới

Sáng 17/2, theo thông tin PV Etime thu thập, Sở VH-TT&DL Quảng Ngãi, đã có báo cáo cho cấp thẩm quyền tỉnh về tình hình hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong dịp Tết cổ truyền 2024.

Du lịch Quảng Ngãi “thắng” trong dịp Tết “khó” - Ảnh 1.

Hàng ngàn người dân và du khách đến dự ngày "lễ tri ân mẹ biển" trong ngày đầu năm mới của người dân Sa Huỳnh, phường Phổ Thạnh, TX.Đức Phổ. Ảnh: Công Hoàng.

Cụ thể các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong dịp tết Giáp Thìn 2024, diễn ra sôi nổi, với nhiều hoạt động phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí ngày càng cao của nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Theo thống kê trong dịp Tết cổ truyền năm nay (tính đến ngày 13/02/2024), tổng lượt khách đến Quảng Ngãi ước đạt khoảng 100.000 lượt, tăng 2,8 lần so với cùng kỳ năm trước.

Trong số này, khách quốc tế khoảng 3.000 lượt, khách nội địa: 97.000 lượt. Theo đó khách đến cơ sở lưu trú phục vụ khoảng 25.000 lượt, công suất phòng đạt khoảng 45%; khách do doanh nghiệp lữ hành phục vụ khoảng 1.200 lượt, khu điểm du lịch ước đạt 75.000 lượt.

Du lịch Quảng Ngãi “thắng” trong dịp Tết “khó” - Ảnh 2.

Du lịch Quảng Ngãi “thắng” trong dịp Tết “khó” - Ảnh 3.

Thi Úp Nơm trong gày tết cổ truyền ở huyện Mộ Đức. Ảnh: Linh Đan.

Cụ thể tại các điểm ở huyện đảo Lý Sơn, lượng khách đến trong dịp tết khoảng 4.500 lượt; chùa Minh Đức, TP.Quảng Ngãi khoảng 20.000 lượt; Minh Tân 14.000 lượt; Mỹ Khê 10.000 lượt; Gành Yến, Bàu Cá Cái, rừng dừa Cà Ninh, …8.200 lượt, Suối Chí 2.500 lượt, làng hoa Tịnh Hà hơn 2.500 lượt; các khu, điểm du lịch khác khoảng 13.000 lượt. 

Du lịch Quảng Ngãi “thắng” trong dịp Tết “khó” - Ảnh 4.

Du lịch Quảng Ngãi “thắng” trong dịp Tết “khó” - Ảnh 5.

Một điểm chéc in được người dân và địa phương tự tạo, để thu hút khách tại huyện Bình Sơn. Ảnh: Phương Nhàn.

Theo đó tổng doanh thu mang về cho Quảng Ngãi trong dịp Tết Giáp Thìn 2024 ước đạt 57 tỷ đồng, tăng 3,5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Du lịch Lý Sơn chịu thiệt vì thiếu nơi trông phương tiện

Theo BQL cảng Sa Kỳ - Lý Sơn, nếu trong 2 ngày đầu tiên của Tết cổ truyền (mùng 1 và 2), do ảnh hưởng của thời tiết xấu, nên tàu khách phải tạm dừng hoạt động, thì những ngày sau đó lượng du khách đến cảng Sa Kỳ (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) để đi đảo Lý Sơn du xuân tăng cao, với số lượng ước hơn 7.600 lượt.

Du lịch Quảng Ngãi “thắng” trong dịp Tết “khó” - Ảnh 6.

Đua thuyền tứ linh ngày đầu năm của Tết cổ truyền ở Lý Sơn, một hoạt động thu hút đông du khách từ các nơi đến tham gia trong ngày đầu xuân. Ảnh: Công Hoàng.

Theo thông tin PV Etime tìm hiểu và thu thập được, mặc dù trước đó BQL cảng Sa Kỳ - Lý Sơn đã xây dựng kế hoạch cụ thể; phối hợp với các cơ quan chức năng và doanh nghiệp vận tải, tổ chức phục vụ du khách đi lại trên tuyến để vui Xuân đón Tết khá chu đáo.

Để phục vụ tối đa nhu cầu đi lại của người dân và du khách ra, vào đảo và đất liền mỗi ngày, BQL cảng đã huy động 100% viên chức, lao động của đơn vị làm việc, để phối hợp với các doanh nghiệp vận tải tổ chức 26 chuyến tàu hoạt động liên tục trên tuyến.

Thế nhưng do khu vực bến bãi đậu xe và trông coi phương tiện của cảng Sa Kỳ, khá chật hẹp so với nhu cầu gửi của du khách dịp tết quá cao, riêng ô tô ước tính cần nơi đỗ từ 500 - 700 xe; trong khi đó hiện bãi đậu đỗ ô tô của cảng Sa Kỳ, chỉ đáp ứng khoảng 100 xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở lại.

Du lịch Quảng Ngãi “thắng” trong dịp Tết “khó” - Ảnh 7.

Du lịch Quảng Ngãi “thắng” trong dịp Tết “khó” - Ảnh 8.

Nơi giữ, trông coi phương tiện của du khách và người dân tại đầu cảng Sa Kỳ. Ảnh: P.Hà.

Điều đáng nói nữa là phía bên ngoài khu vực cảng, không có dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, đặc biệt là bãi đỗ xe … dẫn đến từ mùng 3 - 5 Tết, đã có hàng trăm lượt du khách phải trả vé tàu khách, không đi Lý Sơn.

Đây cũng là 1 trong những nguyên nhân, làm thiên đường du lịch biển Lý Sơn, phải chịu thiệt trong dịp Tết Giáp Thìn 2024.

Công Hoàng
Cùng chuyên mục