Ferdinand muốn theo nghiệp HLV

Thứ bảy, ngày 02/06/2012 08:16 AM (GMT+7)
Dân Việt - Trung vệ Rio Ferdinand cho biết, anh muốn theo nghiệp huấn luyện viên hoặc một nhà quản lý bóng đá sau khi kết thúc sự nghiệp quần đùi áo số trong màu áo M.U.
Bình luận 0

Sau khi bị loại khỏi danh sách các tuyển thủ Anh tham dự Euro 2012 do có mâu thuẫn với John Terry sau khi thủ quân Chelsea có những lời lẽ phân biệt chủng tộc với cậu em Anton, Ferdinand mong muốn sẽ thi đấu cho M.U thêm vài năm nữa rồi bắt đầu theo nghiệp HLV để có thể tiếp tục gắn bó với trái bóng tròn.

img
 

Cầu thủ 33 tuổi tin rằng, những kinh nghiệm đã tích lũy được trong những năm thi đấu sẽ giúp ích cho anh rất nhiều về tư duy chiến thuật nếu theo nghiệp cầm quân trong tương lai.

Ferdinand nói: “Khi năm tháng trôi qua, tôi cảm thấy mình không thể sống một cuộc sống xa rời trái bóng. Mong muốn của tôi là trở thành một huấn luyện viên hoặc một nhà quản lý bóng đá sau khi treo giày.

Không chỉ có tình yêu bóng đá và đam mê tìm hiểu về chiến thuật, tôi còn cảm thấy mình có thể truyền cảm hứng và giúp các cầu thủ thi đấu tốt. Trong bóng đá hiện đại, HLV luôn đóng vai trò rất quan trong đối với thành công của mỗi đội bóng. Vì vậy, tôi muốn vận dụng hết tất cả những kỹ năng và kinh nghiệm mà mình đã học hỏi được để phục vụ cho mong muốn trở thành một nhà cầm quân”.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem