Đức thúc giục Canada trả tuabin khí cho Nga, Ukraine bất ngờ ngăn cản

Đăng Nguyễn - Reuters Thứ sáu, ngày 08/07/2022 11:35 AM (GMT+7)
Ukraine phản đối việc Canada muốn trả lại tuabin khí cho Nga để Moscow khôi phục hoạt động cung cấp khí đốt sang châu Âu qua Đức, nguồn tin từ Bộ Năng lượng Ukraine cho biết ngày 7.7.
Bình luận 0

img

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải) gặp Thủ tướng Canada Justin Trudeau.

Tháng trước, tập đoàn năng lượng Nga Gazprom đã giảm 60% lưu lượng khí đốt qua đường ống Nord Stream 1. Đây là một trong những đường ống cung cấp khí đốt chính cho châu Âu, với điểm cuối ở Đức.

Gazprom viện lý do Canada chậm trả lại tuabin khí sau khi quá trình bảo dưỡng ở nước này hoàn tất, gây ảnh hưởng tới hoạt động của đường ống Nord Stream 1. Gần đây, Đức đã hối thúc Canada trả lại tuabin khí. Nhưng Ukraine đã bày tỏ quan điểm phản đối.

“Các lệnh trừng phạt nhằm vào Moscow bao gồm việc cấm chuyển giao các thiết bị liên quan đến khí đốt”, nguồn tin từ Bộ Năng lượng Ukraine cho biết, theo Reuters.

"Nếu quyết định này được thông qua, chúng tôi chắc chắn sẽ kêu gọi các đối tác ở châu Âu đánh giá lại cách tiếp cận. Nếu các quốc gia không tuân theo lệnh trừng phạt, làm sao chúng ta có thể nói về sự đoàn kết?", nguồn tin từ Bộ Năng lượng cho biết thêm.

Theo nguồn tin, Ukraine nắm được thông tin rằng Canada sắp trả lại tuabin khí cho liên doanh Nga-Đức. Sau khi Đức can thiệp, Canada đã đồng ý trả lại vì không muốn Nga lấy lý do tuabin khí để giảm lưu lượng khí đốt qua đường ống Nord Stream 1.

Tháng trước, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine, German Galushchenko từng đề nghị Canada không trả lại tuabin khí cho tập đoàn năng lượng Nga, theo Reuters.

Ông Galushchenko cho rằng, Nga vẫn có đủ năng lực duy trì lưu lượng khí đốt mà không cần tới tuabin đang bị giữ lại ở Canada. “Nga có tới 7 tuabin. Đây chỉ là 1 trong số đó. Việc tuabin bị giữ ở Canada không ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động của đường ống”, nguồn tin cho biết.

Ukraine cáo buộc Moscow dùng quân bài năng lượng để gây sức ép với các đồng minh châu Âu của nước này, khiến các đồng minh ngần ngại trong việc hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột diễn ra từ ngày 24.2.

"Nếu Canada quyết định bàn giao tuabin... điều này sẽ trở thành tiền lệ khi hai nước trong nhóm G7 có thể lách các lệnh trừng phạt Nga", nguồn tin từ bộ Năng lượng Ukraine cho biết.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem