FED tung gói cứu trợ 2,3 nghìn tỷ trong nỗ lực hồi sinh kinh tế Mỹ giữa khủng hoảng đại dịch

10/04/2020 10:06 GMT+7
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED hôm 9/4 đã công bố hàng loạt động thái tiếp theo nhằm kích thích nền kinh tế Mỹ trong cuộc khủng hoảng dịch Covid-19, qua đó bơm thêm 2,3 nghìn tỷ USD hỗ trợ cho các doanh nghiệp, chính quyền bang và cả hộ gia đình chịu thiệt hại nặng nề do dịch bệnh.
FED tung gói cứu trợ 2,3 nghìn tỷ trong nỗ lực hồi sinh kinh tế Mỹ giữa khủng hoảng đại dịch - Ảnh 1.

Chủ tịch FED Jerome Powell tuyên bố mục tiêu của gói cứu trị kinh tế 2,3 nghìn tỷ là "nhằm đảm bảo kinh tế Mỹ sẽ phục hồi mạnh mẽ nhất có thể” sau dịch Covid-19

Các chỉ số chứng khoán Mỹ đã tăng vọt sau tuyên bố từ FED, đưa S&P 500 kết thúc tuần tốt đẹp nhất kể từ năm 1974 đến nay. Đây được xem là nỗ lực nổi bật nhất của FED trong việc xoa dịu tác động từ dịch Covid-19, khi Bộ Lao động Mỹ tiếp tục báo cáo 6 triệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần đầu tháng 4, vượt 1 triệu đơn so với ước tính 5 triệu đơn của các nhà phân tích. Trong 2 tuần trước đó, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ cũng lần lượt được báo cáo là 3,3 triệu đơn và 6,6 triệu đơn, qua đó thổi bùng nguy cơ thất nghiệp tăng đột biến do đại dịch Covid-19.

Các biện pháp mới nhất mà FED tung ra bao gồm chương trình cho vay ưu đãi và các gói can thiệp bao gồm mua lại trái phiếu trong nỗ lực cứu vãn nền kinh tế đang tiến gần đến bờ vực suy thoái.

Theo đó, các doanh nghiệp có quy mô dưới 10.000 nhân viên và doanh thu dưới 2,5 tỷ USD trong năm 2019 sẽ là đối tượng nhận được khoản vay hỗ trợ của FED. Kỳ hạn thanh toán gốc và lãi sẽ được hoãn sau 1 năm để hỗ trợ vực dậy doanh nghiệp sau dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Trung Ương cũng trực tiếp mua lại trái phiếu của chính quyền các bang, hạt, thành phố đông dân chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất của dịch Covid-19 nhằm xoa dịu cuộc khủng hoảng dịch bệnh.

Các chương trình có tổng trị giá lên tới 2,3 nghìn tỷ USD bao gồm cả gói hỗ trợ trả lương nhân viên và các biện pháp khác nhằm cứu doanh nghiệp nhỏ khỏi tình trạng phá sản, vỡ nợ… Một phần chương trình với giá trị khoảng 500 tỷ USD sẽ được dành để hỗ trợ các chính quyền địa phương, thành phố, bang nơi dịch bệnh bùng phát mạnh mẽ nhất, phải chịu thiệt hại nặng nề nhất do thất nghiệp tăng, cơ sở sản xuất kinh doanh ngừng hoạt động khiến doanh thu thuế giảm mạnh.

Các khoản hỗ trợ doanh nghiệp của FED có tổng trị giá khoảng 600 tỷ USD. Trong đó, một doanh nghiệp được vay tối thiểu 1 triệu USD và tối đa 25 triệu USD nhưng không vượt quá 4 lần lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp trong năm 2019, theo tuyên bố của FED. Các khoản vay có mức lãi suất ngang bằng lãi suất cho vay qua đêm liên ngân hàng của FED, hiện là 0,01%.

Gói hỗ trợ bao gồm 350 tỷ USD cho các doanh nghiệp nhỏ có quy mô không quá 500 nhân viên, cũng như cho phép Bộ Tài chính đưa ra các khoản vay ưu đãi trực tiếp cho một số doanh nghiệp lớn.

Chủ tịch FED Jerome Powell tuyên bố trong cuộc họp báo công bố gói hỗ trợ 2,3 nghìn tỷ, rằng “Ưu tiên cao nhất của đất nước chúng ta hiện tại là giải quyết cuộc khủng hoảng dịch bệnh, chăm sóc bệnh nhân phục hồi và kiểm soát sự lây lan của virus. Vai trò của FED trong giai đoạn nhạy cảm này là mang lại sự ổn định trong giai đoạn kinh tế trì trệ; và động thái hôm nay của FED nhằm đảm bảo rằng kinh tế Mỹ sẽ phục hồi mạnh mẽ nhất có thể”.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục