Gã con rể truy sát cả nhà bố mẹ vợ và con trai ở Hòa Bình có thể bị xử lý thế nào?

Quang Trung Thứ bảy, ngày 27/08/2022 06:26 AM (GMT+7)
Công an tỉnh Hòa Bình đang truy bắt Bùi Văn Phiên (38 tuổi, ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình) – người cầm dao truy sát cả nhà bố mẹ vợ và con trai ruột. Với hành vi này, Phiên có thể bị xử lý thế nào?
Bình luận 0

Truy bắt gã con rể truy sát cả nhà vợ

Chiều 26/8, Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp với các cơ quan chức năng huyện Tân Lạc và xã Phong Phú truy bắt Bùi Văn Phiên (38 tuổi, người địa phương), nghi phạm gây án mạng khiến một người chết, 3 người bị thương.

Gã con rể truy sát cả nhà bố mẹ vợ và con trai ở Hòa Bình có thể bị xử lý thế nào? - Ảnh 1.

Hiện trường vụ con rể truy sát cả nhà bố mẹ vợ và con trai ở Hòa Bình. Ảnh: Trọng Linh.

Nạn nhân tử vong là bà Bùi Thị Mai (65 tuổi, mẹ vợ Phiên). Ba người sống sót là ông Bùi Văn Dảy (70 tuổi, bố vợ Phiên), chị Bùi Thị Tư (chị vợ Phiên) và con trai 15 tuổi của nghi phạm.

Sau khi gây án, Phiên chống trả rồi bỏ chạy lên đồi phía sau nhà bố vợ. Cảnh sát cơ động và nhiều lực lượng khác được Công an tỉnh Hòa Bình huy động đến xã Phong Phú, huyện Tân Lạc để truy tìm nghi phạm.

Một lãnh đạo địa phương cho biết khu vực nghi phạm lẩn trốn là đồi núi, dân cư thưa thớt. Mưa gió cũng ảnh hưởng đến việc tìm kiếm của lực lượng chức năng.

Gã con rể truy sát cả nhà vợ đối mặt nhiều tình tiết tăng nặng?

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, đây là vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, khi đối tượng thực hiện hành vi rất côn đồ, manh động khiến một người chết, ba người bị thương.

Pháp luật bảo vệ tính mạng, sức khỏe của mọi công dân. Hành vi xâm phạm trái pháp luật đến tính mạng của người khác là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm đến quyền sống của công dân.

Theo ông Cường, đối tượng hoàn toàn có thể nhận thức được việc sử dụng hung khí nguy hiểm, tấn công vào những vùng trọng yếu của nạn nhân, hoàn toàn có thể tước đoạt tính mạng của nạn nhân nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi mong muốn hoặc bỏ mặc hậu quả chết người có thể xảy ra nên hành vi thỏa mãn các dấu hiệu cấu thành của tội Giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự 2015.

Mặc dù chưa bắt được nghi phạm nhưng qua những dấu vết để lại trên hiện trường của vụ án, qua lời khai của những nạn nhân thương tích và những người làm chứng, có đủ căn cứ để xác định hành vi của đối tượng là giết người và có thể dẫn đến chết người nên có thể cơ quan điều tra có thể khởi tố vụ án hình sự về tội Giết người theo quy định tại Điều 123 để tiến hành điều tra và truy bắt.

Trường hợp đã có thông tin đầy đủ về danh tính của đối tượng gây án, cơ quan điều tra sẽ tiến hành khởi tố bị can, nếu chưa bắt được sẽ tiến hành truy nã theo quy định pháp luật.

Vị chuyên gia cho rằng, trong vụ án này, nếu bị xử lý về tội giết người, gã con rể có thể sẽ đối mặt với nhiều tình tiết định khung tăng nặng như hành vi có tính chất côn đồ và hành vi có khả năng làm chết nhiều người.

Với nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, đối tượng gây án có thể phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình theo quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự 2015.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem