Đức cứng rắn hơn với Nga, Ukraine tung hô "bước ngoặt"

Phương Đăng (theo Reuters) Thứ tư, ngày 11/05/2022 13:58 PM (GMT+7)
Ukraine hoan nghênh điều mà họ gọi là "bước ngoặt lịch sử" khi Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock trong chuyến thăm Kiev hôm 10/5 ủng hộ nỗ lực của Ukraine để trở thành thành viên đầy đủ của Liên minh châu Âu và cắt quan hệ năng lượng với Nga, theo Reuters.
Bình luận 0
Đức cứng rắn hơn với Nga, Ukraine tung hô "bước ngoặt" - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock. Ảnh Reuters.

Bà Baerbock là quan chức cấp cao nhất của chính phủ Đức đến thăm Ukraine kể từ khi chiến sự ở Ukraine bắt đầu vào ngày 24/2, khi cả hai nước tìm cách hàn gắn quan hệ sau khi tranh cãi về các vấn đề như nguồn cung cấp vũ khí và các lệnh trừng phạt đối với Nga.

Tại Kiev, bà Baerbock cho biết Đức đang đặt mục tiêu cắt giảm nhập khẩu năng lượng Nga xuống mức 0, đồng thời nhấn mạnh rằng, "điều đó sẽ tiếp tục được duy trì như vậy mãi mãi".

Theo chân Mỹ và Anh, bà Baerbock cũng tuyên bố mở lại Đại sứ quán Đức ở thủ đô Ukraine, một bước đi mang tính biểu tượng sau khi các nhà ngoại giao của họ đã được sơ tán trước đó.

Bà Baerbock, khi đến thăm Kiev với người đồng cấp Hà Lan, cho biết hai nước sẽ cung cấp 12 xe pháo cho Ukraine, đồng thời bắt đầu ngay lập tức việc đào tạo về cách vận hành chúng.

"Thực tế là Đức đang đứng lên vì hòa bình, vì toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Ukraine - đây là một bước ngoặt lịch sử lớn và tôi biết ơn chính phủ Đức về lập trường này", Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói.

"Tôi muốn cảm ơn Đức vì đã thay đổi quan điểm về một số vấn đề. Chúng tôi đã thấy tên lửa đầu tiên của Nga bắn trúng Kiev vào ngày 24/2 và nó cũng bắn vào chính sách truyền thống của Đức đối với Nga", ông Kuleba tuyên bố thêm tại một cuộc họp chung với bà Baerbock.

Ngoại trưởng Kuleba trích dẫn sự thay đổi về lập trường của Đức liên quan đến nguồn cung cấp vũ khí cho Ukraine và sự ủng hộ của nước này đối với lệnh cấm vận dầu mỏ Nga.

Điểm dừng chân đầu tiên của bà Baerbock là ở thị trấn Bucha, gần Kiev - nơi Ukraine cáo buộc các lực lượng Nga giết hại nhiều dân thường trong khi Moscow bác bỏ.

Trước đó, mối quan hệ giữa Kiev và Berlin đã trở nên khó khăn. Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã "nổi đóa" vì Kiev không muốn tiếp Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier.

Steinmeier, đồng minh Đảng Dân chủ Xã hội của Scholz, không được chào đón ở Kiev vì ông ủng hộ chính sách trước đó của Đức là theo đuổi thương mại chặt chẽ và các mối quan hệ khác với Nga.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem