Đức bất ngờ đồng ý viện trợ vũ khí cho Ukraine

V.N (Theo RT) Chủ nhật, ngày 27/02/2022 08:46 AM (GMT+7)
Berlin quyết định cung cấp cho Kiev tên lửa chống tăng và hệ thống phòng không Stinger.
Bình luận 0

Người Phát ngôn Chính phủ Đức Steffen Hebestreit cho biết hôm qua 26/2: Đức đã quyết định cung cấp cho chính quyền Kiev 1.000 hệ thống vũ khí chống tăng và 500 tên lửa đất đối không Stinger từ kho vũ khí của quân đội Đức. Số vũ khí này sẽ được chuyển tới Ukraine càng nhanh càng tốt. 

Thủ tướng Olaf Scholz bình luận về quyết định này đã gọi chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine là “bước ngoặt đe doạ toàn bộ trật tự hậu chiến”. Ông cho rằng trách nhiệm của Berlin là phải ủng hộ Ukraine phòng vệ “đội quân xâm lược của Vladimir Putin”. 

Đức bất ngờ đồng ý viện trợ vũ khí cho Ukraine - Ảnh 1.

Lực lượng Ukraine tại một vị trí chiến đấu với phía Nga gần Kiev hôm 26/2. Ảnh: CNN,

Trước đó báo chí Đức nói rằng Berlin đã thay đổi quan điểm về cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine  theo các yêu cầu khẩn cấp từ Kiev và các đối tác NATO. 

Đài phát thanh ARD của Đức đưa tin, Berlin định cung cấp cho Kiev tên lửa chống tăng xách tay thông qua các nước thứ ba. Đức được cho là đã thoả thuận với Hà Lan về việc để Hà Lan cung cấp vũ khí cho Ukraine. 

Thủ tướng Đức Scholz trước đó đã loại trừ khả năng cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine. Theo luật Đức việc bán lại vũ khí của mình cho bên thứ ba, nước nào bán vũ khí chế tạo tại Đức cần phải được Đức thông qua trước. Trước đó Đức đã bác bỏ yêu cầu tương tự từ Ukraine. 

Báo Đức FAZ cho biết, Berlin cũng đã bật đèn xanh cho Estonia về kế hoạch chuyển giao pháo tự hành cho Ukraine. Loai pháo này lấy từ kho của Quân đội nhân dân Đông Đức trước đây và  trước đây được bán cho Phần Lan những năm 1990. 

Đức cũng định xuất khẩu 14 xe bọc thép sang Ukraine, theo thoả thuận ngày 26/2. Xe này có thể sử dụng để di chuyển cá nhân hoặc cho mục đích sơ tán, chúng sẽ được chuyển giao cho Ukraine cùng với 10.000 tấn nhiên liệu qua đường Ba Lan. 

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock và Phó Thủ tướng Đức Robert Habeck nói về sự thay đổi chính sách của Ukraine là do “các cuộc tấn công đáng xấu hổ của Nga khiến Ukraine phải tự vệ”. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem