Foxconn đầu tư 1 tỷ USD vào Ấn Độ để mở rộng sản xuất iPhone

13/07/2020 16:31 GMT+7
Nhà sản xuất hợp đồng Foxconn của Đài Loan được cho là đang lên kế hoạch đầu tư 1 tỷ USD vào một cơ sở sản xuất ở Ấn Độ theo yêu cầu của Apple.
Foxconn đầu tư 1 tỷ USD vào Ấn Độ để mở rộng sản xuất iPhone - Ảnh 1.

Trích dẫn nguồn tin từ Reuters, Apple đang âm thầm thúc đẩy các đối tác mở rộng việc cung ứng sản xuất ra bên ngoài thị trường Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng thương mại và chính trị Mỹ - Trung cũng như ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19.

Một nguồn tin nội bộ cho biết: "Apple đã có những yêu cầu mạnh mẽ đối với các đối tác của mình để chuyển một phần sản xuất iPhone ra khỏi Trung Quốc".

Foxconn có kế hoạch mở rộng hoạt động tại nhà máy Sriperumbur, nơi đang chịu trách nhiệm sản xuất mẫu iPhone XR của Apple. Trong ba năm tới, Foxconn sẽ phát triển thêm các mô hình sản xuất iPhone vào danh sách lắp ráp tại nhà máy này.

Việc Foxconn đầu tư một khoản tiền lớn lên tới 1 tỷ USD vào Ấn Độ sẽ góp phần tạo ra khoảng 6.000 việc làm mới trên thị trường lao động.

Kế hoạch này một lần nữa cho thấy Apple đang cố gắng thúc đẩy đa dạng hóa chuỗi cung ứng của mình trong khi chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục leo thang. Theo một số báo cáo đã công bố, kế hoạch chuyển các phần của hệ thống sản xuất phức tạp bao gồm các nhà sản xuất và lắp ráp ra khỏi Trung Quốc đã được tiến hành trong nhiều năm, trong khi các đối tác của Apple mới chỉ bắt đầu tiến tới mục tiêu đó.

Được xếp hạng là thị trường điện thoại thông minh lớn thứ hai thế giới, Ấn Độ là một trong những thị trường hấp dẫn được Apple nhắm đến. Hiện tại, iPhone chiếm khoảng 1% thị trường điện thoại thông minh của Ấn Độ, nhưng hãng thống trị phân khúc điện thoại thông minh siêu cao cấp với tỷ lệ ước tính 63%. Việc Foxconn xây dựng nhà máy sản xuất smartphone tại địa phương sẽ góp phần làm giảm chi phí và bỏ qua một số mức thuế nhất định. Điều này giúp cho iPhone có giá thành rẻ hơn, trở thành một lựa chọn hấp dẫn hơn cho người tiêu dùng Ấn Độ.

Trước đó, Ấn Độ cũng đã ban hành các chính sách về ưu đãi thuế cũng như các gói kích thích sản xuất khác để kêu gọi các công ty công nghệ nước ngoài đầu tư vào nước này.

Thu Trà
Cùng chuyên mục