Đức triệu tập khẩn cấp nhóm G7 theo yêu cầu của Ukraine

Kiều Anh (Theo Ukrinform) Thứ hai, ngày 10/10/2022 20:19 PM (GMT+7)
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đồng ý với Thủ tướng Liên bang Đức Olaf Scholz về việc triệu tập khẩn cấp cuộc họp G7, đồng thời thảo luận với ông về việc gia tăng áp lực đối với Nga và khôi phục cơ sở hạ tầng bị hư hại trên khắp Ukraine.
Bình luận 0
Đức triệu tập khẩn cấp nhóm G7 theo yêu cầu của Ukraine - Ảnh 1.

Thủ tướng Đức OlafScholz sẽ chủ trì cuộc họp khẩn cấp của G7.

Tổng thống Ukraine đã thông báo điều này trên Twitter, Ukrinform đưa tin.

"Đồng ý với Thủ tướng OlafScholz của Đức giữ chức chủ tịch G7 trong một cuộc họp khẩn cấp của nhóm. Bài phát biểu của tôi đã được lên lịch..., chúng tôi cũng thảo luận về vấn đề gia tăng áp lực đối với Nga và hỗ trợ khôi phục cơ sở hạ tầng bị hư hỏng", ông Zelensky viết.

Trước đó ngày 7/10, Đức đã đề xuất kế hoạch hạ giá khí đốt bằng cách thành lập liên minh người mua với các nước đói năng lượng ở châu Á để thuyết phục các nhà xuất khẩu lớn giảm chi phí.

Thủ tướng Olaf Scholz đã trình bày ý tưởng với các nhà lãnh đạo EU bên lề hội nghị thượng đỉnh không chính thức tại Praha. Theo kế hoạch, Đức sẽ sử dụng vị trí chủ tịch của nhóm G7, nhóm mà nước này nắm giữ cho đến cuối năm, để thành lập một liên minh toàn cầu nhằm giảm giá khí đốt.

Trước đó cùng ngày, hãng tin Ukrinform cũng đưa tin Nga đã tiến hành các cuộc tấn công tên lửa lớn vào nhiều thành phố trên khắp Ukraine trong sáng 10/10. Hệ thống phòng không Ukraine đã bắn hạ 38 mục tiêu trên không của đối phương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem