Facebook đang xây dựng hệ điều hành của riêng mình

20/12/2019 17:43 GMT+7
Hệ điều hành Android có thể bị Facebook thay thế bằng một hệ điều hành tùy chỉnh mới do chính hãng phát triển.
Facebook đang xây dựng hệ điều hành của riêng mình - Ảnh 1.

Thiết bị kính thực tế ảo VR Oculus của Facebook (Ảnh: Engadget).

Theo Information, Facebook đang phát triển hệ điều hành của riêng mình trong nỗ lực thoát khỏi sự phụ thuộc của mình vào những "gã khổng lồ" công nghệ khác như Google. Giám đốc điều hành Facebook Ficus Kirkpatrick cho biết, trong tương lai, các sản phẩm phần cứng của Facebook như các thiết bị kính thực tế ảo VR Oculus và màn hình thông minh Portal có thể chạy trên hệ điều hành do chính hãng này tạo ra.

Hệ điều hành mới của Facebook sẽ được xây dựng từ đầu và dự án được dẫn dắt bởi Mark Lucovsky, một cựu kỹ sư của Microsoft, đồng tác giả của hệ điều hành Windows NT. Facebook hiện chưa cho biết khi nào hệ điều hành mới của hãng được phát hành hay sẽ sử dụng hệ điều hành cho sản phẩm nào đầu tiên.

Đây không phải là lần đầu tiên Facebook cân nhắc phát triển hệ điều hành của riêng mình. Facebook từng phát triển các nguyên mẫu của một hệ điều hành tùy chỉnh cho Facebook Home nhưng cuối cùng hãng lại quyết định sử dụng hệ điều hành Android.

Việc xây dựng một hệ điều hành riêng của Facebook là một phần trong nỗ lực lớn của hãng giúp công ty độc lập hoàn toàn mà không cần phụ thuộc vào các công ty công nghệ khác. Ông Andrew Bosworth - người đứng đầu mảng thực tế ảo (VR) và tăng cường (AR) của Facebook cho biết: "Chúng tôi thực sự muốn đảm bảo thế hệ tiếp theo sẽ có không gian riêng của chúng tôi. Chúng tôi không nghĩ rằng chúng tôi có thể tin tưởng vào thị trường hoặc đối thủ cạnh tranh. Và vì vậy chúng tôi sẽ tự làm điều đó".

Facebook hiện vẫn đang xây dựng giao diện máy tính não (BCI) của mình. Một kỹ sư của hãng nói với The Information rằng, Facebook đã thu nhỏ công nghệ từ kích thước của tủ lạnh sang một thiết bị có thể nằm gọn trong tầm tay. Có thể mất thêm 5 đến 10 năm nữa trước khi công nghệ này xuất hiện trong bất kỳ sản phẩm tiêu dùng nào.

Trong khi đó, Facebook có thể còn đang phát triển một loại thiết bị đeo tay cho phép con người điều khiển máy tính thông qua bộ não của mình. Một công nghệ mới được cho là tương tự như công nghệ được phát triển bởi các phòng thí nghiệm CTRL, nơi mà Facebook đã mua lại và sở hữu vào tháng 9 năm nay.

Facebook cũng đang phát triển một trợ lý giọng nói tương tự như Siri và Alexa. Một nguồn tin thân cận cho biết, Facebook thậm chí đã tiếp cận Microsoft để cấp phép dữ liệu từ công cụ tìm kiếm Bing của mình đào tạo trợ lý. Phần lớn công việc này sẽ diễn ra tại nơi phát triển các sản phẩm của hãng như kính thực tế tăng cường AR. Các sản phẩm này được xây dựng trong khuôn viên mới rộng 770.000 m2 của Facebook tại Burlingame, California.

Thu Trà
Cùng chuyên mục