"Đường có hoa, nhà có số, ngõ có tên" ở xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của Phú Thọ

Hoan Nguyễn Thứ ba, ngày 20/02/2024 05:51 AM (GMT+7)
Xã Sơn Vi (huyện Lâm Thao) là xã đầu tiên của tỉnh Phú Thọ đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu. Bình quân thu nhập đầu người năm 2023 của xã đạt 58,2 triệu đồng/người/năm. Nhiều người công nhận, xã nông thôn mới kiểu mẫu Sơn Vi đường có hoa, nhà có số, ngõ có tên...
Bình luận 0

Huy động hơn 240 tỷ đồng xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu

Đến xã Sơn Vi hôm nay, chúng tôi cảm nhận được niềm vui của đất và người tỏa ra từ phong trào xây dựng nông thôn mới.

Ông Chử Đức Oanh - Chủ tịch UBND xã Sơn cho biết, Sơn Vi được công nhận xã NTM năm 2015; tháng 12/2022 về đích NTM nâng cao. Ngay sau đó, xã Sơn Vi đặt ra mục tiêu, phấn đấu hết năm 2023 đạt xã NTM kiểu mẫu.

"Đường có hoa, nhà có số, ngõ có tên" ở xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của Phú Thọ- Ảnh 1.

Xã Sơn Vi (huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) đón nhận Quyết định xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên ở Phú Thọ. Ảnh: Tất Khoa

"Với quyết tâm cao xây dựng thành công xã NTM kiểu mẫu, Sơn Vi đã huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển sản xuất, quy hoạch các vùng sản xuất tập trung, chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm tăng giá trị thu nhập theo hướng bền vững, nâng cao đời sống nhân dân. Trong quá trình xây dựng NTM kiểu mẫu, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn tranh thủ ý kiến của các bậc lão thành và sự đồng thuận của người dân" - Chủ tịch UBND xã Sơn Vi nhấn mạnh.

Trong năm 2023, xã Sơn Vi đã huy động mọi nguồn lực để xây dựng NTM kiểu mẫu, đạt 243,1 tỷ đồng. Nhờ đó, đến quý IV năm 2023, cơ sở hạ tầng của xã đã được đầu tư đồng bộ. Các tuyến đường giao thông liên xã, liên thôn và ngõ xóm đảm bảo xanh - sạch - đẹp, đã bê tông hóa và nhựa hóa 100%.

14/14 khu dân cư của xã có nhà văn hóa khang trang, có trang bị thiết bị phục vụ các hoạt động văn hóa - thể thao, hội họp. Khu dân cư số 6 và số 10 của xã Sơn Vi đạt khu dân cư thông minh. Đặc biệt, xã Sơn Vi có 4/4 trường đều đạt chuẩn Quốc gia, trong đó có 3 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ II…

"Đường có hoa, nhà có số, ngõ có tên" ở xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của Phú Thọ- Ảnh 2.

Chiếc ủ ấm do bà con làng nghề Sơn Vi sản xuất đang ngày càng phổ biến ở các tỉnh, thành, thậm chí còn được xuất ngoại. Ảnh: Tất Khoa

Đồng thời, để xây dựng NTM kiểu mẫu, Đảng bộ xã đã xây dựng và ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề tập trung vào những vấn đề trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội như: Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ; có chính sách thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư; đặc biệt là có nghị quyết xây dựng NTM kiểu mẫu.

Các nghị quyết, chủ trương lãnh đạo của Đảng bộ xã Sơn Vi nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo hiệu quả rõ rệt, từ đó nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Bình quân thu nhập đầu người năm 2023 của xã đạt 58,2 triệu đồng/người/năm (tăng hơn 5,8 triệu so với xã NTM nâng cao năm 2022); tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,55%, hộ cận nghèo giảm còn 1,47%; các mục tiêu kinh tế – xã hội chủ yếu đều vượt kế hoạch và tăng so với năm đầu nhiệm kỳ, các loại hình kinh doanh dịch vụ được mở rộng.

Ông Bùi Đức Luận (khu 6, xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) nhiều năm liền là hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Ông Luận chia sẻ, xây dựng NTM ở địa phương với chính sách tích tụ đất đai làm mô hình chăn nuôi, trồng trọt quy mô lớn; hỗ trợ vốn vay, con giống; dồn điền đổi thừa để áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất… đã giúp những nông dân như ông chủ động, yên tâm đầu tư vào phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hàng hóa.

"Đường có hoa, nhà có số, ngõ có tên" ở xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của Phú Thọ- Ảnh 3.

Người dân tra cứu thủ tục hành chính bằng mã QR code tại UBND xã Sơn Vi. Ảnh: Tất Khoa

"Đến nay, tôi đã tích tụ hơn 7ha đất phát triển mô hình kinh tế trang trại tổng hợp. Trang trại duy trì ổn định hệ thống chuồng nuôi lợn an toàn sinh học hơn 2.000 con mỗi năm; ao rộng 4ha nuôi cá cho thu hoạch 2 lần/năm; hàng trăm gốc bưởi diễn, mít đã cho thu hoạch và gần 100 cây mắc ca hơn 5 năm tuổi… Trung bình, mỗi năm trang trại cho doanh thu khoảng 20 tỷ đồng, thường xuyên tạo việc làm cho 10 lao động; sau khi trừ chi phí, thu lãi về hơn 2 tỷ đồng" - ông Luận nói.

Hướng tới xây dựng nông thôn mới thông minh

Ông Luận cho hay, từ khi Sơn Vi thực hiện xây dựng NTM kiểu mẫu, người dân không chỉ được thụ hưởng lợi ích thiết thực từ các công trình phúc lợi - điện, đường, trường, trạm mà hơn thế nữa là không gian sống ngày càng trở nên xanh - sạch - đẹp, khang trang, hiện đại nhưng vẫn yên bình, đậm đà bản sắc văn hóa làng quê, khiến cho lòng dân càng thêm phơi phới.

"Từ khi trong khu có nhà văn hóa kiểu mẫu, kết nối mạng wifi 24/24, người dân hồ hởi, bảo nhau cách truy cập, tra cứu dịch vụ điện, nước, bảo hiểm, y tế, thủ tục vay vốn phát triển kinh tế hộ gia đình… Sáng sáng chiều chiều, cụ già ra tản bộ, trẻ con chơi trốn tìm, cánh thanh niên chơi bóng chuyền hơi... khuấy động cả khu" - ông Luận phấn khởi nói.

"Đường có hoa, nhà có số, ngõ có tên" ở xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của Phú Thọ- Ảnh 4.

Quang cảnh làng quê khang trang, sạch đẹp nhưng rất yên bình, cổ kính ở xã NTM kiểu mẫu Sơn Vi. Ảnh: Cẩm Nhung

Ông Chử Đức Oanh, Chủ tịch UBND xã Sơn Vi cho biết, với việc hoàn thành các tiêu chí quy định, tháng 12/2023, xã Sơn Vi được UBND tỉnh Phú Thọ ra Quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Ngày 21/1 vừa qua, xã Sơn Vi được UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức công bố công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2023.

"Đường có hoa, nhà có số, ngõ có tên" ở xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của Phú Thọ- Ảnh 5.

Mô hình trang trại, chăn nuôi lợn an toàn sinh học của ông Bùi Đức Luận ở xã Sơn Vi là điểm sáng phát triển kinh tế nông nghiệp của tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Hoan Nguyễn

"Đến nay diện mạo làng quê ở xã Sơn Vi khoác áo mới. Đường có hoa, nhà có số, ngõ có tên theo hướng phố trong làng. Sơn Vi trở thành xã NTM kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh Phú Thọ được xem là kết quả tiêu biểu nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ xã Sơn Vi nhiệm kỳ 2020- 2025" - ông Oanh nhấn mạnh.

Cũng theo ông Oanh, thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Đảng bộ xã luôn xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, liên tục, chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc. Trong thời tới, Sơn Vi sẽ tiếp tục duy trì các tiêu chí NTM kiểu mẫu hướng tới xây dựng NTM thông minh.

Bên cạnh đó, xã sẽ tích cực đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ; hỗ trợ các mô hình sản xuất có thu nhập cao mở rộng sản xuất nhằm gia tăng thu nhập cho nhân dân; gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường và bảo vệ sức khỏe nhân dân... phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân đạt gần 100 triệu đồng/người/năm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem