EURO 2016: Người giàu, kẻ nghèo đều có cơ hội vào sân

Tuyết Sơn Thứ sáu, ngày 03/06/2016 07:00 AM (GMT+7)
Theo Ban tổ chức EURO 2016, tại giải bóng đá lớn nhất châu Âu sắp khai mạc ở Pháp, số vé được bán ra trên cổng bán vé của Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) là 1 triệu chiếc, trong khi nhu cầu của các cổ động viên cao gấp 8 lần.
Bình luận 0

2,1 triệu đồng là thỏa niềm vui

Ngày 10.6.2015, Ban tổ chức EURO 2016 đã công bố thông tin về công tác phân phối vé của vòng chung kết diễn ra tại 10 sân động ở Pháp từ ngày 10.6 đến 10.7. Theo đó, giá vé rẻ nhất là 25 euro, đắt nhất là 895 euro. Các khu vực trên khán đài cũng được phân chia cụ thể để người hâm mộ lựa chọn. Theo thứ tự từ đắt xuống rẻ, vé được chia thành 4 khu vực: Vị trí trung tâm, vị trí các góc khán đài, vị trí phía sau khung thành, vị trí sau khung thành nhưng ở chỗ thấp nhất hoặc cao nhất.

img

Giá vé xem EURO 2016 có nhiều mức khác nhau, đủ để người hâm mộ lựa chọn phù hợp với
khả năng chi trả.  Ảnh: I.T

Để hạn chế tình trạng phe vé chợ đen và đáp ứng tình yêu của người hâm mộ, Ban tổ chức EURO 2016 sẽ lắp đặt rất nhiều màn hình lớn xung quanh 10 sân vận động để những cổ động viên không mua được vé có thể thỏa đam mê.

Người hâm mộ EURO 2016 có nhu cầu đặt vé đều có thể truy cập vào cổng bán vé trên trang thông tin điện tử chính thức của Liên đoàn Bóng đá châu Âu theo địa chỉ www.uefa.com để đăng ký. Cuối năm 2015, khi đợt bán vé lần đầu được mở, đã có 2 triệu vé được bán hết veo trong thời gian rất ngắn. Điều này không hề bất ngờ khi đây là lần đầu tiên, EURO mở rộng số lượng đội dự giải lên đến 24 đội. Điều đáng chú ý là giá vé “bình dân” của những trận đấu tưởng như không hấp dẫn lại thu hút rất nhiều khán giả đặt mua. Theo đó, tính đến thời điểm hiện tại, số lượng vé chắc chắn đã bán được nhiều nhất của một trận đấu thuộc về cuộc so tài Romania-Albania diễn ra ngày 19.6 (giờ địa phương) tại Lyon.

Đến ngày 13.5, cổng bán vé của UEFA tiếp tục mỏ với số vé được bán ra là 750.000 vé dành cho các cổ động viên tự do. 250.000 vé còn lại sẽ được phân phối cho các liên đoàn bóng đá thành viên của 24 đội giành quyền thi đấu tại vòng chung kết. Được biết, giá vé trung bình là 85 euro (tương đương 2,1 triệu đồng) rất được các cổ động viên ưa chuộng và săn tìm. Tất nhiên, điều này cũng dẫn đến việc thị trường chợ đen có dịp hoạt động hết công suất. Trên các trang mạng xã hội, đã có rất nhiều lời đề nghị rao bán vé xem EURO, trong đó có những trận vòng bảng như Pháp-Thụy Sĩ đã được đẩy lên tới… 6.000 bảng (khoảng 186 triệu đồng). Với quy định mỗi cổ động viên được mua tối đa 4 vé, những người chậm đặt vé vẫn muốn vào sân sẽ phải suy nghĩ kỹ đến ví tiền của mình trước khi đưa ra quyết định.

Ngày hội dành cho tất cả

Giá vé có thể bị đẩy lên rất cao, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc các cổ động viên thu nhập thấp hoặc các em nhỏ không có cơ hội vào sân cổ vũ các trận đấu. Ban tổ chức đã khẳng định, họ đã dành sẵn 20.000 vé để tặng các trẻ em nghèo và những người thu nhập thấp vào xem trực tiếp các cuộc so tài của EURO 2016. Thậm chí, giá vé rẻ nhất xem trận chung kết có giá 85 bảng (khoảng 2,6 triệu đồng) cũng được xem xét để dành số lượng nhất định tặng các cổ động viên đặc biệt hoặc có hoàn cảnh khó khăn.

Vòng chung kết EURO 2016 có 51 trận đấu. Dù nước Pháp vừa trải qua vụ khủng bố kinh hoàng vào ngày 14.11 tại Paris khi trận đấu giao hữu Pháp-Đức đang diễn ra, nhưng điều đó cũng không thể triệt tiêu tình yêu của những người yêu bóng đá. Việc EURO 2016 “cháy vé” rất dễ hiểu bởi giải đấu này mở rộng số lượng đội tham dự, trong đó có tới 5 đội lần đầu tiên được góp mặt tại sân chơi lớn nhất lục địa già. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem