Facebook đang bị tẩy chay, bạn nên làm ngay việc này để đề phòng trường hợp xấu nhất

Ngọc Phạm Chủ nhật, ngày 28/06/2020 11:00 AM (GMT+7)
Việc sao lưu toàn bộ dữ liệu Facebook về lưu trữ trên máy để đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra là điều nên làm lúc này.
Bình luận 0

Sau hàng loạt bê bối để lộ lọt thông tin của người dùng ra ngoài, Facebook đang phải đối mặt với một làn sóng tẩy chay mới đến từ việc dung túng cho nội dung kích động bạo lực, phân biệt chủng tộc và đồng thời "ông trùm" mạng xã hội dường như đang bất lực trước nạn tin giả. Có lẽ, chưa bao giờ Facebook rơi vào khủng hoảng như lúc này, lần lượt Viber rồi Coca-Cola, Unilever, Honda,... đã tuyên bố nghỉ chơi với họ.

Đứng trước thế khó, chưa rõ Facebook sẽ xử lý ra sao. Nhưng đối với người dùng Facebook hiện tại, việc sao lưu toàn bộ dữ liệu về lưu trữ trên máy để đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra là điều nên làm. Đây chính là những dòng trạng thái, bình luận, hình ảnh, video hay nói chung là kỷ niệm vô giá của rất nhiều người.

Để làm việc này, người dùng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Vào Settings.

img

Bước 2: Chọn thẻ Your Facebook Information > nhấn View ở mục Download Your Information.

img

Bước 3: Chọn các loại nội dung muốn sao lưu, khoảng thời gian muốn lưu lại và chất lượng dữ liệu > nhấn Create File.

img

Bước 4: Đợi một chút (tùy trường hợp, có thể lên tới vài tiếng), Facebook sẽ gửi email cho bạn đường dẫn tải toàn bộ dữ liệu đã chọn về máy dưới định dạng *.zip. Bạn chỉ việc giải nén và kích hoạt tập tin *.html để xem lại mọi thứ mà không cần internet.

Lưu ý: Cách này chủ yếu giúp người dùng lưu trữ dữ liệu, xem lại trên một giao diện khá sơ khai.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem