Facebook đang bỏ qua tin giả gây ảnh hưởng đến kết quả bầu cử Mỹ

Hồng Quân Thứ năm, ngày 17/09/2020 12:35 PM (GMT+7)
Một báo cáo mới đây cho thấy nền tảng Facebook đã phớt lờ trong việc xử lý những tin giả tràn lan đối với các cuộc bầu cử, nhất là trong thời điểm nhạy cảm khi cuộc đua chạy vào nhà Trắng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Bình luận 0

Theo một báo cáo mới được tiết lộ gần đây, Facebook đã bỏ qua việc các tài khoản giả mạo được sử dụng để đăng tin giả làm ảnh hưởng đến các cuộc bầu cử. Bản báo cáo hơn 6000 từ được viết bởi nhà phân tích dữ liệu Sophie Zhang của Facebook và được BuzzFeed News đăng tải cho thấy, việc Facebook phản ứng chậm chạp trong việc ngăn chặn những tin giả này đã ảnh hưởng rất lớn đến kết quả các cuộc bầu cử.

"Trong ba năm làm việc tại Facebook, tôi đã phát hiện ra nhiều nỗ lực trắng trợn của các chính phủ nước ngoài nhằm lạm dụng nền tảng của chúng tôi trên quy mô rộng lớn để đánh lừa công dân của chính họ", Sophie Zhang cho biết.

Facebook đang bỏ qua tin giả gây ảnh hưởng đến kết quả bầu cử Mỹ - Ảnh 1.

Cô chỉ ra các ví dụ về các chiến dịch tấn công bằng tin giả được sử dụng để đánh lừa người dân ở Mỹ, Honduras, Azerbaijan, Brazil, Ukraine, Tây Ban Nha, Ấn Độ, Bolivia và Ecuador trong các cuộc bầu cử ở những nước này. Facebook chỉ bắt đầu điều tra vụ việc ở Azerbaijan một năm sau khi Zhang báo cáo, tuy nhiên cũng phải mất 9 tháng để ban lãnh đạo Facebook thực hiện chiến dịch thông tin sai lệch ở Honduras.

Trong cuộc bầu cử năm 2018, Facebook đã phải xóa hơn 10 triệu phản ứng giả mạo và người theo dõi từ các chính trị gia ở Mỹ và Brazil, báo cáo cho biết. Facebook cũng đã tập trung hơn vào việc loại bỏ thư rác và xử lý tác động xã hội của các cuộc tấn công này đến bầu cử. Tuy nhiên những việc này quá nhỏ bé so với những tin giả và thông tin sai lệch làm ảnh hưởng đến các cuộc bầu cử.

Theo khảo sát của kênh truyền hình Pháp TV5 thì facebook và internet đóng vai trò quan trọng và quyết định rất lớn đến kết quả của cuộc bầu cử Mỹ sắp tới. Theo đó, Internet với mạng xã hội Facebook đã trở thành nguồn cung cấp thông tin và trao đổi chủ yếu tại Mỹ, đặc biệt khi nhiều nước bước vào thời kỳ phong tỏa chống dịch vào tháng 3 và 4-2020. 

Facebook đang bỏ qua tin giả gây ảnh hưởng đến kết quả bầu cử Mỹ - Ảnh 2.

Tờ Huffington Post từng công bố, đội ngũ tranh cử của ông Trump đã đăng trên Facebook hình ảnh ông Biden đã qua chỉnh sửa làm cho già đi thấy rõ để cạnh bức ảnh gốc. Hình ảnh ngấm ngầm ám chỉ ông Biden quá già, mà già tất nhiên là sức khỏe kém, như vậy nếu ông Biden làm tổng thống, nước Mỹ sẽ không an toàn. 

Hồi tháng 8 vừa qua, một video tung lên mạng với hình ảnh cho thấy một người được xem là ông Biden thiu thiu ngủ trong buổi phỏng vấn tại phim trường. Đây chỉ là một trong số ít những tin giả và thông tin sai lệch được đăng tải trên facebook và làm ảnh hưởng rất lớn đến quyết định bỏ phiếu của những cử chi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem