Facebook tung tính năng gọi nhóm đến 50 người, không giới hạn thời gian

26/04/2020 07:41 GMT+7
Facebook vừa cho ra mắt tính năng có tên Messenger Rooms với cuộc gọi video nhóm lên tới 50 người. Cuộc gọi này miễn phí và không giới hạn cuộc gọi.

Tờ CNBC đưa tin, hôm thứ Sáu vừa qua, Facebook đã công bố một loạt các tính năng gọi video mới. Trong đó, đáng chú ý là tính năng Messenger Rooms cho phép người dùng tạo ra cuộc gọi nhóm lên tới 50 người. Trước đây, các cuộc gọi video trên Messenger chỉ giới hạn ở 8 người.

Facebook hiện mới chỉ mở tính năng này tại “một vài quốc gia”, tuy nhiên công ty chưa cho biết khi nào sẽ phát hành toàn cầu.

Stan Chudnovsky, Phó Chủ tịch của Messenger cho biết, mỗi ngày có hơn 700 triệu tài khoản tham gia các cuộc gọi trên ứng dụng WhatsApp và Messenger của Facebook.

Sự xuất hiện của tính năng mới này thật sự trở thành đối thủ cạnh tranh của Zoom, và Houseparty. Đây là 2 ứng dụng trong thời gian qua ghi nhận số người dùng tăng vọt, khi các trường học, công sở phải đóng cửa trước đại dịch Covid-19.

Facebook tung tính năng gọi nhóm đến 50 người, không giới hạn thời gian - Ảnh 1.

Facebook tung tính năng gọi nhóm miễn phí, tối đa 50 người, không giới hạn thời gian. (Ảnh: CNBC).

Các tính năng gọi video mới xuất hiện khi ngày càng có nhiều người sử dụng Facebook để liên lạc, giao tiếp với bạn bè và gia đình của họ, trong bối cảnh nhiều nơi trên thế giới vẫn đang duy trì các biện pháp cách li, phong toả để hạn chế lây nhiễm Covid - 19.

Sau khi thông tin trên được bung ra, cổ phiếu của Zoom đang trên đà tăng 3% bỗng sụt giảm tới 5%.

Messenger Rooms được đánh giá là tính năng hàng đầu trong các dịch vụ gọi video mới của Facebook. Tính năng miễn phí sẽ cho phép người dùng Facebook và Messenger tạo các cuộc gọi video nhóm lên tới 50 người.

Tuy nhiên, trả lời CNBC, một phát ngôn của Facebook chỉ ra nhược điểm của Messenger Rooms rằng "tính năng này sẽ không khả dụng ngay lập tức. Người dùng Facebook sẽ thấy một giới hạn nhỏ hơn khi ra mắt, nhưng chúng tôi sẽ nhanh chóng tung ra bản cập nhập, cho phép 50 người tham gia".

So sánh với đối thủ, Zoom cho phép tối đa 100 người trò chuyện video miễn phí trong tối đa 40 phút, còn Houseparty hỗ trợ tối đa 8 người.

Ưu điểm lớn nhất của cuộc gọi video trên Messenger Rooms không bị giới hạn thời gian, Admin cũng có thể khóa các cuộc gọi và loại bỏ người dùng khỏi nhóm chat. Người dùng Facebook và Messenger có thể tạo Messenger Rooms và mời thêm bất kỳ ai tham gia, kể cả những người không có tài khoản Facebook.

Facebook cũng thông báo rằng sẽ tăng gấp đôi giới hạn người gọi video của WhatsApp từ 4 người lên 8 người. Ngoài ra, công ty đang giới thiệu tính năng gọi video Hẹn hò trên Facebook để người dùng dịch vụ đó có thể hẹn hò vào các ngày ảo.

Tính năng Messenger Rooms đã bắt đầu được tung ra cho một số tài khoản thử nghiệm vào thứ Sáu vừa qua, và sẽ cập nhật tới nhiều người dùng ở các khu vực khác nhau trong những tuần tới.

Tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong tháng 3, số lần gọi video trên Messenger và WhatsApp tăng gấp đôi so với lượt xem video trên Facebook Live và Instagram Live (hai nền tảng livestream của Facebook).

Mạng xã hội lớn nhất hành tinh còn cho biết họ cũng sẽ mở rộng tính năng phát trực tiếp trên Facebook và Instagram. Chẳng hạn, người dùng Instagram giờ đây có thể đăng tải các đoạn livestream của mình lên IGTV, cho phép đoạn livestream tồn tại lâu hơn so với trước đây.

A.Vũ (Theo CNBC)
Cùng chuyên mục